Khánh Hòa: Bao giờ học sinh trên toàn tỉnh được hưởng chung một chính sách?
Học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mong sớm được thụ hưởng các chính sách giáo dục đồng bộ. Ảnh minh họa
Sau sáp nhập, cùng học trong một tỉnh nhưng nhiều học sinh ở Khánh Hòa vẫn đang thụ hưởng các chính sách giáo dục khác nhau, dẫn đến nghịch lý "một tỉnh, hai chính sách" do áp dụng các quy định của địa phương trước đây.
Sở Giáo dục và Đào tạo nói gì?
Một năm đã trôi qua kể từ ngày hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận chính thức sáp nhập. Thế nhưng, đằng sau bức tranh thống nhất về mặt địa giới hành chính, một nghịch lý xót xa vẫn đang tồn tại trong môi trường học đường, đó là học sinh cùng một tỉnh mới nhưng quyền lợi về giáo dục lại bị chia đôi bởi những ranh giới của chính sách cũ.
Việc các chính sách giáo dục chưa được thống nhất không chỉ tạo ra sự chênh lệch về quyền lợi giữa học sinh ở các địa bàn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức dạy học và huy động học sinh đến trường, nhất là tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa - thẳng thắn nhìn nhận sau khi sáp nhập, chính sách giáo dục giữa hai địa bàn vẫn còn có sự khác biệt. Theo đó, học sinh tại địa bàn Khánh Hòa hiện đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn như: hỗ trợ bữa ăn trưa, học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú..., trong khi học sinh ở địa bàn Ninh Thuận (cũ) chưa được áp dụng các chế độ tương tự.
Lý giải về sự khác biệt này, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - cho biết, Sở đang thực hiện theo chủ trương của Quốc hội, trong thời gian tỉnh sau sáp nhập chưa ban hành các chính sách chung, các địa phương tiếp tục thực hiện những chủ trương của từng tỉnh trước đây.
"Ngành Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng 8 nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua. Trong đó có nội dung nhằm thống nhất chung các chính sách dành cho học sinh trên phạm vi toàn tỉnh và sẽ xúc tiến để thực hiện sớm nhất….", ông Thuần cho biết.
Tỉnh chỉ đạo hoàn thiện Nghị quyết trước năm học 2026 - 2027
Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - đã yêu cầu Ngành Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết bảo đảm kịp triển khai trước thềm năm học mới.
"Đây là việc quan trọng, không thể để dở dang trong năm học. Tôi đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thiện trong tháng 7/2026, sớm triển khai để học sinh toàn tỉnh đều có quyền lợi như nhau…", ông Nguyễn Long Biên chỉ đạo.
Chính sách có thể cần thời gian để hoàn thiện nhưng con đường tìm "con chữ" của học sinh thì không thể chờ đợi. Đối với các em ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi chính sách hỗ trợ đều gắn với điều kiện học tập hằng ngày. Có em phải vượt quãng đường hàng chục kilômét để đến trường nên cần được bảo đảm bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và nhiều hỗ trợ khác để yên tâm học tập.
Trong khi đó, nhiều phụ huynh chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, lao động tự do, thu nhập còn bấp bênh, phải tự xoay xở toàn bộ các khoản chi phí cho con em mình. Với những hộ còn nhiều khó khăn, đó là áp lực không nhỏ mỗi khi năm học mới bắt đầu.
Vì vậy, việc sớm ban hành cơ chế thống nhất không chỉ là yêu cầu về quản lý mà chính là bước đi cần thiết để mọi học sinh trên địa bàn tỉnh, dù ở đồng bằng hay miền núi, đều được tiếp cận các chính sách giáo dục một cách công bằng.