Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/03/2026 - 17:22 (GMT+7)

Khinh khí cầu sẽ mang lá cờ ngũ sắc lớn kỷ lục tới Lễ hội Bình Đà 2026

PV
Khinh khí cầu sẽ mang lá cờ ngũ sắc lớn kỷ lục tới Lễ hội Bình Đà 2026

Biểu diễn trống hội trong Lễ hội Bình Đà năm 2025 - Ảnh: Nhân Dân

Lễ hội Bình Đà tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân năm 2026 dự kiến tạo dấu ấn với sự xuất hiện của khinh khí cầu mang theo lá đại kỳ ngũ sắc lớn nhất Việt Nam có diện tích 340m2.

Ngày 30/3/2026, UBND xã Bình Minh (Hà Nội) phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Bình Đà xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền có lịch sử lâu đời, gắn với tín ngưỡng thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao dựng nước của Quốc tổ, Lễ hội còn là dịp để cộng đồng ôn lại cội nguồn dân tộc, bồi đắp tinh thần "con Lạc cháu Hồng".

Ông Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh cho biết, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, lễ hội từng có thời điểm gián đoạn do chiến tranh, song đến nay vẫn được gìn giữ, trao truyền với đầy đủ các nghi thức truyền thống. Lễ hội không ngừng phát triển, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, ngày 1/4/2014, Lễ hội Bình Đà đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là lễ hội đầu tiên của Hà Nội được vinh danh ở cấp độ này. Đặc biệt, bức phù điêu tại Đình Nội khắc họa hình tượng Đức Quốc tổ Lạc Long Quân cùng các lạc tướng, lạc hầu đã được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015.

Bước vào mùa hội năm 2026, Lễ hội Bình Đà sẽ diễn ra tại Khu di tích Đình Nội Bình Đà và các địa điểm liên quan.

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết: Lễ hội Bình Đà năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tuần văn hóa cội nguồn diễn ra từ ngày 13 đến 19/4/2026; lễ khai hội được tổ chức vào tối 19/4, mở đầu cho chuỗi sự kiện chính hội kéo dài trong 3 ngày từ 20 đến 22/4/2026 (tức mùng 4 đến mùng 6 tháng 3 âm lịch).

Mang chủ đề Hào khí Lạc Hồng - Hội tụ và lan tỏa, chương trình lễ hội được dàn dựng công phu, tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, tôn vinh cội nguồn dân tộc với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân.

Phần chính lễ của Lễ hội Bình Đà sẽ được livestream trên các nền tảng số của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (TTXVN).

Đặc biệt, sáng 22/4/2026 (tức ngày 6/3 năm Bính Ngọ), Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ được tổ chức trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo nhân dân trong và ngoài nước.

Lễ hội Bình Đà 2026 có nhiều hoạt động đặc sắc như thả bánh thánh, trình diễn pháo bông truyền thống làng Bình Đà, lễ thượng cờ kết hợp khinh khí cầu. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức như biểu diễn múa rồng, trống hội, trưng bày sinh vật cảnh, hội chợ sản phẩm làng nghề, thi đấu thể thao…

Đáng chú ý, Lễ hội Bình Đà 2026 sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với sự xuất hiện của khinh khí cầu mang theo lá đại kỳ ngũ sắc lớn nhất Việt Nam dâng lên Đức Quốc tổ. Lá cờ có diện tích 340m², là bội số của 34, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Theo Ban tổ chức, sau nghi thức dâng lễ, lá cờ sẽ được lưu giữ tại Đền Nội để sử dụng trong các dịp lễ hằng năm.

TS Hà  Văn Siêu phát biểu

TS Hà Văn Siêu phát biểu

Phát biểu tại buổi họp báo, TS Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh: Mỗi người Việt Nam dù ở đâu cũng luôn hướng về cội nguồn, tự hào về dòng dõi và tổ tiên. Theo ông, các điểm đến văn hóa tâm linh đang ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế. Trong thời gian tới, ngành du lịch Việt Nam sẽ phối hợp với du lịch Hà Nội và chính quyền địa phương đẩy mạnh quảng bá, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan ngoại giao nhằm lan tỏa thông điệp về cội nguồn dân tộc ra thế giới, đặc biệt tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

TS Hà  Văn Siêu cho rằng, việc phát huy giá trị các di sản văn hóa, đặc biệt là những địa danh gắn với cội nguồn dân tộc, sẽ góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững đất nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận