Khi cán bộ Hội thành "chiến sĩ Trường Sa"

Bài, ảnh: Vũ Hoa
19/05/2023 - 16:11
Khi cán bộ Hội thành "chiến sĩ Trường Sa"

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, gắn Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó trưởng Đoàn công tác số 10, năm 2023

"Toàn tàu báo thức. Báo thức toàn tàu"; "Toàn tàu chú ý, Toàn tàu chú ý"; "Đã đến giờ cơm, kính mời thủ trưởng các vị đại biểu di chuyển đến nhà ăn dùng bữa"; "Đây là bản tin hàng ngày của Đoàn công tác số 10 trên tàu KN390, xin mời các quý vị đại biểu chú ý lắng nghe"… Đó là những khẩu lệnh, thông báo quen thuộc vang lên, lan truyền tới từng phòng của các đại biểu trên tàu KN390 thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ của tàu.

Trong chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa của Đoàn công tác số 10, năm 2023, hơn 200 đại biểu, trong đó có đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam, đã có cơ hội trở thành những "chiến sĩ Trường Sa", được phiên chế thành các trung đội, sinh hoạt, làm việc với sự tuân thủ nghiêm túc, tự giác các quy định của Đoàn.

Ngay trước khi tàu rời bến, các đại biểu đã có thời gian được tập huấn, phổ biến, quán triệt đầy đủ những nội dung cần nắm được trong quá trình công tác; các quy định cần tuân thủ của Đoàn.

Hàng ngày, các đại biểu làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt theo đúng quy định, thông báo chung; Đồng thời tích cực, hăng hái tham gia nhiều hoạt động tập thể ý nghĩa: tri ân, dâng hương hoa, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các anh hùng liệt sĩ; dâng hương tại các địa điểm văn hóa tâm linh; Tham gia cuộc thi làm báo tường chủ đề "Sức sống Trường Sa", thi ảnh, thi sáng tác văn, thơ, ca khúc về "Trường Sa trong tôi"; tập luyện và biểu diễn văn nghệ, biểu diễn áo dài, thi cặp đôi hoàn hảo; tham gia đấu giá gây quỹ ủng hộ Quỹ Trường Sa xanh, xanh hóa biển đảo…

Các thành viên trong Đoàn ai cũng có ý thức, trách nhiệm và cảm thấy rất đỗi tự hào, niềm vui khi được trải nghiệm thời gian làm "chiến sĩ Trường Sa". Điều đó càng ý nghĩa hơn khi trong dịp tổng kết chuyến công tác, có 2 đồng chí gồm: đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Bùi Gia Huân, Trưởng phòng Công tác sinh viên - Học viện Phụ nữ Việt Nam, đã được vinh dự trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo; 18 thành viên còn lại trong Đoàn được trao tặng huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa.

Các hoạt động không chỉ tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa các thành viên trong đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam nói riêng, đoàn công tác số 10 nói chung mà còn giúp mỗi thành viên trong Đoàn tự thấy có trách nhiệm hơn với tập thể, với bản thân, cũng như thêm vào hành trang cuộc sống, công tác của mình những trải nghiệm và kỷ niệm vô cùng sâu sắc, không thể quên về một hành trình "Trường Sa yêu dấu".

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác số 10, năm 2023:

Khi cán bộ Hội thành "chiến sĩ Trường Sa" - Ảnh 1.

Các đồng chí trong đoàn công tác nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Khi cán bộ Hội thành "chiến sĩ Trường Sa" - Ảnh 2.

Cán bộ Hội LHPN Việt Nam tham gia thi Cặp đôi hoàn hảo

Khi cán bộ Hội thành "chiến sĩ Trường Sa" - Ảnh 3.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân, gắn huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa cho Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ Võ Kim Thoa - Trung đội trưởng Trung đội 4

Khi cán bộ Hội thành "chiến sĩ Trường Sa" - Ảnh 4.

Màn trình diễn áo dài ấn tượng với các tà áo dài in tên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa - Việt Nam của nhà thiết kế Việt Hùng

Khi cán bộ Hội thành "chiến sĩ Trường Sa" - Ảnh 5.

Báo tường của Trung đội 4 - đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam về chủ đề “Sức sống Trường Sa”

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm