Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/07/2026 - 10:47 (GMT+7)

Khi yêu thương lên tiếng, bạo lực sẽ không còn chỗ đứng

PV
Khi yêu thương lên tiếng, bạo lực sẽ không còn chỗ đứng

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình giao lưu chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm truyền thông về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Đây là thông điệp được lan tỏa trong Chiến dịch truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Ngày 29/7, tại Hội trường UBND xã Vụ Bổn (tỉnh Đắk Lắk), Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình giao lưu chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm truyền thông về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026. Đây là hoạt động thuộc Chiến dịch truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới của Dự án 8.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Bộ phận Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Hội LHPN tỉnh; cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vụ Bổn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, hội viên phụ nữ và đông đảo người dân trên địa bàn.

Khi yêu thương lên tiếng, bạo lực sẽ không còn chỗ đứng- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Thái nhấn mạnh, công tác truyền thông về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cần được triển khai thường xuyên, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Việc lựa chọn hình thức sân khấu hóa, giao lưu, đối thoại giúp truyền tải các thông điệp một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong phòng ngừa bạo lực và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Khi yêu thương lên tiếng, bạo lực sẽ không còn chỗ đứng- Ảnh 2.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu sân khấu hóa với sự tham gia của các đội thi đến từ các chi hội phụ nữ, câu lạc bộ và lực lượng công an cơ sở. Thông qua những tiểu phẩm được dàn dựng công phu, các đội đã phản ánh những tình huống thực tế về bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới và những hệ lụy đối với phụ nữ, trẻ em.

Nhiều tiểu phẩm để lại ấn tượng sâu sắc như: "Đừng để chén rượu thành nỗi đau" của Tổ An ninh cơ sở Công an xã Vụ Bổn, "Nỗi buồn còn ẩn khuất" của Chi hội Phụ nữ thôn Phú Quý, "Ánh sáng sau cánh cửa" của Chi hội Phụ nữ buôn Ea Nông, "Trăng về gõ cửa yêu thương" của Câu lạc bộ Thủ lĩnh Trường THCS Vụ Bổn, cùng các tiểu phẩm "Mái ấm hạnh phúc" và "Nửa vầng trăng khuyết". 

Nội dung các tiết mục tập trung lên án bạo lực gia đình, khuyến khích sự sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong bảo vệ phụ nữ, trẻ em, đồng thời truyền đi thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng.

Khi yêu thương lên tiếng, bạo lực sẽ không còn chỗ đứng- Ảnh 3.

Hình thức sân khấu hóa, giao lưu, đối thoại giúp truyền tải các thông điệp một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ

Bên cạnh các tiểu phẩm, chương trình còn tổ chức phần giao lưu hỏi - đáp kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Các câu hỏi trắc nghiệm thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần giúp hội viên, phụ nữ và cộng đồng củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới.

Thông qua chương trình, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Mỗi tiểu phẩm, mỗi hoạt động giao lưu không chỉ mang tính giải trí mà còn góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, yêu thương, nơi phụ nữ và trẻ em được tôn trọng, bảo vệ và phát triển toàn diện.

Khi yêu thương lên tiếng, bạo lực sẽ không còn chỗ đứng- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự chương trình

Chiến dịch truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới do Hội LLHPN tỉnh Đắk Lắk triển khai là một trong những hoạt động trọng tâm của Dự án 8, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cho phụ nữ và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, đồng thời hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống mua bán người. Qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và phát triển bền vững cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận