Italia triệt phá giáo phái tình dục hoạt động hơn 3 thập kỷ

Nguyên Bách
29/07/2020 - 10:00
Italia triệt phá giáo phái tình dục hoạt động hơn 3 thập kỷ

Một nạn nhân

Cảnh sát Italia đã phát hiện một "giáo phái tình dục" ở miền Bắc nước này, tập trung nhiều phụ nữ bị tẩy não và bị bạo hành tình dục bởi một người đàn ông 77 tuổi với bí danh The Doctor (Bác sĩ).

Dẫn tuyên bố từ Sở Cảnh sát Novara ngày 20/7/2020, kênh RT cho biết, đợt truy quét trên là kết quả sau 2 năm điều tra các hoạt động của giáo phái này. Trong chiến dịch có tên gọi "Dionysus", lực lượng hành pháp đã triển khai hàng chục vụ bắt giữ vào cuối tuần qua tại các thành phố phía Bắc Italia, trong đó có Novara, Milan, Genoa và Pavia.

Theo lời một nạn nhân, kẻ đứng đầu giáo phái là một người đàn ông 77 tuổi sinh sống tại Novara. Mặc dù danh tính của kẻ cầm đầu không được tiết lộ song cảnh sát cho biết tín đồ gọi hắn ta là "Bác sĩ" hoặc chỉ đơn giản là "Ngài", coi hắn ta như một vị thánh. Những tên khác có vị trí cao trong giáo phái tự nhận mình là "quái thú", trong khi gọi các tín đồ trẻ là "con mồi".

Giáo phái này chủ yếu nhắm mục tiêu đến những cô gái trẻ, trong đó có trẻ vị thành niên. Chúng hứa hẹn với "những người được chọn" rằng sẽ mở ra cánh cửa để đưa họ tới một "thế giới bí mật tuyệt vời diệu kỳ" và sẽ thắp sáng "ngọn lửa bên trong". Tuy nhiên, trên thực tế, như một phần của hoạt động truyền giáo, các phụ nữ sẽ phải chịu đựng mọi loại bạo hành và xâm hại tình dục, thậm chí bao gồm việc tra tấn. Các nạn nhân bị buộc phải cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài và phụ thuộc hoàn toàn vào giáo phái, vào tay "Bác sĩ". Video cảnh sát có từ dữ liệu của giáo phái cho thấy, các thành viên trong bộ dạng ngực trần, quấn vải che phần thân dưới, thực hiện điệu nhảy nghi lễ.

Italia triệt phá giáo phái tình dục hoạt động hơn 3 thập kỷ - Ảnh 1.

Mario Pianesi đứng đầu giáo phái thực dưỡng cưỡng bức

Theo các nhà điều tra, giáo phái này núp danh trong vỏ bọc là các cửa hàng, trung tâm tư vấn, chữa trị tâm lý, thậm chí là nhà xuất bản nên có thể tự tung tự tác trong nhiều năm và ngang nhiên dụ dỗ các nạn nhân. Mô hình hoạt động của "giáo phái tình dục" giống một kim tự tháp với một nhóm tín đồ trung thành với giáo chủ (đỉnh kim tự tháp). Những người này sẽ quản lý và truyền giáo cho những người ở cấp thấp hơn (đáy kim tự tháp). Một số nhà tâm lý học là những người trung thành nhất với giáo chủ. Họ cũng là những người giúp xác định các đối tượng để giáo chủ truyền giáo. Các nạn nhân bị tẩy não thành công được phân công làm việc tại các cơ sở đội lốt và được yêu cầu quyên góp một khoản tiền lớn cho tổ chức. Để thu nhiều lợi nhuận, giáo phái cố gắng tuyển mộ các thành viên xuất thân từ các gia đình giàu có.

Cảnh sát cho hay, cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn vì tổ chức này gần như không thâm nhập được. Các thành viên trong giáo phái tỏ rõ sự trung thành một cách tuyệt đối. Nhiều thành viên bị tổn thương tâm lý nặng nề, thậm chí một số người chịu tổn thương vĩnh viễn. Giáo phái được cho là hoạt động ít nhất từ những năm 1980 và hiện nay, nó đã sáp nhập hai giáo phái nhỏ hơn. Trong hàng chục năm qua, giới chức không biết gì về những hành vi vô đạo đức của giáo phái này cho đến khi một nạn nhân vượt qua nỗi sợ hãi và khai báo về hoạt động của tổ chức với cảnh sát.

Italia triệt phá giáo phái tình dục hoạt động hơn 3 thập kỷ - Ảnh 3.

