Hội LHPN Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo duy trì các nhiệm vụ lớn

PV
30/12/2020 - 14:58
Hội LHPN Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo duy trì các nhiệm vụ lớn

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại hội nghị

Sáng 30/12, tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên hiệp năm 2020, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, trong bối cảnh chống Covid-19, Hội LHPN Việt Nam đã ứng dụng công nghệ thông tin mà vẫn đảm bảo duy trì các nhiệm vụ lớn. Hội điều chỉnh kế hoạch hợp lý, tăng hình thức trực tuyến, ứng dụng phần mềm tác nghiệp…

Ngày 30/12, Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Cơ quan Thường trực Cụm thi đua năm 2020, tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên hiệp năm 2020.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy TƯ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh, các tổ chức trong Cụm thi đua đã chủ động, sáng tạo. Các tổ chức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tình hình thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức. Năm 2020, hoạt động của Cụm thi đua đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tổ chức chặt chẽ, quyết liệt, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có phòng chống dịch và thiên tai.

Hội LHPN Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo duy trì các nhiệm vụ lớn - Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu

Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cũng đánh giá, qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hàng nghìn tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được biểu dương, khen thưởng tại các hội nghị và Đại hội thi đua yêu nước của các tổ chức.

Đặc biệt, Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và Cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, trung hậu, đảm đang". Hội phát động đợt thi đua đặc biệt "90 ngày hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" chào mừng 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, chào mừng đại hội đảng các cấp.

Hội LHPN Việt Nam triển khai thực hiện "Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" cấp quốc gia năm 2020; tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 và các hoạt động tập huấn, hội thi... Hội tổ chức cuộc thi sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội, thi "Phụ nữ sáng tạo - phát triển giải pháp giúp cải thiện vệ sinh và nước sạch ứng phó với biến đổi khí hậu và hòa nhập xã hội", phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối thành công"...

Hội LHPN Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo duy trì các nhiệm vụ lớn - Ảnh 2.

Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên hiệp năm 2020

Hội LHPN Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo chia sẻ, trong bối cảnh chống Covid-19, Hội LHPN Việt Nam đã chuyển đổi phương thức hoạt động thích ứng với tình hình, điều chỉnh kế hoạch hợp lý, tăng hình thức trực tuyến, ứng dụng phần mềm tác nghiệp. Hội ứng dụng công nghệ thông tin mà vẫn đảm bảo duy trì các nhiệm vụ lớn.

Hội đã chủ động, sáng tạo trong vận động, hỗ trợ phụ nữ phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả: Liveshow âm nhạc trực tuyến "Kiên cường Việt Nam - Stay Strong Viet Nam"; vận động nguồn lực 92,19 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, Hội huy động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả của thiên tai và biến đối khí hậu, đặc biệt hậu quả của lũ lụt tại miền Trung gần 54 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 đã huy động hỗ trợ các xã khó khăn được hơn 150 tỷ đồng, vận động các tổ chức quốc tế 1,2 triệu USD nhằm tạo sinh kế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em vùng biên giới.

Với các thành tích đạt được trong năm 2020, Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen cho TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm