Tags:

kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa xiv

Nhiều lao động nữ “chạy đua” nghỉ hưu trước 2018

Nhiều lao động nữ “chạy đua” nghỉ hưu trước 2018

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có giãn hay không thời gian áp dụng giảm tỷ lệ được hưởng lương hưu của lao động nữ từ 3% xuống 2%. Nhưng những ngày gần đây hàng loạt lao động nữ làm thủ tục “chạy đua” nghỉ hưu sớm trước ngày 1/1/2018.

Lao động nữ: Thất nghiệp cao, thu nhập thấp, dễ mất việc

Lao động nữ: Thất nghiệp cao, thu nhập thấp, dễ mất việc

Thảo luận Báo cáo việc thực hiện chiến lược Quốc gia bình đẳng giới sáng 9/11, nhiều đại biểu lo ngại chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ nữ lao động nữ bị sa thải ngày càng nhiều, thậm chí bị máy móc thay thế trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

Hoạt động tư pháp tránh khoét sâu nỗi đau nạn nhân bị xâm hại tình dục

Hoạt động tư pháp tránh khoét sâu nỗi đau nạn nhân bị xâm hại tình dục

Chiều 6/11, thảo luận ở hội trường đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đoàn Phú Yên, kiến nghị chú trọng giám sát, cải cách tư pháp, hoàn thiện hành lang pháp lý, tránh kéo dài làm khoét sâu thêm nỗi đau của nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Hội LHPNVN kiến nghị chưa áp dụng giảm tỷ lệ lương hưu phụ nữ từ 2018

Hội LHPNVN kiến nghị chưa áp dụng giảm tỷ lệ lương hưu phụ nữ từ 2018

Ban chấp hành TƯ Hội LHPNVN vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội quan tâm để đảm bảo quyền, lợi ích của lao động nữ nếu áp dụng cách tính lương hưu theo qui định của Luật BHXH kể từ 1/1/2018.

Đề xuất lùi 1 năm áp dụng chương trình giáo dục, sách giáo khoa mới

Đề xuất lùi 1 năm áp dụng chương trình giáo dục, sách giáo khoa mới

Thảo luận tại hội trường chiều 2/11, nhiều đại biểu đồng nhất với đề xuất lùi thờ gian là 1 năm với việc triển khai chương trình giáo dục, sách giáo khoa phổ thông mới, nhằm đảm bảo chương trình môn học; tập huấn giáo viên; hoàn thiện cơ sở vật chất...

Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời hạn giảm tỷ lệ lương hưu phụ nữ

Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời hạn giảm tỷ lệ lương hưu phụ nữ

Tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 1/11, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị lùi thời gian áp dụng giảm tỷ lệ được hưởng lương hưu của phụ nữ từ 3% xuống 2% từ 1/1/2018 sang thời gian phù hợp để phụ nữ đỡ thiệt thòi so với nam giới.

"Nóng" nghị trường về tình trạng lao động nữ sau 35 tuổi bị thải loại

"Nóng" nghị trường về tình trạng lao động nữ sau 35 tuổi bị thải loại

Trong ngày 31/10 và 1/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận và tranh luận thẳng thắn, cởi mở trên hội trường về tình trạng lao động, đặc biệt là lao động nữ ngoài 35 tuổi bị thải loại tại các khu công nghiệp ngày càng phổ biến.