Các thành viên giáo phái tình dục để ngực trần nhảy điệu nhảy theo nghi lễ

Tính đến thời điểm hiện tại, 26 đối tượng đã bị bắt giữ và điều tra. Con số này có khả năng tăng lên do tổ chức này đã hoạt động trong nhiều thập kỷ. Cảnh sát vẫn chưa xác định được tổng số người trở thành nạn nhân của giáo phái này.

Giáo phái thực dưỡng cưỡng bức

Trước giáo phái tình dục vừa bị phanh phui, năm 2018, cảnh sát Italia cũng đã triệt phá thành công một giáo phái thực dưỡng cưỡng bức kỳ quái có tên Ma-Pi, cách ly các tín đồ với thế giới bên ngoài. Tổng cộng đã có 14 người bị bắt và 5 người bị điều tra vì cáo buộc phạm tội có tổ chức, cưỡng bức nô lệ, ngược đãi và trốn thuế. Một trong số này là Mario Pianesi, một bậc thầy thực dưỡng nổi tiếng và rất được kính trọng tại Italia. Vợ chồng ông đã từng được diện kiến Giáo hoàng Francis năm 2016. Vụ bắt giữ Pianesi đã gây rúng động Italia, đặc biệt là cộng đồng những người tin theo phương pháp thực dưỡng.

Italia triệt phá giáo phái tình dục hoạt động hơn 3 thập kỷ - Ảnh 4.

Một nạn nhân sụt cân xuống còn 35kg sau khi áp dụng chế độ Ma-Pi theo sự hướng dẫn của Mario Pianesi

Pianesi tuyên bố, Ma-Pi ra đời dựa trên các nguyên tắc thực dưỡng của nhà triết học Nhật George Ohsawa, vốn khuyên mọi người tránh xa những loại thức ăn chứa độc tố, hạn chế thu nạp các chế phẩm từ động vật và thay thế chúng bằng các thực phẩm có nguồn gốc hữu cơ, trồng theo mùa, có sẵn tại địa phương. Nếu áp dụng chế độ Ma-Pi, chỉ cần ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau và đậu là đủ chất. Pianesi thuyết phục những người tin theo ông ta rằng, chế độ dinh dưỡng Ma-Pi có tác dụng trị liệu thần kỳ, giúp họ thoát khỏi bệnh tật, chẳng hạn như tiểu đường và cả những căn bệnh nan y như ung thư.

Là người gốc Albania, Pianesi bắt tay xây dựng "giáo phái" của ông ta ở vùng Marche, miền Trung Italia từ năm 1980, quy tụ dần một đám đông những người tin theo Ma-Pi. Số người tôn sùng Pianesi cùng chế độ thực dưỡng do ông ta nghĩ ra ngày càng đông, mang lại khoản thu nhập kếch xù cho kẻ điều hành.

Năm 2013, nhà chức trách Italia bắt đầu mở cuộc điều tra về giáo phái của Pianesi sau khi một phụ nữ trẻ đến từ Forli tố cáo với cảnh sát việc bị ông ta lừa. Pianesi hứa hẹn, việc tuân thủ chế độ Ma-Pi nghiêm ngặt sẽ giúp cô khỏi căn bệnh nan y đang mắc phải nhưng sự thật tình trạng sức khỏe của cô ngày càng trầm trọng hơn. Cảnh sát ghi nhận, có ít nhất 8 người khác cũng đang lâm vào tình cảnh tương tự cô gái trên. Một nạn nhân thậm chí sụt cân xuống còn 35kg dù trước đó không gặp bất kỳ vấn đề nào về cân nặng. Các nạn nhân đều mắc các căn bệnh về thể chất hoặc tâm thần.

Các điều tra viên phát hiện thêm rằng, Pianesi đã thuyết phục các tín đồ quay lưng với y học hiện đại, bỏ việc và nhìn chung là từ bỏ cả cuộc sống trước kia để tới sống và làm việc không công trong các trung tâm thực dưỡng cũng như nhà hàng của ông ta. Pianesi thậm chí ép buộc một số tín đồ hiến tặng các khoản tiền lớn nhằm giúp ông ta xây dựng một trung tâm trị liệu mới. Những người không có khả năng đóng góp như vậy sẽ bị một tòa án tự phong do Pianesi và các cộng sự lập ra xét xử. Họ cũng phải chịu hình phạt "tự kiểm điểm" và cách ly với cuộc sống bên ngoài.

Nguồn: RT, Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm