Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng: Áp lực dồn dập, dòng tiền lớn đang âm thầm đổi hướng
Ảnh minh họa
Phiên giao dịch ngày 4/5 khép lại với trạng thái rung lắc rõ rệt khi thị trường chịu áp lực đồng thời từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở diễn biến giảm điểm hay giằng co, mà ở quy mô và cấu trúc của dòng tiền - đặc biệt là động thái tiếp tục bán ròng mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào 62,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 2.242,3 tỷ đồng, trong khi bán ra tới 91 triệu cổ phiếu với giá trị 3.274,3 tỷ đồng. Điều này khiến giá trị bán ròng lên tới hơn 1.031,6 tỷ đồng, tương ứng 28,7 triệu đơn vị cổ phiếu bị rút ra khỏi thị trường. Dù mức này đã giảm 23,4% so với phiên trước đó, quy mô bán ròng vẫn đủ lớn để tạo áp lực đáng kể lên các cổ phiếu trụ.
Tâm điểm bán tập trung vào nhóm vốn hóa lớn. Cổ phiếu ACB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 340 tỷ đồng, tương ứng 14,6 triệu đơn vị. Ngay sau đó là FPT với giá trị bán ròng 313,4 tỷ đồng và HPG gần 283 tỷ đồng. Việc dòng vốn ngoại đồng loạt rút khỏi các mã dẫn dắt không chỉ tác động đến chỉ số, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thị trường, bởi đây là những cổ phiếu thường được xem như "neo giữ" xu hướng.
Ở chiều ngược lại, vẫn xuất hiện điểm sáng mang tính chọn lọc. POW được mua ròng mạnh nhất trên HOSE với 7,71 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 101,7 tỷ đồng. Con số này cho thấy dòng tiền ngoại không hoàn toàn rời bỏ thị trường, mà đang tái phân bổ sang những cổ phiếu có định giá hoặc câu chuyện riêng phù hợp hơn.
Diễn biến trên HNX lại mang màu sắc khác. Khối ngoại mua vào 15,6 triệu đơn vị với giá trị 279,6 tỷ đồng, trong khi chỉ bán ra 2,1 triệu đơn vị, tương ứng 47,45 tỷ đồng. Nhờ đó, giá trị mua ròng đạt 232,2 tỷ đồng – tăng hơn 3 lần so với phiên trước. Đáng chú ý, riêng cổ phiếu HUT đã chiếm tới 220,1 tỷ đồng giá trị mua ròng, tương ứng 13,34 triệu đơn vị, cho thấy dòng tiền tập trung rất mạnh vào một điểm cụ thể thay vì lan tỏa.

Trên UPCoM, xu hướng lại quay đầu tiêu cực. Khối ngoại mua vào 1,43 triệu cổ phiếu (18 tỷ đồng) nhưng bán ra tới 7,77 triệu cổ phiếu, tương ứng 148,9 tỷ đồng. Kết quả là giá trị bán ròng đạt 130,9 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở SII với 7,03 triệu đơn vị, tương ứng 119,1 tỷ đồng, trong khi HNG chỉ được mua ròng nhẹ 7,6 tỷ đồng.
Tính chung toàn thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 21,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị khoảng 930,3 tỷ đồng trong phiên 4/5. So với phiên ngày 29/4, mức bán ròng này đã giảm 28,3% về giá trị, nhưng xu hướng rút vốn vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều.
Điều đáng nói là cách dòng tiền ngoại vận động đang cho thấy một sự thay đổi về chiến lược. Thay vì rút vốn đồng loạt, họ đang bán mạnh ở các cổ phiếu đã tăng tốt và có tính dẫn dắt cao, đồng thời giải ngân chọn lọc vào một số mã riêng lẻ. Đây là dấu hiệu điển hình của quá trình tái cơ cấu danh mục trong bối cảnh thị trường bước vào vùng nhạy cảm hơn về định giá.
Với nhà đầu tư trong nước, những con số này mang ý nghĩa nhiều hơn là một phiên giao dịch. Khi dòng tiền lớn bắt đầu phân hóa rõ rệt, thị trường cũng chuyển từ trạng thái tăng đồng thuận sang chọn lọc khắt khe. Những nhịp rung lắc như phiên 4/5 vì thế có thể chưa phải là kết thúc của xu hướng, nhưng là lời cảnh báo rằng giai đoạn "dễ kiếm lợi nhuận" đang dần khép lại, nhường chỗ cho một chu kỳ đòi hỏi sự quan sát kỹ lưỡng và kỷ luật cao hơn.