Kinh tế phải đi trước một bước trong xây dựng nông thôn mới

Các mô hình, CLB được thành lập, giúp tạo sinh kế cho hội viên, phụ nữ
Đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Diễm, cán bộ Đảng ủy xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ), khi tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân trong xã xây dựng nông thôn mới.
Là Chủ tịch Hội LHPN xã Hỏa Tiến (tỉnh Hậu Giang cũ) từ năm 2008 đến năm 2025 và hiện nay đang công tác tại Đảng ủy xã Hỏa Lựu (TP. Cần Thơ), chị Nguyễn Thị Diễm luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Hội tại địa phương.
Chị Nguyễn Thị Diễm chia sẻ cùng Báo PNVN một số kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Công tác vận động đóng vai trò quan trọng
+ Theo chị, điều gì là quan trọng nhất trong công tác xây dựng nông thôn mới?
Chị Nguyễn Thị Diễm: Bản thân tôi nhận thấy, công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết. Khi xây dựng xã nông thôn mới thì sự đồng tình ủng hộ và thực hiện từ nhân dân là rất lớn. Vì vậy cần phải vận động nhân dân để hoàn thành các tiêu chí.
Chúng tôi xác định mục đích xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và làm bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới. Mà muốn như vậy thì kinh tế phải đi trước một bước. Vì vậy, chúng tôi tập trung tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, phát triển ngành nghề dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động để nâng cao thu nhập của người dân.
Cùng với phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng thiết yếu nông thôn cần được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới. Công tác chính sách xã hội và giảm nghèo cũng cần được chú trọng, các đối tượng chính sách được quan tâm, các hộ nghèo được tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất.
+ Bản thân chị cũng như Hội LHPN xã đã có những hoạt động gì để vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới?
Chị Nguyễn Thị Diễm: Khi vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi xem xét những việc gì cần làm trước, những việc gì làm sau phù hợp với yêu cầu và khả năng của từng hộ; lựa chọn đăng ký đảm nhận nội dung phần việc phù hợp với điều kiện và khả năng của từng đoàn thể. Qua đó giúp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới, từ đó có ý thức vận động gia đình và người thân cùng thực hiện.
Cụ thể, chúng tôi tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên và nhân dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Song song đó là các hoạt động mở rộng ngành nghề, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập; chỉnh trang nhà cửa; vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh; loại bỏ những tập tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội.
Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, xây dựng thành công và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã Hỏa Tiến ngày càng phát triển, văn minh.
Hội LHPN xã tổ chức đa dạng các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ
Duy trì phát triển đồng thời nhiều mô hình
+ Chị có thể nêu một vào con số cụ thể trong đóng góp xây dựng nông thôn mới của Hội LHPN ở cơ sở?
Chị Nguyễn Thị Diễm: Hội LHPN xã đã gắn xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" và vận động hội viên, phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, các cuộc thi sáng kiến bảo vệ môi trường, tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường… cũng được tổ chức nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân.
Đồng thời, Hội LHPN xã cũng duy trì mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn" hướng dẫn tuyên truyền đến hội viên về cách phân loại, xử lý chất thải trong sinh hoạt; duy trì hoạt đông của các mô hình "Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu"; Mô hình "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh"; mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn"... Qua đó đã trao tặng 150 thùng phân loại rác và 200 thùng ủ phân hữu cơ với tổng kinh phí thực hiện 35 triệu đồng
Với mô hình "đường hoa nhà sạch", chúng tôi đã vận động được 188 hộ tại ấp Thạnh An và Thạnh Thắng đăng ký tham gia thực hiện nhằm xây dựng tuyến đường đẹp, nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức ra quân nhiều công trình trồng cây xanh tại các tuyến đường Phạm Hùng, Thanh Niên, Sông cái Lớn với 12m và 8.000 cây hoa mẫu đơn.
+ Như chị đã chia sẻ: Xây dựng nông thôn mới thì kinh tế phải đi trước một bước. Vậy Hội LHPN xã đã có những hoạt động đồng hành, hỗ trợ gì để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em?
"Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ, chúng tôi cũng củng cố và duy trì hiệu quả mô hình, CLB như: Mô hình "Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu"; "Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh"; "Điểm liên kết, bán hàng, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ", CLB " Gia đình hạnh phúc", mô hình "Đường Hoa nhà sạch", mô hình "Chi hội kiểu mẫu", "Gia đình 5 không 3 sạch"; "Chi hội kiểu mẫu"; Mô hình "Quản lý Hội không giấy"; Mô hình "Tổ liên kết may gia công"; Mô hình "Chị khá giúp chị nghèo"; Mô hình "3 biết 2 hỗ trợ"; Mô hình "Giúp nhau phát triển kinh tế"; CLB "Đàn ca tài tử"…
Chị Nguyễn Thị Diễm
Chị Nguyễn Thị Diễm: Hội LHPN xã phối hợp với UBND xã cùng các ban ngành tổ chức nhiều lớp dạy nghề như: Đan dây nhựa, đan đát lục bình, nấu ăn… cho 250 hội viên phụ nữ và nhân dân. Thông qua các khóa đào tạo nhằm nâng cao tay nghề, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi, chị em hội viên không có việc làm ổn định, chị em hội viên không có điều kiện đi làm công ty xí nghiệp... Từ đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, phụ nữ tại địa phương.
Chúng tôi cũng thành lập được 02 mô hình là CLB phụ nữ đi làm ăn xa và mô hình kết nối kiều bào giúp đỡ hộ nghèo, hộ gặp khó khăn. Qua đó, đã hỗ trợ sinh kế cho 04 gia đình hội viên khó khăn, tạo thu nhập ổn định cho họ. Đồng thời, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo 90 phần quà với kinh phí gần 30 triệu đồng.
Cán bộ gương mẫu thực thi
+ Chị có lời khuyên gì dành cho đội ngũ cán bộ Hội trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương?
Chị Nguyễn Thị Diễm: Trong thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm túc, thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy, của Hội cũng như thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở xã. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng đối với một người cán bộ.
Bên cạnh đó, cần có sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Người cán bộ cũng cần tích cực tham gia công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phối hợp tốt với chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
+ Xin trân trọng cảm ơn chị!