Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/04/2026 - 07:30 (GMT+7)

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh chia cổ tức, mở rộng đầu tư và tái cơ cấu sở hữu

Thùy Linh
Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh chia cổ tức, mở rộng đầu tư và tái cơ cấu sở hữu

Ảnh minh họa

Ngày 22/4 ghi nhận loạt thông tin đáng chú ý từ các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX, xoay quanh kế hoạch chia cổ tức, phát hành cổ phiếu, hoạt động M&A cũng như biến động cổ đông lớn.

Ở nhóm doanh nghiệp thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, SMB - CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung dự kiến chốt quyền nhận cổ tức còn lại năm 2025 vào cuối tháng 5. Cụ thể, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/5, với tỷ lệ chi trả 10%, tương đương mức sinh lời tiền mặt ổn định trong bối cảnh ngành đồ uống đang dần phục hồi. Thời gian thanh toán bắt đầu từ 11/6/2026.

Tương tự, FMC - CTCP Thực phẩm Sao Ta tiếp tục duy trì chính sách cổ tức cao khi thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/5, cho thấy doanh nghiệp vẫn giữ được dòng tiền tốt từ hoạt động xuất khẩu thủy sản.

Đáng chú ý hơn cả là NFC - CTCP Phân lân Ninh Bình, khi doanh nghiệp này công bố mức cổ tức tiền mặt lên tới 50% cho năm 2025. Đây là một trong những tỷ lệ cao nổi bật trên thị trường hiện nay, phản ánh kết quả kinh doanh tích cực trong ngành phân bón.

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh chia cổ tức, mở rộng đầu tư và tái cơ cấu sở hữu- Ảnh 1.

Ngoài ra, EID - CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 17%, trong khi VNC - CTCP Tập đoàn Vinacontrol thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 6%.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm giữ lại nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. THG - CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang dự kiến phát hành hơn 4,04 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo tỷ lệ 100:13. Động thái này cho thấy doanh nghiệp ưu tiên tái đầu tư và mở rộng hoạt động trong năm 2026. Song song đó, THG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.590 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 160–180 tỷ đồng, thể hiện kỳ vọng tăng trưởng ổn định.

Về chiến lược phát triển, KOS – CTCP Kosy đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, đi kèm mức cổ tức dự kiến 10%. Đây là mức kế hoạch tương đối tham vọng trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều thách thức.

Trong khi đó, PC1 - CTCP Tập đoàn PC1 tiếp tục mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng khi triển khai quyền mua 2,7 triệu cổ phần tại CTCP Điện mặt trời Điện Biên. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong tháng 4/2026, cho thấy định hướng dài hạn trong mảng năng lượng tái tạo.

Hoạt động M&A (mua bán và sáp nhập) cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi KHG - CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty TNHH MTV Hoàng Thảo My với giá trị 750 tỷ đồng. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp KHG mở rộng quỹ đất hoặc gia tăng hiện diện trong lĩnh vực bất động sản.

Ở nhóm biến động cổ đông, thị trường ghi nhận giao dịch đáng chú ý tại CEO - CTCP Tập đoàn C.E.O. Theo đó, cổ đông lớn là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trường Thuận đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,98% và chính thức không còn là cổ đông lớn. Diễn biến này có thể tác động nhất định đến cấu trúc cổ đông và tâm lý nhà đầu tư.

Ngược lại, tại DVM - CTCP Dược liệu Việt Nam, CTCP Chứng khoán DSC đã mua vào hơn 1,8 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 7,88%, qua đó trở thành cổ đông lớn. Động thái gia tăng sở hữu cho thấy kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư tổ chức đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực dược liệu.

Các thông tin công bố cho thấy bức tranh đa dạng của doanh nghiệp niêm yết: từ duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn, mở rộng đầu tư, đến tái cấu trúc cổ đông. Đây đều là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến diễn biến giá cổ phiếu trong ngắn và trung hạn, đồng thời phản ánh chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp trong năm 2026.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận