Hưng Yên: Người dân xã Hợp Đức chờ kết quả kiểm tra 8 doanh nghiệp trên địa bàn
Trụ sở UBND xã Đức Hợp
UBND xã Đức Hợp (tỉnh Hưng Yên) đã thành lập đoàn rà soát, kiểm tra 8 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bến bãi từ ngày 8/7. Đến ngày 17/8, địa phương cho biết chưa có kết quả kiểm tra chính thức.
Theo quyết định 786/QĐ-UBND của UBND xã Đức Hợp, 8 doanh nghiệp gồm:
+ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kim Động;
+ Công ty Cổ phần Vân Đức;
+ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoa Cương;
+ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Anh;
+ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Thịnh;
+ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vi Thành;
+ Công ty TNHH Xuân Hồng ;
+ Công ty TNHH TM&DV Việt Phúc Đức.
Phạm vi kiểm tra bao gồm: việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, khoáng sản, đê điều, giao thông đường thủy nội địa, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.
Đoàn kiểm tra do ông Vũ Xuân Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hợp, làm trưởng đoàn. Các phó trưởng đoàn và thành viên đến từ Phòng Kinh tế, Công an xã cùng các bộ phận chuyên môn liên quan.
Đáng chú ý, quyết định nêu Công văn số 626/UBND-VP ngày 20/7 của UBND xã Đức Hợp về việc kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh đối với Công ty TNHH Xuân Hồng và Công ty Cổ phần Vân Đức là một trong những căn cứ để thành lập đoàn.
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện UBND xã Đức Hợp cho biết đến nay đoàn kiểm tra chưa có kết quả.
Theo quyết định, trước khi tổ chức kiểm tra, đoàn phải xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết và trình UBND xã phê duyệt. Sau khi hoàn thành, đoàn có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra về UBND xã.
Việc địa phương thành lập đoàn kiểm tra nhận được sự quan tâm của người dân tại khu vực có các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, bến bãi. Vì vậy, điều được quan tâm lúc này là đoàn đang ở bước nào, tiến độ kiểm tra ra sao và khi nào có kết quả chính thức. Câu hỏi này càng đáng chú ý khi đoàn được giao kiểm tra nhiều lĩnh vực và cùng lúc rà soát 8 doanh nghiệp.
Theo người dân, điều họ mong muốn là đoàn kiểm tra thực tế, đối chiếu giữa hồ sơ pháp lý và hoạt động đang diễn ra tại từng doanh nghiệp, nhất là những nội dung liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường và công nghệ sản xuất.
Một người dân cho biết, điều quan trọng nhất là sau kiểm tra phải có kết quả cụ thể, để những vấn đề đã được phản ánh được xác định rõ đúng, sai.
“Nếu có vi phạm thì cần chỉ rõ vi phạm ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai và hướng xử lý thế nào. Nếu không có vi phạm thì cũng cần thông tin rõ để người dân biết”, người này nói.
Theo quyết định 786/QĐ-UBND, nhiệm vụ của đoàn không chỉ là rà soát mà còn phải tổng hợp, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Với những nội dung đã được phản ánh, nếu xác định có vi phạm kéo dài, ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, quá trình quản lý, kiểm tra và giám sát của cơ quan chức năng cũng cần được xem xét.
Ngược lại, nếu không phát hiện vi phạm, kết quả kiểm tra cũng là căn cứ để làm rõ thông tin, tránh những đánh giá thiếu chính xác đối với doanh nghiệp.
Sau hơn một tháng kể từ khi quyết định thành lập đoàn được ban hành, 8 doanh nghiệp vẫn chưa có kết quả kiểm tra chính thức. Người dân đang chờ câu trả lời cụ thể, những vấn đề được phản ánh có cơ sở hay không và nếu có thì sẽ được xử lý thế nào.
Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin khi có kết quả kiểm tra chính thức.