Khi có Hội là điểm tựa, phụ nữ tự tin bước vào "sân chơi lớn"
Với sự tiếp sức của Hội LHPN TP Đà Nẵng, từ một mô hình nông nghiệp nhỏ, 43 Farm từng bước đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tham gia vào thị trường lớn hơn. Thực tế cho thấy, để phụ nữ khởi nghiệp bền vững rất cần một hệ sinh thái hỗ trợ đồng hành, từ ý tưởng đến làm chủ công nghệ và thị trường.
Với mục tiêu phát huy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu của phụ nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh bền vững, những năm qua, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cho phụ nữ tại địa phương khởi nghiệp. Từ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn đến trang bị kiến thức, nhờ đó, nhiều mô hình khởi nghiệp của phụ nữ phát triển ổn định, bền vững.
Từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN TP Đà Nẵng (bao gồm cả tỉnh Quảng Nam cũ) đã hỗ trợ 2.858 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trong số đó, có 146 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý đã được thành lập; 731 ý tưởng/dự án khởi nghiệp được phát hiện, hỗ trợ và tham gia các cuộc thi, nhiều dự án được công nhận, đạt giải cấp Trung ương; 27 doanh nghiệp được thành lập.
Tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp
Điển hình nhất là trường hợp Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp công nghệ cao 43 FARM của chị Diệp Thị Thảo Trang, sinh năm 1992 tại xã Thăng An, TP Đà Nẵng.
Sau nhiều năm làm việc ổn định tại cơ quan nhà nước, năm 2021, chị Diệp Thị Thảo Trang quyết định trở về quê, cùng chồng và những người bạn có chuyên môn về nông nghiệp bắt tay xây dựng Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao 43 Farm tại Thăng An, Đà Nẵng. Từ những luống rau đầu tiên, 43 Farm từng bước phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ và chế biến sâu.

Chị Diệp Thị Thảo Trang cùng sản phẩm nông nghiệp sạch.
Nhưng với một phụ nữ mới khởi nghiệp, đầu tư sản xuất mới chỉ là bước đầu. Bài toán khó hơn là vốn, kiến thức quản trị và đặc biệt là làm sao đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
"Nông nghiệp là lĩnh vực mà không phải cứ đầu tư máy móc hiện đại là cây sẽ tự lớn. Mình vẫn phải ra vườn, quan sát từng ngày, học hỏi và tự mình trải qua rất nhiều lần thất bại để có kinh nghiệm", chị Thảo Trang chia sẻ.
Điều đặc biệt trong câu chuyện của 43 Farm là Hội LHPN TP Đà Nẵng không chờ đến khi chị Trang tìm đến. Ngay khi mô hình mới hình thành, cán bộ Hội Phụ nữ địa phương đã đến tận nơi thăm mô hình, động viên và khuyến khích chị tham gia cuộc thi khởi nghiệp năm 2022.
Từ cuộc thi đầu tiên ấy, chị Trang lại có thêm động lực, cơ hội học hỏi và quan trọng hơn là bắt đầu được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng khởi nghiệp.
Chưa dừng ở đó, Hội đã tạo điều kiện để chị Trang được tham gia các chương trình đào tạo về khởi sự kinh doanh, bán hàng, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, đồng thời kết nối tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài địa phương.
Gặt quả ngọt nhờ sự đồng hành của Hội
Đặc biệt hơn, chị Trang có cơ hội tham gia rất nhiều hội chợ, triển lãm, chương trình giới thiệu sản phẩm và kết nối cung cầu. Đối với chị, một HTX nhỏ ở địa phương, những cơ hội như vậy thực sự rất quý.
Nhờ đó, năm 2022, dự án của chị đã đạt Giải Khuyến khích Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam. Năm 2023, sản phẩm Rau xà lách thủy tinh của HTX được công nhận OCOP 3 sao.
Năm 2024, HTX tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu từ nông sản như bột rau củ, rau củ sấy, bột rắc cơm…, trong đó có hai sản phẩm được công nhận Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Cũng trong năm này, dự án của chị Trang đạt Giải Khuyến khích tại vòng Chung kết Cuộc thi "Phụ nữ Khởi nghiệp" cấp quốc gia do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
Đến năm 2025, sản phẩm Cà chua bi sấy tiếp tục được công nhận OCOP 3 sao.

Dự án của chị Trang đạt Giải Khuyến khích tại vòng Chung kết Cuộc thi "Phụ nữ Khởi nghiệp" cấp quốc gia do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
"Có thể nói, mỗi chương trình, mỗi cuộc thi không chỉ mang lại cho tôi một giải thưởng, mà còn mở thêm một cánh cửa để 43 Farm được biết đến, được kết nối và trưởng thành hơn", chị Trang cho biết.
Trong quá trình phát triển, HTX của chị Trang còn được kết nối tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng sản xuất. Với chị Trang, vốn quan trọng nhưng chưa phải tất cả. Điều chị kỳ vọng nhất là được kết nối, bởi một HTX nhỏ có thể làm ra sản phẩm nhưng rất khó tự mình mở rộng thị trường.
Chính vì vậy, các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm và kết nối cung cầu trở thành "cánh cửa" để 43 Farm bước ra khỏi thị trường địa phương.
Sau quá trình được hỗ trợ và kết nối, 43 Farm mạnh dạn đầu tư máy móc để phát triển các dòng sản phẩm sấy, chế biến sâu từ chính nguồn nguyên liệu của HTX. Cách làm này giúp kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị nông sản.
Thị trường cũng bắt đầu mở rộng. Nếu trước đây sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại địa phương và khu vực lân cận, thì sau các chương trình xúc tiến thương mại, 43 Farm đã có thêm khách hàng, đơn hàng tại Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh, thành khác. HTX cũng có cơ hội kết nối với các hệ thống phân phối, cửa hàng, nhà hàng và bếp ăn công nghiệp.
Đằng sau sự mở rộng ấy còn là một thay đổi quan trọng, từ chỗ chủ yếu bán nông sản tươi, người phụ nữ khởi nghiệp đã chuyển sang tư duy xây dựng sản phẩm, thương hiệu và thị trường.
Đến nay, 43 Farm tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động, trong đó có 4 lao động nữ. HTX cũng đã chủ động đối ứng khoảng 700 triệu đồng để đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến.
Từ câu chuyện của 43 Farm, có thể thấy hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ dừng ở việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn. Quan trọng hơn, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã tạo một hệ sinh thái để người phụ nữ có kiến thức, có người đồng hành, có cơ hội quảng bá và có thị trường.
Với chị Trang, mục tiêu cuối cùng của những chương trình hỗ trợ là giúp phụ nữ "tự đứng được trên đôi chân của mình". Khi nguồn lực ban đầu được tiếp sức đúng lúc, một mô hình nhỏ có thể từng bước hình thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
Từ tiếp cận vốn đến làm chủ công nghệ

Một hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho phụ nữ TP Đà Nẵng
Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, bài toán đối với phụ nữ khởi nghiệp hiện nay không chỉ nằm ở nguồn vốn mà là khả năng tiếp cận, áp dụng công nghệ của phụ nữ khi khởi nghiệp.
"Khi môi trường kinh doanh thay đổi nhanh, khả năng tiếp cận kiến thức mới và ứng dụng công nghệ đang trở thành một yếu tố quan trọng quyết định khả năng thích ứng của các mô hình kinh doanh", bà Nguyễn Thị Huyền nhận định.
Bà Nguyễn Thị Huyền cho rằng công nghệ ngày càng hiện diện trong hầu hết các khâu, từ quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, bán hàng trực tuyến đến quản lý, chăm sóc khách hàng và mở rộng thị trường. Vì vậy, hạn chế về kỹ năng số có thể trở thành một khoảng cách đối với phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt khi các công cụ như thương mại điện tử, dữ liệu, phần mềm quản trị và trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến.
Việc hỗ trợ kiến thức và công nghệ cần được đặt song song với hỗ trợ vốn. Nếu vốn tạo điều kiện để một ý tưởng được triển khai thì kiến thức giúp người khởi nghiệp biết cách vận hành, còn công nghệ có thể giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tối ưu nguồn lực.
Bà Nguyễn Thị Huyền cho biết từ thực tế đó, Hội Phụ nữ đang tăng cường các hoạt động tập huấn, hướng dẫn phụ nữ tiếp cận kiến thức mới, kỹ năng kinh doanh và công nghệ số. Nội dung hỗ trợ tập trung vào những vấn đề thiết thực như sử dụng nền tảng số, quảng bá sản phẩm trên môi trường trực tuyến, xây dựng thương hiệu, tiếp cận khách hàng và ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh.
Đặc biệt, khi trí tuệ nhân tạo đang mở thêm một hướng tiếp cận mới, các công cụ AI có thể hỗ trợ phụ nữ trong xây dựng nội dung, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu và nhiều công việc khác. Qua đó, phụ nữ sẽ tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, mục tiêu không phải là giúp phụ nữ biết sử dụng càng nhiều công cụ càng tốt, mà quan trọng hơn là hiểu công nghệ và biết lựa chọn công nghệ phù hợp. Từ đó, công nghệ trở thành công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh thay vì tạo thêm một rào cản đối với người khởi nghiệp.
Mục tiêu của Hội là từng bước giúp phụ nữ chuyển từ sử dụng công nghệ ở mức cơ bản sang chủ động ứng dụng công nghệ trong kinh doanh. Khi nguồn vốn được bổ trợ bằng kiến thức quản trị và năng lực số, những mô hình do phụ nữ làm chủ sẽ có thêm nền tảng để thích ứng với thị trường, mở rộng khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.