Ngày 11/5, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ 33 tuổi bị tổn thương động mạch dưới đòn, động mạch cánh tay phải do tai nạn giao thông.
Thời gian gần đây, số ca mắc SXH nặng gia tăng. Theo các chuyên gia, có 3 nguyên nhân chính khiến bệnh nhân mắc SXH trở nặng.
Người đàn ông mắc ung thư biểu mô tuyến ở đại tràng, khi các bác sĩ tiến hành cắt đoạn đại tràng có u thì bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng kéo dài, có biến chứng thủng gây viêm phúc mạc toàn thể sau phẫu thuật.
Bé T. bị ong vò vẽ đốt vùng đầu, tay, chân khoảng 50 nốt. Sau khi bị ong đốt, trẻ tím tái, khó thở nên gia đình nhanh chóng đưa đến BV cấp cứu.
Trong 2 tuần qua, Khoa Cấp cứu (BV Bệnh Nhiệt đới TƯ) tiếp nhận 8 ca sốt xuất huyết (SXH) nặng, trong đó 1 trường hợp đã tử vong, 2 bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
2 mẹ con bệnh nhân cùng bị ong bò vẽ đốt. Tuy nhiên, người mẹ đã tử vong tại địa phương.
Sau khi uống lá mộc mại, cháu bé 32 tháng tuổi ở Nghệ An xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, chán ăn, tiểu đỏ, da xanh nhợt nên gia đình đưa vào viện cấp cứu.
Sau khi ăn mối, một đặc sản của địa phương, bệnh nhân đã tử vong. Nguyên nhân được xác định do mối nhiễm nấm Aspergillus fumigatus.
Sau khi sử dụng rượu bia pha với ma túy “nước biển”, người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch.
Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nặng, biến chứng suy đa tạng, viêm phổi nặng trên nền tăng huyết áp - viêm ruột tự miễn. BV đã tiến hành lọc máu liên tục và cứu sống bệnh nhân.