Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19

Ngự Bình
27/05/2021 - 18:44
Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp nhận quà ủng hộ từ đại diện Tập đoàn Unilever Việt Nam

Ngày 27/5, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Hà Thị Nga đã tiếp nhận nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, công ty, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Hội.

Tham dự lễ tiếp nhận có các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, Bùi Thị Hòa và Đỗ Thị Thu Thảo; Phó Đại sứ Bỉ Marc Rifflet, bà Lê Thị Hồng Nhi - Quản lý cấp cao của Tập đoàn Unilever tại Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp, công ty…

Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ chống Covid-19

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng các Phó Chủ tịch tại lễ tiếp nhận

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội trực tiếp nhận hàng, quà tài trợ. Chủ tịch Hội đánh giá cao và gửi lời tri ân, cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các nhà tài trợ đã đồng hành, dành sự ủng hộ quý báu cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, hội viên, phụ nữ và nhân dân tại các bệnh viện, khu cách ly, phong tỏa, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ đối với phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội.

Lãnh đạo Hội cam kết số tiền, quà, hiện vật ủng hộ của các đơn vị sẽ được các cấp Hội chuyển trực tiếp đến tận tay lực lượng phòng chống dịch ở các tỉnh có nguy cơ cao; đến các mẹ, các chị, các em gái trong hệ thống Hội, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và người dân tại cộng đồng. Sự quan tâm hỗ trợ của bạn bè quốc tế, của các tập đoàn, doanh nghiệp sẽ là động lực quan trọng để chúng ta cùng nhau mạnh mẽ, quyết liệt vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19.

Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ chống Covid-19

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp nhận quà ủng hộ từ đại diện Đại sứ quán Bỉ


Nhằm chung tay cùng hệ thống chính trị phòng chống dịch Covid-19, các cấp Hội phụ nữ trong cả nước đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Hội LHPN Việt Nam đã kêu gọi các đối tác, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… quyên góp, ủng hộ, đóng góp thiết thực về tinh thần, vật chất (tiền mặt, các nguồn hàng khẩu trang, nước rửa tay, nhu yếu phẩm cần thiết…). Qua đó nhằm hỗ trợ những cơ sở tuyến đầu chống dịch, hội viên, phụ nữ và người dân các địa bàn đang bị phong toả, cách ly. Tính đến nay, số tiền/quà ủng hộ gửi trực tiếp về các cấp Hội và nhân dân ở vùng dịch trị giá 34 tỷ đồng (TW Hội huy động gần 12 tỷ đồng; các cấp Hội 22 tỷ đồng).

Suốt thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ đã quán triệt tinh thần và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn các chỉ đạo của TW, địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. 

Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; chủ động nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp nghi nhiễm bệnh tới cơ quan có thẩm quyền/cơ sở y tế gần nhất. Tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện ra quân tổng vệ sinh, dọn dẹp khu vực nhà ở, khu dân cư, khu doanh trại bộ đội, khu ký túc xá tại các trường học và nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tuyên truyền, vận động ủng hộ các nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang tự cách ly, các khu vực giãn cách xã hội, các lực lượng chức năng tham gia công tác phòng, chống dịch trên từng địa bàn. Nhiệt tình, trách nhiệm tham gia nấu ăn tại các khu cách ly tập trung và hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho các gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà.

Một số đơn vị ủng hộ:

1, Tập đoàn Unilever tại Việt Nam: 10,2 tỷ đồng (các sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn Lifeboy)

2, Công ty Zott Việt Nam: 555,6 triệu đồng (pho mai của Đức)

3, Câu lạc bộ kết nối trái tim: 360 triệu đồng (54.000 khẩu trang vải y tế)

4, Đại sứ quán Bỉ: 10.000 euro (gạo)

5, Hãng sữa Abbot Hoa Kỳ: 124 triệu đồng

6, Cty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam hỗ trợ sản phẩm tương đương 150 triệu đồng

7, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: 50 triệu đồng tiền mặt

8, Hội LHPN tỉnh Lào Cai: 10 triệu đồng tiền mặt

9, Cá nhân bà Đặng Thị Bảo Trâm: 10 triệu đồng tiền mặt

Cùng một số nhà hảo tâm khác ủng hộ về TW Hội…

Dưới đây là hình ảnh Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tiếp nhận quà ủng hộ từ các đơn vị khác:

Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ chống Covid-19

Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ chống Covid-19

Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ chống Covid-19

Hội LHPN Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ chống Covid-19

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm