Hơn 10.000 suất cơm làm ấm lòng người

An Khê - Ảnh: NVCC
26/08/2021 - 16:30
Hơn 10.000 suất cơm làm ấm lòng người

Nhóm Bếp thiện nguyện đã gửi tình yêu, sự đồng lòng vào hơn 10 nghìn suất cơm chuyển đến tay những người ngày đêm “bám chốt”

Để chung tay góp phần chiến thắng, đẩy lùi dịch Covid-19, các cấp Hội LHPN phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh đã ra quân nấu cơm ủng hộ lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm canh giữ các chốt kiểm soát dịch.

Trên tuyến đầu chống dịch không chỉ có các y, bác sỹ mà còn có lực lượng trực tại các chốt kiểm soát. Tại các chốt này, lực lượng phải trực 24/7, vì vậy nhiều khi mọi người chỉ ăn uống qua loa rồi lại tiếp tục căng mình điều hành, kiểm tra, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng trực chốt – những người gác vùng xanh cho nhân dân, Hội LHPN phường Đại Phúc đã tình nguyện làm hậu phương, chăm lo bữa ăn dinh dưỡng cho lực lượng trực chốt để các đồng chí có đủ sức khỏe làm nhiệm vụ, chống lại dịch bệnh.

Hơn 10.000 suất cơm làm ấm lòng người  - Ảnh 1.

Dù vất vả nhưng Nhóm Bếp thiện nguyện rất nhiệt huyết và hết lòng vì công việc

Thấu hiểu tấm lòng của các chị em phụ nữ dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, chị Nguyễn Thị Tuyến – Chủ tịch hội LHPN phường Đại Phúc đã vận động chị em phụ nữ, cùng chị Nguyễn Thị Liên (khu 10, phường Đại Phúc) đứng ra thành lập Nhóm Bếp thiện nguyện để phục vụ tuyến đầu.

Chị Nguyễn Thị Liên – Trưởng Nhóm Bếp thiện nguyện cho biết, nhóm có 20 chị em là hội viên phụ nữ tham gia nấu cơm, phục vụ cho lực lượng công an, đội cơ động, đội trực các chốt, tổ Covid-19 cộng đồng, và các bác sỹ về lấy mẫu xét nghiệm tại điểm khu phố 10, phường Đại Phúc, nơi có dịch Covid-19 lây nhiễm cộng đồng.

Bình quân mỗi ngày các chị nấu 300 suất cơm phục vụ các lực lượng trên và cả những công nhân, người ở trọ không có bếp nấu cơm. Kinh phí bữa ăn do chị Liên đứng ra vận động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, ủng hộ và bản thân chị Liên cùng một số chị trong nhóm đóng góp.

Chị Liên cũng cho biết, nguồn nhu yếu phẩm được nhập từ các siêu thị và điểm cung ứng thực phẩm sạch trên địa bàn, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực đơn được các chị thay đổi theo ngày đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hàng ngày các chị tổng hợp số lượng suất ăn và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên bếp cơm chuyển đến từng chốt.

Hơn 10.000 suất cơm làm ấm lòng người  - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Tuyến – Chủ tịch hội LHPN phường Đại Phúc tặng khẩu trang cho các anh em trực chốt khu 10, phường Đại Phúc

Đặc biệt, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch, các thành viên tham gia nấu cơm đều, đưa cơm đều được tuyển chọn là các hội viên, tình nguyện viên đã được tiêm phòng từ 1-2 mũi vắc-xin.

"Bếp còn trang bị các đồ dùng y tế như khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, quần áo chuyên dùng của ngành y để anh chị em sử dụng khi nấu cơm, chia cơm và đi ship đồ đến các gia đình, đảm bảo tránh nguồn lây nhiễm chéo trong cộng đồng, đồng thời phun khử khuẩn hàng tuần trong khu vực bếp", chị Liên cho biết thêm.

Trong số các chị em tham gia phục vụ bữa ăn cho tuyến đầu, có nhiều người con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, nhưng các chị vẫn xắp xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ hậu phương, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đánh giá về hoạt động của Nhóm Bếp thiện nguyện, Chủ tịch Hội LHPN phường Đại Phúc cảm động chia sẻ: "Các chị em đã phải hy sinh rất nhiều, đó là vượt qua tâm lý sự sợ hãi của dịch bệnh đe dọa, vì có những ngày liên tiếp từ 3 ca đến 7 ca nhiễm trong ngày. Vượt qua rào cản của người thân trong gia đình bởi người nhà sợ mang mầm bệnh về nhà sau mỗi ngày trở về. Vượt qua khó khăn vất vả khi thời tiết nắng nóng phải mặc đồ bảo hộ làm việc. Vượt qua những lời bình luận ác ý của một số người có suy nghĩ tiêu cực… Các chị vẫn "bám bếp" để sẻ chia tình cảm chăm lo cho lực lượng chống dịch và những người có hoàn cảnh khó khăn ở khu trọ".

Ngày qua ngày, Nhóm Bếp thiện nguyện đã gửi tình yêu, sự đồng lòng vào hơn 10 nghìn suất cơm chuyển đến tay những người ngày đêm "bám chốt". Hiện nay, Nhóm Bếp thiện nguyện tiếp tục làm bánh và các mặt hàng để bán trên facebook gây quỹ ủng hộ. 

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm