Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến đồng hành cùng Chương trình “Yêu thương mùa Covid”

Phạm Thương
20/03/2022 - 19:53
Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến đồng hành cùng Chương trình “Yêu thương mùa Covid”

Các đơn vị hưởng ứng chương trình "mẹ đỡ đầu".

Vừa qua, Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến (Bộ Công An) và Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bệnh viện Công an TPHCM ký kết đồng hành cùng Chương trình “Yêu thương mùa Covid” và trao tặng 100 phần quà sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động tháng 3 kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022), chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13.

Dự lễ ký kết có Đại tá Cáp Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an; Thượng tá Lê Thị Mỹ Phượng, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an TPHCM; Trung tá Lưu Thị Ngọc Thuỷ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1; ông Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Trưởng Ban tổ chức Chương trình "Yêu thương mùa Covid"…

Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến đồng hành cùng Chương trình “Yêu thương mùa Covid” - Ảnh 2.

Lễ ký kết đồng hành cùng Chương trình “Yêu thương mùa Covid”.

Chương trình "Yêu thương mùa Covid-19" đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Xây dựng Cổng thông tin SOSmap, tạo các địa điểm cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ, sinh viên trong vùng cách ly ở các địa phương là điểm nóng về dịch Covid-19; hỗ trợ nguồn lực cho các lực lượng tuyến đầu (Y tế, Công an, Quân đội) chống dịch; Tư vấn hỗ trợ điều trị F0 tại nhà cho cán bộ, chiến sĩ và người dân…

Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến đồng hành cùng Chương trình “Yêu thương mùa Covid” - Ảnh 3.

Thăm hỏi và động viên gia đình 2 cháu Vân Anh và Minh Thư.

Dịp này, các đơn vị đã phát quà hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" tại phường Vĩnh Phú, (TP Thuận An, Bình Dương) do hội phụ nữ cấp trên phát động. Theo đó, Phụ nữ Cụm thi đua số 1 trao tặng 60 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Vân Anh; Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Minh Thư với số tiền là 82 triệu đồng; Chương trình "Yêu thương mùa Covid ủng hộ 2 cháu suất quà 6 triệu đồng.

Được biết, Vân Anh và Minh Thư là 2 chị em ruột, con gái của chị Nguyễn Thị Thu, là lao động hợp đồng của Cục Ngoại tuyến. Chồng chị Thu bị tâm thần phân liệt, 2 con gái tuy đã 11 tuổi nhưng mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp, các cháu gần như không nói được. Do hoàn cảnh quá khó khăn, lương thấp nên ngoài công việc tại cơ quan, chị Thu còn đi làm giúp việc theo giờ để có thêm thu nhập. Hoàn cảnh gia đình hai bên nội ngoại cũng thuộc diện khó khăn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm