Không chịu tiêm vaccine, người đàn ông trở nặng nhanh khi nhiễm Covid-19

Linh Trần
07/03/2022 - 21:42
Không chịu tiêm vaccine, người đàn ông trở nặng nhanh khi nhiễm Covid-19

Các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân

Bệnh nhân không mắc bệnh lý nền và đặc biệt là chưa tiêm mũi vaccine nào. Do đó, khi bị nhiễm Covid-19, bệnh nhân trở nặng tương đối nhanh.

Ngày 7/3, BV Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, BV vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân P.T.L. (48 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) bị suy hô hấp do viêm phổi nặng, nhiễm Covid-19 giai đoạn nguy kịch.

Gia đình cho biết, cách đây khoảng 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện ho, ho ngày một nhiều hơn, kèm theo sốt và khó thở. Gia đình đưa bệnh nhân vào BV thăm khám và test Covid-19, cho kết quả dương tính với Sars-Cov-2. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào Khoa Bệnh nhiệt đới của BV điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Tiền sử bệnh nhân không mắc bệnh lý nền và đặc biệt là chưa tiêm mũi vaccine nào.

Theo bác sĩ Đào Hồng Ngự (Trưởng khoa Hô hấp, BV Bãi Cháy) bệnh nhân L. bị nhiễm Covid-19 giai đoạn nguy kịch. Nhưng do bệnh nhân không chịu tiêm vaccine ngừa Covid1-19 nên diễn biến bệnh trở nặng tương đối nhanh. 

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ của BV đã đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, chăm sóc toàn diện, dùng các thuốc điều trị triệu chứng, thuốc chống đông, kháng sinh theo phác đồ, chống viêm.

Hiện các bác sĩ đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Ngự, hiện Đơn nguyên điều trị Covid-19 của BV đang điều trị cho gần 100 bệnh nhân, có 12 trường hợp nặng; 6 bệnh nhân thở máy, các bệnh nhân nặng chủ yếu là người cao tuổi và mắc nhiều bệnh lý nền. Trong số các bệnh nhân nặng thì có 4 bệnh nhân chưa tiêm mũi vaccine nào, nguyên nhân chủ yếu do bệnh nhân mắc nhiều bệnh lý nền, có bệnh nhân sợ không chịu tiêm,…

Bác sĩ Ngự cho biết, khi các cơ quan trong cơ thể người cao tuổi đã có sự thoái hóa, suy giảm chức năng, làm cho hệ miễn dịch của cơ thể yếu dần, nên rất khó khăn trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh. Khi nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ có phản ứng viêm quá mức làm tổn thương phổi, thận và nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Đặc biệt, phổi là nơi virus SARS-CoV-2 tấn công đầu tiên và cũng là bộ phận bị tàn phá mạnh nhất, khiến tình trạng suy hô hấp rất nặng nhất.

Người mắc bệnh lý nền khi mắc Covid-19 sẽ nhanh chóng thúc đẩy bệnh nền của mình chuyển sang giai đoạn cấp. Khả năng đào thải virus SARS-CoV-2 của người cao tuổi kém hơn so với người trẻ, với người có bệnh nền thì càng kém hơn. Lúc này, bệnh nền sẽ diễn biến kéo dài hơn, khó chữa hơn, khiến người bệnh dễ tử vong hơn.

Theo thống kê cho thấy, những người chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 và tăng 14 lần nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm