Tags:

kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 14

Chủ tịch Quốc hội: Người được lấy phiếu tín nhiệm cần nghiêm túc khắc phục hạn chế

Chủ tịch Quốc hội: Người được lấy phiếu tín nhiệm cần nghiêm túc khắc phục hạn chế

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sáng nay, 20/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sau gần 1 tháng, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, thông qua 9 luật và cho ý kiến 6 luật khác, phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Đặc biệt, Chủ tịch đề nghị những người giữ chức vụ được Quốc hội bầu, phê chuẩn đã được lấy phiếu tín nhiệm nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu Quốc hội băn khoăn với quy định cho trẻ em theo bố vào trại giam

Đại biểu Quốc hội băn khoăn với quy định cho trẻ em theo bố vào trại giam

Thảo luận về dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) hôm nay 19/11, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại và không tán thành với việc bổ sung quy định là trẻ em dưới 36 tháng tuổi được theo bố vào trại giam thi hành án.

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi chưa đảm bảo quyền trẻ em

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi chưa đảm bảo quyền trẻ em

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) sáng nay 19/11, nhiều đại biểu cho rằng cách tiếp cận của dự thảo luật chưa phù hợp với lợi ích tốt nhất cho trẻ em; chưa đảm bảo các quyền của trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân ở cùng bố mẹ trong trại giam.

'Cứ 8 giờ lại có 1 trẻ em ở Việt Nam bị xâm hại'

'Cứ 8 giờ lại có 1 trẻ em ở Việt Nam bị xâm hại'

Từ đầu năm 2018 đến nay, ở nước ta đã phát hiện 457 vụ hiếp dâm trẻ em, tăng 2,47% so với cùng kỳ. Các đại biểu Quốc hội đặc biệt lo ngại số vụ xâm hại trẻ em trên thực tế còn lớn hơn khi nhiều nạn nhân, gia đình không dám lên tiếng, nhiều vụ việc chìm trong im lặng.

Kiến nghị bổ sung quy định bồi dưỡng khởi nghiệp cho nữ phạm nhân

Kiến nghị bổ sung quy định bồi dưỡng khởi nghiệp cho nữ phạm nhân

Theo khảo sát của TƯ Hội LHPNVN tại 3 trại giam cho thấy, phần lớn nữ phạm nhân sau khi ra trại không thể sử dụng được nghề đã học trong trại giam. Có tới 26,1% nữ phạm nhân muốn kinh doanh, 44,4% muốn làm thuê sau khi ra trại.

Chủ tịch Hội LHPNVN: Gia đình có người uống rượu bia ít được đầu tư về dinh dưỡng, y tế

Chủ tịch Hội LHPNVN: Gia đình có người uống rượu bia ít được đầu tư về dinh dưỡng, y tế

Thảo luận tại tổ chiều nay, 12/11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPNVN, cho rằng, việc lạm dụng rượu, bia làm gia tăng tình trạng bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, mang thai ngoài ý muốn. Thành viên gia đình ở các hộ có người uống rượu bia thường xuyên ít được đầu tư về dinh dưỡng, chăm sóc y tế.

Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Đầu giờ chiều nay, 12/11, Quốc hội chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan với số phiếu tán thành rất cao: 96,7%.

Đề nghị không xét đặc xá với tội phạm hiếp dâm trẻ em

Đề nghị không xét đặc xá với tội phạm hiếp dâm trẻ em

Thảo luận tại hội trường sáng 7/11 về Dự án Luật đặc xá sửa đổi, nhiều đại biểu nêu kiến nghị cần bổ sung thêm một số tội danh, trong đó có tội hiếp dâm trẻ em, không thuộc diện được xét đặc xá.

Hiệp định CPTPP: Sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam thấp nhất trong khối

Hiệp định CPTPP: Sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam thấp nhất trong khối

Đã có 6/11 nước phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực 31/12/2018. Thảo luận tại hội trường ngày 5/11 về phê chuẩn hiệp định này, đại biểu Quốc hội cho biết: So sánh “10 mặt hàng chính thì Việt Nam xếp vào nhóm cuối cùng, thấp nhất” trong khối này.

Thẻ căn cước công dân gây phiền toái trong giao dịch, sử dụng

Thẻ căn cước công dân gây phiền toái trong giao dịch, sử dụng

Tại phiên chất vấn chiều nay, 1/11, đại biểu Quốc hội nêu vấn đề căn cước công dân có quá nhiều phiền toái trong giao dịch và sử dụng của người dân. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định có hướng dẫn giải quyết, giảm phiền hà cho người dân như: cấp giấy xác nhận số chứng minh thư, xác minh thông tin chưa đúng, giấy tờ không có ngày, tháng sinh...