"Kết nối phụ nữ xa quê" - Nơi những người phụ nữ tha hương tìm thấy sự đồng hành
Những nụ cười rạng rỡ của các chị em trong ngày ra mắt mô hình "Kết nối phụ nữ xa quê" là minh chứng cho sự gắn kết, sẻ chia trên mảnh đất lập nghiệp
Rời quê hương đến Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) lập nghiệp, nhiều phụ nữ từng mang theo nỗi lo của những người xa xứ. Từ việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp hội viên tham gia các hoạt động giao lưu, sinh hoạt đến mô hình "Kết nối phụ nữ xa quê" do Hội LHPN TP Đà Nẵng thành lập, hành trình ấy đã vun đắp nên một cộng đồng gắn kết, nơi tình người trở thành điểm tựa để phụ nữ xa quê an cư, lạc nghiệp.
Khi phụ nữ xa quê được kết nối
Chiều cuối tháng 6, hội trường Đảng ủy phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) rộn ràng hơn thường lệ. Những người phụ nữ đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng vừa gặp nhau đã ríu rít hỏi han. Có người bế theo con nhỏ, có người tranh thủ kể chuyện làm tăng ca buổi sáng vừa kết thúc... Trong ánh mắt, nụ cười của họ là niềm vui khi được gặp gỡ những người đồng hương, những người bạn mới và hơn hết là cảm nhận được mình đang được lắng nghe, được quan tâm.
Ngày 28/6/2026, Hội LHPN TP Đà Nẵng chính thức ra mắt mô hình tập hợp phụ nữ "Kết nối phụ nữ xa quê" tại phường Điện Bàn Đông với sự tham gia của 50 phụ nữ là công nhân, lao động nữ xa quê đang sinh sống và làm việc tại phường.

Từ những người xa lạ, các nữ công nhân và phụ nữ nhập cư đã trở thành những người bạn, người chị em cùng đồng hành trong cuộc sống khi mô hình "Kết nối phụ nữ xa quê" ra mắt.
Nhưng thực ra, hành trình kết nối ấy đã bắt đầu từ đầu năm 2024, bằng những việc làm bình dị mà bền bỉ của Hội LHPN phường Điện Ngọc (thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ).
Từ những cô gái trẻ rời quê hương vào các khu, cụm công nghiệp tìm việc làm, nhiều người đã chọn Điện Bàn Đông làm nơi gắn bó lâu dài. Họ lập gia đình tại đây, rồi sinh con, nuôi dạy các con lớn lên trên mảnh đất này. Những đứa trẻ đến trường ngay tại nơi gia đình đang sinh sống, lớn lên cùng bạn bè trong khu dân cư; còn những người mẹ cũng dần trở thành những thành viên thân thuộc của cộng đồng.

Các gia đình của phụ nữ xa quê háo hức đến tham gia ngày ra mắt mô hình.
Họ tích cực tham gia sinh hoạt Hội, hưởng ứng các phong trào ở địa phương và luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của chị em phụ nữ mỗi khi cuộc sống gặp khó khăn. Từ những người "đến để làm việc", họ đã thực sự trở thành những người "ở lại để xây dựng" và góp phần vun đắp cho sự phát triển của khu dân cư nơi mình gắn bó.

Hội LHPN các cấp trở thành cầu nối để phụ nữ xa quê tiếp cận các hoạt động Hội, chính sách an sinh và xây dựng mạng lưới hỗ trợ ngay tại nơi cư trú.
Đến sinh sống và làm việc tại phường Điện Bàn Đông từ năm 2008 đến nay, chị Trần Thị Linh (SN 1985, quê Nghệ An) bày tỏ: "Ban đầu, được Hội phụ nữ vận động sinh hoạt Hội, bản thân tôi vô cùng bỡ ngỡ, e ngại. Nhất là khi Hội khuyến khích tham gia các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, kỹ năng số, tôi cũng sợ sệt vì vấn đề lừa đảo trực tuyến hiện nay rất phức tạp. Nhưng khi tham gia, tôi thấy rất vui và cảm nhận quyền lợi chính đáng của những phụ nữ xa quê như mình được quan tâm, sẻ chia".
Lấy chồng tại phường Điện Bàn Đông rồi làm công nhân tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, chị Huỳnh Thị Thanh Hiền (SN 1979, quê xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) cũng chung niềm phấn khởi khi mô hình được ra mắt. Chị hy vọng Hội LHPN các cấp sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa liên quan đến mô hình; đồng thời bày tỏ, thời gian tới, khi đến với mô hình sẽ tích cực tham gia các hoạt động Hội.

Chị Linh (giữa), chị Hiền (bên trái) và các chị em đến an cư lập nghiệp tại phường Điện Bàn Đông luôn được tổ chức Hội quan tâm, đồng hành trong cuộc sống.
Theo chị Phùng Thị Hồng Vân, Chi hội trưởng phụ nữ khối phố Tân Khai (phường Điện Bàn Đông) cho biết mô hình "Kết nối phụ nữ xa quê" do Hội LHPN TP Đà Nẵng vô cùng ý nghĩa. Hiện chị Vân đang khảo sát trên địa bàn khối phố số lượng phụ nữ xa quê để tiếp tục kết nối, vận động các chị mạnh dạn, tích cực tham gia các hoạt động của Hội LHPN các cấp.
Hội LHPN luôn đồng hành
Đằng sau những câu chuyện ấm áp ấy là cả một quá trình đồng hành của hệ thống chính trị địa phương. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Điện Bàn Đông phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Điện Bàn Đông, cho biết từ những nhóm nhỏ lẻ ban đầu, các hoạt động của Hội LHPN phường Điện Ngọc với nhóm phụ nữ xa quê dần được mở rộng.
Hội LHPN phường Điện Bàn Đông sau sáp nhập đã tiếp nối thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, vận động chị em và chuẩn bị các điều kiện. Đến nay, mô hình đã thu hút hơn 30 thành viên nòng cốt, đảm bảo tổ chức sinh hoạt định kỳ 1-2 lần/tháng nhằm tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, kết nối và chia sẻ thông tin.

Các thành viên mô hình "Kết nối phụ nữ xa quê" tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, sinh hoạt, từng bước xây dựng mạng lưới sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trên quê hương thứ hai.
Theo bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mong muốn tạo nên một mái nhà chung để các chị em phụ nữ xa quê có thêm điểm tựa tinh thần, có nơi để chia sẻ, kết nối và đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình tập hợp phụ nữ "Kết nối phụ nữ xa quê".

Hội LHPN TP Đà Nẵng ra mắt mô hình "Kết nối phụ nữ xa quê"
Mô hình không chỉ là nơi tập hợp hội viên phụ nữ mà còn là môi trường để trang bị kiến thức, kỹ năng số; nâng cao hiểu biết pháp luật; hỗ trợ tiếp cận các chính sách dành cho lao động nữ; nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng. Đồng thời, mô hình còn tăng cường các hoạt động giao lưu, hỗ trợ nhau trong lao động, cuộc sống và xây dựng gia đình hạnh phúc...
Điểm mới của mô hình là phát huy mạnh mẽ việc kết nối thông qua các nền tảng số, duy trì nhóm Zalo, xây dựng các kênh truyền thông trực tuyến để thông tin nhanh chóng, kịp thời và gần gũi với nhu cầu thực tế của chị em. Qua mô hình, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới tự tin, chủ động, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập. Từ đó, mỗi gia đình sẽ là một "tế bào số" tích cực; mỗi người phụ nữ sẽ là một hạt nhân lan tỏa kỹ năng số, giúp các thành viên trong gia đình tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ số, nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng".
Bà Lê Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng
Để mô hình thực sự phát huy hiệu quả, bà Nguyệt cũng cho biết sẽ đề nghị Hội LHPN phường Điện Bàn Đông tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên, xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, bám sát nhu cầu của chị em; phát huy vai trò của Tổ vận hành, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, chủ nhà trọ, các đơn vị, tổ chức để huy động thêm nguồn lực chăm lo cho phụ nữ công nhân, lao động xa quê.
Đồng thời, mong muốn các chị em thành viên mô hình sẽ tích cực tham gia sinh hoạt, mạnh dạn chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, cùng hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống; trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp mô hình ngày càng phát triển, thu hút thêm nhiều phụ nữ xa quê tham gia tổ chức Hội.

Đại diện phụ nữ xa quê ký cam kết tham gia Mô hình "Kết nối phụ nữ xa quê".
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Điện Bàn Đông, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Hội LHPN các cấp trong việc phát hiện, nuôi dưỡng và lan tỏa mô hình đầy ý nghĩa này.
"Chúng tôi tin tưởng rằng, khi được nhân rộng, mô hình sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều phụ nữ xa quê, giúp họ yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và tích cực tham gia xây dựng địa phương. Trong thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội LHPN cùng Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, chăm lo đời sống Nhân dân; xây dựng nhiều mô hình thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của mỗi gia đình làm mục tiêu, góp phần xây dựng Điện Bàn Đông trở thành địa phương phát triển, văn minh, nghĩa tình", ông Dũng nói.

Tại buổi ra mắt mô hình, các gia đình phụ nữ xa quê hào hứng tham gia hội thi "Gia đình - Gắn kết tri thức số". Hội thi nhằm tạo không khí sôi nổi cho buổi ra mắt cũng như nâng cao kiến thức về gia đình, rèn luyện kỹ năng số cho các thành viên.
Buổi ra mắt kết thúc nhưng những cuộc trò chuyện vẫn chưa dứt. Các chị em nán lại trao đổi số điện thoại, hẹn nhau tham gia những hoạt động tiếp theo. Tiếng cười vẫn vang lên trong hội trường như minh chứng cho một sự kết nối đã được hình thành từ lâu và nay được gọi tên bằng một mô hình chính thức.
Bởi hơn cả một tổ chức tập hợp hội viên, "Kết nối phụ nữ xa quê" là nơi những người phụ nữ tha hương tìm thấy sự đồng hành, nơi những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của cả cộng đồng, và nơi tình người đã biến mảnh đất lập nghiệp trở thành quê hương thứ hai đầy yêu thương.