Lái xe chở du khách đi trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19, xã đưa đi cách ly và khoanh vùng tại gia đình

K.L
15/03/2020 - 12:22
Lái xe chở du khách đi trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19, xã đưa đi cách ly và khoanh vùng tại gia đình

Phòng dịch từ xa, đảm bảo an toàn cho người dân

Xác định có một công dân trên địa bàn làm nghề lái xe, có chở khách du lịch đi trên chuyến bay VN 0054 có người nhiễm Covid-19, xã Thuỵ An, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) lập tức đưa người này đi cách ly tại bệnh viện đa khoa Đông Triều và khoanh vùng, lên danh sách những người đã tiếp xúc với người này để theo dõi, cách ly tại nhà theo quy định.

Theo báo cáo của Công an xã Thuỵ An, Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), trên địa bàn có trường hợp tiếp xúc với du khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN 0054 – chuyến bay có người nhiễm Covid – 19, ngay lập tức, chính quyền xã đã họp khẩn cấp, đồng thời thống nhất đưa anh Bùi Quốc H., trú tại xã Thuỵ An đi cách ly ngay tối 14/3 tại bệnh viện đa khoa Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Lộ trình đáng nghi ngại của anh Bùi Quốc H. là: Ngày 10/3/2020, anh Huy cùng hướng dẫn viên tên Đona đón 06 du khách người nước ngoài từ Hà Nội (trong đó có 02 du khách là người Anh đã đến Việt Nam trên chuyến bay VN 0054) đi Hạ Long, dừng nghỉ tại điểm dừng chân Hồng Ngọc, Chí Linh (Hải Dương).

Lái xe chở du khách đi trên chuyến bay có người nhiễm Covid-19, xã vẫn đưa đi cách ly và khoanh vùng tại gia đình - Ảnh 1.

Phòng dịch từ xa, đảm bảo an toàn cho người dân (Ảnh minh hoạ)

Đến 12h30 phút, anh H. trả khách tại cảng tàu Vinasin Hạ Long (Quảng Ninh). Tại đây, anh H. tiếp tục đón đoàn khách 10 người khách nước ngoài khác quay trở về Hà Nội và có dừng nghỉ tại điểm dừng chân Hồng Ngọc (Chí Linh – Hải Dương) lần thứ 2. Đến 16h45 phút anh H. trả khách tại phố cổ Hà Nội rồi về nhà nghỉ tại xã Thuỵ An, Đông Triều, Quảng Ninh.

Sáng ngày 11/3/2020, anh H. điều khiển xe từ nhà xuống Hạ Long đón 10 khách nước ngoài của công ty về Hà Nội. Sau đó trở về gia đình ở Thôn Thuỵ An, Đông Triều (Quảng Ninh). Khi về gia đình, anh H. đã tiếp xúc với vợ và 2 con. Ngày 13/3/2020, con trai nhỏ của anh H. đã vào nhà bà ngoại và bà nội ở cùng thôn để chơi. 

Ngày 13/3/2020, anh H. tiếp xúc với 03 thợ cơ khí đến nhà lắp cửa, và gặp người chú ruột để trao đổi, thăm hỏi.

Ngay sau đó, Tổ y tế và chính quyền địa phương nơi anh H. sinh sống gồm 6 thành phần là: Trưởng thôn, Phó thôn, Trưởng Ban mặt trận thôn, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Cộng tác viên y tế xã, nhân viên y tế xã đã đến gặp gỡ, tiếp xúc với anh H., vì biết thông tin về chuyến bay VN 0054 có người nhiễm Covid-19, anh H. lại là người chở du khách đã đi trên chuyến bay đó.

Đại diện Công an xã Thuỵ An cho  biết: "Dù biết là trường hợp F2, nhưng để phòng chống dịch bệnh Covid -19 từ xa, ngay tối 14/3/2020, chính quyền địa phương đã quyết định đưa anh H. đi cách ly tập trung tại bệnh viện Đa khoa Đông Triều (Quảng Ninh). Những người còn lại thuộc diện F3, F4 tại gia đình anh H. và những người có tiếp xúc gần và xa với anh H. đều được yêu cầu cách ly tại nhà và giám sát y tế theo quy định".

Sáng 15/3, Công an xã và chính quyền địa phương tiếp tục họp bàn để tổ chức, theo dõi chặt chẽ những trường hợp có nguy cơ cao tại địa phương, để không để lọt trường hợp nào tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19, đảm bảo an toàn cho địa phương. Bên cạnh đó, Công an xã Thuỵ An cũng tiếp tục thông báo tới những người đã đi xe anh H. và những điểm anh H. đã đi qua để tiếp tục theo dõi, phòng chống dịch chặt chẽ theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm