pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khởi đầu mới cho hành trình sinh kế bền vững của phụ nữ thôn Tà Lao

Các thành viên của Nhóm sở thích chăn nuôi lợn tuần hoàn thôn Tà Lao nhận bàn giao mô hình sinh kế và giống lợn nái
Ngày 29/5, tại thôn Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, 14 thành viên (trong đó có 10 thành viên là phụ nữ dân tộc Bru-Vân Kiều) của Nhóm sở thích nuôi lợn tuần hoàn đã chính thức được bàn giao mô hình sinh kế và cấp phát giống lợn nái trong khuôn khổ chương trình "Tiến về phía trước".
Chương trình do tổ chức Plan International Việt Nam triển khai thông qua nguồn hỗ trợ từ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam. Mỗi thành viên đều nhận được con giống đảm bảo chất lượng và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, xử lý chất thải theo hướng thân thiện với môi trường. Đây là cách tiếp cận toàn diện nhằm giúp các hộ dân vùng dân tộc thiểu số, nhất là chị em phụ nữ từng bước cải thiện thu nhập, hướng đến phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững.
Mô hình nuôi lợn tuần hoàn mở ra cơ hội cải thiện sinh kế theo hướng bền vững cho chị em DTTS tại thôn Tà Lao
Chia sẻ về mô hình, chị Hồ Thị Thương - Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Long - cho biết: Mô hình nuôi lợn tuần hoàn vừa giúp chị em có thêm thu nhập ổn định nhờ lợn sinh sản định kỳ, vừa giảm bớt phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài hay mùa vụ nông nghiệp bấp bênh. Ngoài ra, mô mình giúp tận dụng tối đa được nguồn lực sẵn có như phân chuồng làm phân bón, thức ăn thừa và phụ phẩm nông nghiệp nuôi lợn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường. Khi phụ nữ là người trực tiếp chăm sóc, quản lý đàn lợn, họ trở thành lực lượng chính phát triển kinh tế hộ gia đình, tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống và các quyết định của gia đình, cộng đồng.
Sau khi bàn giao mô hình, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng chị em. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, xử lý chất thải và kỹ năng quản lý mô hình kinh tế hộ gia đình.
Vận động, kết nối các nguồn lực hỗ trợ giống, thức ăn, chuồng trại, cũng như giới thiệu các kênh vay vốn ưu đãi để chị em có điều kiện mở rộng quy mô. Hội LHPN xã cũng sẽ hỗ trợ kết nối đầu ra ổn định, khuyến khích chị em liên kết tiêu thụ để đàm phán giá tốt hơn và giảm rủi ro.
Duy trì sinh hoạt nhóm định kỳ, theo sát từng mô hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho chị em, cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình ra các thôn bản khác, gắn với các phong trào thi đua như "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", mô hình "5 không, 3 sạch" để tạo động lực lan tỏa rộng hơn nữa.