Tags:

chính sách an sinh

Đề xuất 3 phương án đảm bảo quyền lợi chủ hộ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đề xuất 3 phương án đảm bảo quyền lợi chủ hộ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nhằm đảm bảo quyền lợi của hơn 3.500 chủ hộ kinh doanh đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sai quy định, đáp ứng yêu cầu mở rộng đối tượng tham gia mạng lưới an sinh xã hội, BHXH Việt Nam đề xuất 3 phương án nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập, đảm đảm chính sách an sinh cho đối tượng này.

Đại biểu Hà Thị Nga: Cần quan tâm phân bổ ngân sách cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ

Đại biểu Hà Thị Nga: Cần quan tâm phân bổ ngân sách cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ

Đó là phát biểu của đại biểu Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, khi thảo luận tại Tổ về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sống “tầm gửi” giữa đại ngàn - Bài cuối: Ổn định tại chỗ cho đồng bào di cư tự do

Sống “tầm gửi” giữa đại ngàn - Bài cuối: Ổn định tại chỗ cho đồng bào di cư tự do

Được xem là điểm nóng về di cư tự do tại khu vực Tây Nguyên, trong nhiều năm chính quyền địa huyện Đam Rông cũng như tỉnh Lâm Đồng phải cùng lúc làm 2 việc: ổn định đời sống của những đồng bào di cư tự do đồng thời ngăn chặn tình trạng di cư tự phát mới.

Góp ý để ngày càng nhiều phụ nữ được hưởng chế độ thai sản

Góp ý để ngày càng nhiều phụ nữ được hưởng chế độ thai sản

Chiều 10/4, tại TPHCM, Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm nghiên cứu phương án mở rộng chế độ thai sản trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Việt Nam.

Kinh nghiệm vận động hội viên, phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện

Kinh nghiệm vận động hội viên, phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện

Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực tham gia đề xuất nhiều chính sách BHXH mang lại lợi ích thiết thân cho phụ nữ. Hội phụ nữ các cấp cũng triển khai nhiều cách làm hay vận động hội viên tích cực tham gia BHXH, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hiện chính sách an sinh xã hội.

Unilever tiên phong thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ vì bình đẳng giới

Unilever tiên phong thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ vì bình đẳng giới

Unilever đã và đang không ngừng đẩy mạnh truyền cảm hứng và hỗ trợ phụ nữ phát triển trong mọi hoạt động vận hành của mình trên toàn cầu và tại Việt Nam.

Hội LHPN Hà Nội gửi thư Khuyến nghị không bỏ sót đối tượng khi hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng Covid-19

Hội LHPN Hà Nội gửi thư Khuyến nghị không bỏ sót đối tượng khi hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng Covid-19

Không chỉ dừng ở hoạt động thăm, tặng quà, Hội LHPN TP Hà Nội còn đưa ra các khuyến nghị, tham vấn với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm hỗ trợ nữ lao động tự do được thụ hưởng các chính sách an sinh, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội

Quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội

27/1/2021 - ngày làm việc thứ ba của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội làm việc tại hội trường, thảo luận các dự thảo văn kiện. Chiều cùng ngày, đại biểu Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã trình bày tham luận "Quan tâm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội". Báo Phụ nữ Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả toàn văn tham luận.

Tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung

Tạm cấp 500 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ, chính sách của Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW: Bao phủ chính sách an sinh đến lao động khu vực phi chính thức

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW: Bao phủ chính sách an sinh đến lao động khu vực phi chính thức

Theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, việc cải cách chính sách BHXH hướng đến bao phủ toàn dân được nhìn nhận toàn diện, không chỉ quan tâm đến lao động khu vực chính thức mà còn đặc biệt chú trọng đến lao động khu vực phi chính thức. Nhờ đó, nông dân, lao động tự do được tiếp cận với BHXH, tạo chỗ dựa an sinh vững chắc khi về già.