Sau 16 ngày làm việc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng của đất nước.
Phát biểu tại phiên chất vấn sáng 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh do đại dịch Covid-19 bằng hình thức trực tuyến.
Tham gia trả lời chất vấn sáng 11/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Qua đợt dịch Covid-19, rất nhiều vấn đề đã bộc lộ ra thông qua làn sóng người dân từ các thành phố lớn chuyển về quê.
Tại phiên chất vấn trưởng ngành Lao động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ra thực trạng làn sóng hàng triệu lao động rời các tỉnh về địa phương tránh dịch không chỉ 1 lần mà là 3 lần; cần phải xác định rõ nguyên nhân vì sao, trách nhiệm của các bộ, ngành hữu quan như thế nào, nhất là trách nhiệm của Nhà nước đối với dân.
Từ đầu năm 2021 đến nay, có 870.000 người đã rút sổ BHXH, tăng mạnh so với năm 2020. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nêu ra 3 giải pháp căn cơ để người lao động không phải bán sổ BHXH, hay rút BHXH một lần.
Trả lời chất vấn của đại biểu chiều 10/11, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, 7 nội dung liên quan tới phục hồi thị trường lao động và an sinh xã hội trong thời gian sắp tới, thì có nội dung về bình đẳng giới, tập trung vào 4 vấn đề lớn.
Trả lời chất vấn của ĐBQH sáng nay (10/11), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, phải căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai các biện pháp, chiến lược chống dịch, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Sáng nay 10/11, Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời chất vấn trước Quốc hội, trong đó nhiều vấn đề nóng được đặt ra, đặc biệt là về công tác phòng, chống dịch; giá xét nghiệm Covid-19; vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em và cho trẻ đến trường…
Thảo luận trước Quốc hội, nhiều đại biểu nhận định, trước tác động của đại dịch Covid-19, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là phụ nữ và "khoảng cách về giới ngày càng gia tăng trên nhiều lĩnh vực".
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH dự báo, vào đầu quý II/2022, nếu không có diễn biến dịch phức tạp thì khả năng thị trường lao động phục hồi trở lại như bình thường.