Hơn 3 tỷ lượt người tham gia xuân vận ở đất nước đông dân nhất thế giới

Nhu Thụy
10/01/2020 - 19:08
Hơn 3 tỷ lượt người tham gia xuân vận ở đất nước đông dân nhất thế giới
Kỳ xuân vận trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 năm nay kéo dài 40 ngày ở Trung Quốc dự kiến có khoảng 3 tỷ lượt khách đi lại. Hàng trăm triệu người ồ ạt đổ về các nhà ga, đứng chờ xe, mua vé máy bay… để kịp về nhà đón Tết cùng người thân.
Người dân Trung Quốc đi lại trong dịp Xuân vận

Người dân Trung Quốc đi lại trong dịp Xuân vận

Các ga tàu, sân bay Trung Quốc tất bật phục vụ cho "cuộc di cư" hàng năm lớn nhất thế giới. Ông Zhao Chenxin - Phó tổng thư ký kiêm phát ngôn viên của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia - cho biết, kỳ xuân vận năm nay quy mô hơn năm ngoái, bằng chứng là số lượt đi tàu tăng thêm 8%, ngành hàng không phục vụ thêm 8,4% khách và thêm 9,6% người dân chọn đường thủy để về nhà. Ngành hàng không sẽ vận hành thêm 17.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 13,3% so với mọi năm. Ngành đường sắt sẽ bổ sung thêm 5.275 cặp tàu hai chiều hàng ngày, tăng thêm 7,7% so với năm trước, đạt mức cao kỷ lục. Trong thời gian cao điểm, 157 cặp tàu cao tốc cũng được đưa vào phục vụ người dân mỗi tối, tăng 52 cặp so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cộng có 1.020 nhà ga trên toàn quốc áp dụng hệ thống vé điện tử, cho phép hành khách lên tàu bằng cách xuất trình chứng minh thư hoặc mã QR, giải quyết vấn đề tắc nghẽn khi chờ soát vé. Các máy nhận dạng tự phục vụ đã được lắp đặt tại các nhà ga cao tốc và ga tàu có lượng khách lớn để giảm ùn tắc. Ngoài ra, chính phủ còn điều động thêm 790.000 xe khách và 19.000 tàu thuyền để hỗ trợ người dân đi lại trong dịp này.

Do sự đi lại tăng đột biến trong dịp "Xuân vận" nên Trung Quốc mặc dù có mạng lưới giao thông cơ sở hạ tầng khổng lồ vẫn phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Được biết, mạng lưới đường sắt của Trung Quốc tính đến cuối năm 2019 đã lên đến 139.000 km, bao gồm 35.000 km đường sắt cao tốc, chiếm 2/3 chiều dài đường sắt cao tốc toàn thế giới.

Nhân viên đường săt hướng dẫn một hành khách cách mua vé bằng máy nhận dạng khuôn mặt

Nhân viên đường săt hướng dẫn một hành khách cách mua vé bằng máy tự động

Bộ Giao thông Trung Quốc khẳng định đã thực hiện các biện pháp giám sát và khử trùng tại những khu vực tập trung đông hành khách như nhà ga để đảm bảo an toàn cho đợt xuân vận khi truyền thông nước này đưa tin về một loại virus mới gây ra 59 ca viêm phổi ở thành phố Vũ Hán.

Nguồn: Xinhuanet
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm