Hơn 93.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10

D.H
12/06/2021 - 08:44
Hơn 93.000 học sinh Hà Nội thi vào lớp 10
Sau hai lần lùi lịch thi, vào sáng nay 12/6, hơn 93.000 học sinh toàn thành phố Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 THPT, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành.

Sáng nay 12/6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội chính thức diễn ra, hơn 93.000 thí sinh tham gia kỳ thi này. Lịch thi được thiết kết hoàn toàn trong buổi sáng cho 4 môn, mỗi buổi sáng các em làm bài 2 môn thi.

Buổi sáng 12/6,  thí sinh làm 2 bài thi Ngữ Văn và Ngoại ngữ, thời gian làm bài được rút ngắn còn 90 phút và 45 phút.

Công tác phòng dịch được thực hiện tối ưu nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh. Ngoài việc trang bị đầy đủ dụng cụ học tập, con em họ được trang bị thêm chai sát khuẩn, khẩu trang dự phòng trong suốt quá trình làm bài.

Các điểm thi cũng chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo nhằm thực hiện các biện pháp như đo thân nhiệt, giãn cách.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 diễn ra vào ngày 12/6 và 13/6. Toàn thành phố có 93.363 thí sinh đăng ký dự thi. Sở đã thành lập 184 điểm thi với 3.998 phòng thi, trong đó có gần 10.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã điều động 14.484 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, hoàn thành hướng dẫn nghiệp vụ coi thi cho các thành viên tại điểm thi.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và thí sinh thuộc địa bàn đang thực hiện phong tỏa không tham dự kỳ thi.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải chủ động chuẩn bị khẩu trang, đeo khẩu trang trong suốt buổi thi. Tuy nhiên, các điểm thi vẫn cần chuẩn bị số lượng khẩu trang dự phòng. Trước khi vào phòng thi, toàn bộ thí sinh đều phải được đo thân nhiệt và di chuyển ngay vào phòng thi, không tập trung tại sân trường.

Các thí sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như thân nhiệt cao, ho… được bố trí tại phòng thi riêng.

Trước đó, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, ngày 11/6 tất cả thí sinh tham dự kỳ thi đã phải hoàn thành khai báo y tế theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm