Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Kết nối nguồn vốn mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp

Hà An
Kết nối nguồn vốn mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp

Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Với phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh chưa có nhiều tích lũy, một khoản vốn ưu đãi có thể là điểm bắt đầu để họ vững tin làm chủ sinh kế. Ở Thanh Hóa, các cấp Hội phụ nữ đang nối dài hành trình giúp phụ nữ tiếp cận vốn, từng bước nâng cao quyền năng kinh tế.

Buổi sáng, khi đoàn công tác của Báo Phụ nữ Việt Nam đến thăm, chị Phạm Thị Thu đã đứng chờ từ sớm bên vườn mắc-ca của gia đình ở thôn Cát Vân, xã Thượng Ninh. Vườn cây trĩu quả đang vào vụ thu hoạch, không khí làm việc cũng rộn ràng hơn ngày thường.

Dẫn chúng tôi đi dọc những hàng cây macca, chị Thu nhớ lại những thời điểm năm 2019-2020, nhìn diện tích cây đang lớn mà chưa cho thu hoạch, chị không khỏi sốt ruột. Khi ấy, vợ chồng chị Thu mới lập nghiệp, vốn tích lũy không nhiều. Muốn đầu tư sản xuất, mua máy móc, cây giống, phân bón, vật tư nhưng tiền trong nhà không đủ. 

Với những hộ như gia đình chị Thu, tìm được một khoản vốn phù hợp quan trọng không kém việc tìm được hướng sản xuất. Được tiếp cận khoản vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), chị đã mạnh dạn chị mua máy sấy hạt, đầu tư cây giống, phân bón và vật tư phục vụ phát triển cây mắc-ca. Thời hạn vay 3 năm tạo khoảng thời gian đủ để gia đình chị tổ chức sản xuất, có thu nhập và hoàn trả vốn.

Kết nối nguồn vốn mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Thu phát triển kinh tế từ nông sản quê hương

Trả hết khoản vay đầu tiên, năm 2025, gia đình chị Phạm Thị Thu tiếp tục vay 80 triệu đồng từ hai chương trình tín dụng, gồm cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay hỗ trợ tạo việc làm. "Có nguồn vốn vay ưu đãi thì chúng tôi mới có cơ hội an tâm sản xuất, ổn định đời sống", chị Thu chia sẻ.

Nhìn vườn mắc-ca đang vào mùa thu hoạch, chị Thu có thể ước lượng được những khoản tiền thu được năm nay, dù chưa phải một con số quá lớn; song với một phụ nữ khởi nghiệp, đang loay hoay tìm vốn để bắt đầu, đó là thành quả để chị có thêm niềm tin để tiếp tục phát triển kinh tế.

Với chị Phạm Thị Thu, nguồn vốn tín dụng chính sách đã mở một cánh cửa nhỏ, để chị có thể tự bước qua bằng sức lao động của mình.

Kết nối nguồn vốn mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 2.

Các sản phẩm từ hạt mắc-ca của chị Phạm Thị Thu được người tiêu dùng đón nhận

Từ người vay vốn đến người làm chủ

Có vốn để sản xuất là một chuyện, nhưng làm thế nào để sản phẩm bán được, mô hình phát triển được và người phụ nữ có thể trở thành người làm chủ lại là câu chuyện khác. Đây là khoảng trống các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đang cố gắng lấp đầy bằng các hoạt động tập huấn, tư vấn, kết nối và hỗ trợ khởi nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hoan, ở xã Quảng Ngọc, là một trong những hội viên đã đi qua hành trình ấy. Từ nguồn vốn được tiếp cận thông qua tổ chức Hội phụ nữ, chị đầu tư mô hình nông nghiệp hữu cơ trên diện tích 2ha, trồng rau quả trong nhà lưới kết hợp với chăn nuôi gia cầm và sản xuất phân bón hữu cơ theo hướng tuần hoàn.

Từ việc sản xuất, chị Hoan từng bước chuẩn hóa sản phẩm. Dưa vàng được công nhận OCOP cấp tỉnh, rau đạt tiêu chuẩn VietGAP. Mỗi năm, trang trại cung cấp cho thị trường hàng chục tấn dưa cùng hàng nghìn con gia cầm thương phẩm, tạo thu nhập ổn định và việc làm cho lao động địa phương.

Kết nối nguồn vốn mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 3.

Tổ hợp tác sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan được chị Hà Thị Kiều và chị Phạm Thị Chiến thành lập, tạo việc làm cho lao động địa phương

Cũng từ sự đồng hành của các cấp Hội phụ nữ, chị Hà Thị Kiều và chị Phạm Thị Chiến, xã Điền Quang, đã phát triển mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan. Tổ hợp tác do chị thành lập bắt đầu với 52 thành viên. Đến nay, con số này đã tăng lên 130, phần lớn là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và những "mẹ bỉm sữa". Với công việc linh hoạt, có thể làm tại nhà, chị em lao động có thể tranh thủ thời gian chăm con, làm việc nhà để hoàn thiện sản phẩm và có thêm thu nhập từ 3-6 triệu đồng mỗi tháng. Năm 2024, sản phẩm mây tre đan của tổ hợp tác đạt giải Ba cấp vùng và giải Khuyến khích toàn quốc tại cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh".

Tại tỉnh Thanh Hóa, ngày càng nhiều chị em tự tin để bắt đầu khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh từ sự hỗ trợ, kết nối của Hội LHPN các cấp với những nguồn vốn vay ưu đãi và sự đồng hành trang bị kiến thức, kết nối nguồn lực về tài chính, chuẩn hóa sản phẩm, tìm khách hàng và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", toàn tỉnh có 80% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm và khởi nghiệp; hơn 9.200 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; 1.187 doanh nghiệp do nữ làm chủ được thành lập mới; 75 HTX và 105 tổ hợp tác được thành lập; hơn 74.000 lao động nữ được đào tạo nghề và tạo việc làm. Từ năm 2017 đến nay, 267 ý tưởng khởi nghiệp tham gia các cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo" do Hội tổ chức, trong đó 86 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc được trao giải.

Tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội phụ nữ quản lý, tín chấp và ủy thác đạt hơn 12.695 tỷ đồng, hỗ trợ 171.691 hội viên vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hơn 11,4 tỷ đồng đã được huy động từ các doanh nghiệp, dự án để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Từ đó, hàng nghìn phụ nữ đã dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp và từng bước khẳng định năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực.

Kết nối nguồn vốn mở đường cho phụ nữ khởi nghiệp- Ảnh 4.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Hội LHPN tỉnh đang triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (Đề án 2415) hướng tới khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp số, tăng cường chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng kinh doanh, quản trị tài chính và kết nối nguồn lực, góp phần giúp phụ nữ ngày càng tự tin hơn trên hành trình làm chủ cuộc sống.

Ý kiến của bạn
Bình luận