Khởi tố kẻ cướp tiệm vàng, đâm trọng thương người truy đuổi ở Hà Nội

Nguyễn Long
02/07/2020 - 19:14
Khởi tố kẻ cướp tiệm vàng, đâm trọng thương người truy đuổi ở Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Khắc Hải bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Sông Giang trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), ngày 2/7, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hải (SN 1992) để điều tra về tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của công an, khoảng 23h30 ngày 26/6, tại tiệm vàng Sông Giang, số 99 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì) đã xảy ra vụ cướp. Vào thời điểm trên, Hải vào mua vàng, trong khi chủ hàng mang vàng ra thì đối tượng nhanh tay cướp đi một lượng vàng lớn và tẩu thoát.

Đến ngày 28/6, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt được đối tượng Nguyễn Khắc Hải tại địa bàn huyện Gia Lâm. Tại cơ quan công an, Hải khai tối 26/6 đi uống bia cùng bạn, đến khoảng 23h thì đi bộ về nhà. Do bị nhiều chủ nợ thúc giục trả tiền nợ cá độ bóng đá, cờ bạc nên Hải nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Sông Giang ở phố Mễ Trì Thượng.

Để thực hiện hành vi, Hải chuẩn bị sẵn một dao bầu giấu trong người rồi đi vào tiệm vàng hỏi mua kiềng, nhẫn, dây chuyền. Hải nhiều lần yêu cầu chủ tiệm vàng thay đổi mẫu vì chưa ưng ý. Sau khi chọn được 2 chiếc nhẫn và 1 dây chuyền, đối tượng cầm khư khư và tiếp tục yêu cầu chủ tiệm chọn thêm mẫu khác.

Khởi tố kẻ cướp tiệm vàng, đâm trọng thương người truy đuổi ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tiệm vàng Sông Giang.

Thấy nghi ngờ, chủ tiệm đã yêu cầu Hải trả trang sức, thanh toán rồi mới nhận hàng thì Hải bỏ chạy cùng số vàng cầm trên tay. Sống trên địa bàn này nên Hải thông thạo địa hình, khi nhiều người dân truy đuổi, chặn bắt thì đối tượng dùng dao đâm trọng thương 1 nam thanh niên là sinh viên Phạm Quốc Huy rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ chạy, Hải cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng rồi thuê nhà nghỉ ở quận Tây Hồ ẩn nấp.

Sáng 27/6, Hải mang vàng đi bán tại 2 cơ sở thuộc quận Long Biên được 50 triệu đồng. Hải tiếp tục dùng số tiền này vào việc cá độ, cờ bạc trước khi bị bắt giữ.

Ở một diễn biến khác, trong ngày 1/7, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen gửi sinh viên Phạm Quốc Huy với hành động dũng cảm truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Nội ngày 26/6/2020.

Khởi tố kẻ cướp tiệm vàng, đâm trọng thương người truy đuổi ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nam sinh đuổi theo tên cướp bị đâm trọng thương, đang được điều trị tại bệnh viện.

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, đây là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, là nhân tố tiêu biểu trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tướng biểu dương và mong sinh viên Phạm Quốc Huy tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, làm nhiều việc tốt hơn nữa tiếp tục giúp lực lượng Công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm