Khởi tố phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên

Nguyễn Long
21/12/2020 - 16:55
Khởi tố phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh M.C

Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, cấm khỏi nơi cư trú đối với phụ huynh xông vào trường đánh học sinh.

Chiều ngày 21/12, UBND Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức buổi họp báo liên quan đến sự việc 1 học sinh bị hành hung tại Trường THCS Tân Bình.

Tại buổi họp báo, ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, từ ngày 21/12 đã ký quyết định đình chỉ 15 ngày chức vụ đối ông Phạm Sỹ Quý - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình xem xét trách nhiệm có liên quan.

Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên: Đã khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ. Ảnh M.C

Bên cạnh đó, Trung tá Hoàng Trung Hà, Phó Trưởng Công an TP Điện Biện Phủ thông tin với phóng viên các cơ quan báo chí, vào ngày 21/12, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, theo khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 về tội "cố ý gây thương tích", cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Triệu Ngọc Phương (sinh năm 1985, trú tại tổ 3 phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Theo báo cáo của UBND TP Điện Biên Phủ, vào tiết 4, buổi sáng ngày 9/12, học sinh Nguyễn Quang H. và Triệu Lệ Nhật M. (học sinh lớp 6A4, trường THCS Tân Bình, thành phố Điện Biên Phủ) có nảy sinh mâu thuẫn, xích mích với nhau, sau khi tan học, em Nguyễn Quang H. có đấm vào mặt em Triệu Lệ Nhật M.

Đến khoảng 13h45 cùng ngày, phụ huynh học sinh Triệu Lệ Nhật M. là ông Triệu Ngọc Phương đến lớp 6A4 đánh học sinh Nguyễn Quang H. và yêu cầu học sinh H. ra ngoài khu vực trường.

Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên: Đã khởi tố vụ án - Ảnh 2.

Hình ảnh anh Phương đánh cháu H. được camera nhà trường ghi lại.

Khoảng 15h cùng ngày, giáo viên dạy tiết 1 phát hiện sự việc và báo cáo Ban giám hiệu. Ban Giám hiệu nhà trường đã gọi 2 học sinh H. và M. lên để nắm bắt sự việc, kiểm tra tình hình sức khỏe của 2 học sinh và yêu cầu các em viết bản tường trình sự việc.

Khoảng 16h nhà trường đã mời phụ huynh của 2 học sinh đến trường để giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc 2 bên gia đình đã thống nhất xin tự giải quyết tình cảm giữa 2 gia đình. Gia đình em H. yêu cầu ông Triệu Ngọc Phương đến nhà để giải quyết.

Tuy nhiên, tối hôm đó ông Phương không đến, nên ngày 11/12 ông Nguyễn Thanh Chương (phụ huynh H.) đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Sở LĐTB&XH Điện Biên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên: Đã khởi tố vụ án - Ảnh 4.

Trường THCS Tân Bình, nơi xảy ra sự việc.

Về tình hình học sinh Nguyễn Quang H. sau khi xảy ra sự việc, học sinh vẫn đi học đều, chỉ nghỉ 1 buổi sáng ngày 11/12/2020 để đi kiểm tra sức khỏe). 

Theo Bản kết luận giám định ngày 16/12/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Điện Biên kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho cháu Nguyễn Quang H. tại thời điểm giám định là 1%. Hiện tại, học sinh đã ổn định tâm lý, tham gia đều các hoạt động giáo dục tại trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm