Làm gì khi con xem “phim đen”? - Bài 1: Sốc khi phát hiện "bí mật" tuổi dậy thì của trẻ

Hà Lê
02/04/2022 - 16:08
Làm gì khi con xem “phim đen”? - Bài 1: Sốc khi phát hiện "bí mật" tuổi dậy thì của trẻ

Ảnh minh họa

“Vợ tôi nổi giận lôi đình, mắng con hết lời và cô ấy cũng khóc lóc vì nghĩ con hư hỏng mất rồi. Tôi dù bình tĩnh hơn nhưng cũng sốc. Tôi tịch thu các thiết bị kết nối internet của con… nhưng thực sự vợ chồng tôi vẫn bất an. Những phụ huynh như chúng tôi sẽ phải hành xử thế nào?”, anh N.M.T, có con học trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ về phản ứng khi biết con đã lén xem “phim đen”.

Nỗi lo ít người dám bày tỏ

Một người mẹ lên mạng "tố" những kẻ xấu lôi kéo con xem "phim đen", đương đầu với làn sóng phản đối hành động của mình gây nên một sự ồn ào không hề nhẹ trong vài tuần trước, thực chất chỉ là 1 trong cả ngàn phản ứng khác nhau của các bậc phụ huynh khi rơi vào tình huống tương tự với những đứa con tuổi teen.

Dù cách biểu hiện đúng hay sai, có thể cảm thông hay khó chấp nhận, nhưng có thể thấy một thực trạng không phải hiếm là các bậc phụ huynh đã và đang bị sốc khi phát hiện bí mật tuổi dậy thì của con. Trong thế giới mà trẻ con có thể truy cập tự do vào internet thì xem "phim đen" chỉ là một trong những "bí mật" khi trẻ bắt đầu có những thay đổi về tâm, sinh lý.

Thời gian trước, một hội thảo của trường Phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) với chủ đề "Cha mẹ phải làm gì khi con xem phim sex?" đã thu hút rất nhiều phụ huynh. Các câu hỏi đặt ra, những điều họ thổ lộ đều thể hiện nỗi lo lắng, hoang mang. Và mới đây, trong một tọa đàm do chính học sinh trường THPT Thực nghiệm Hà Nội tổ chức về ứng xử của học sinh với mạng xã hội, một trong nhiều vấn đề được đề cập lại: Tình trạng quấy rối tình dục trên mạng, lôi kéo trẻ em chat sex, xem phim khiêu dâm…

Lại vẫn nỗi lo, sự hoang mang cũ của những thế hệ phụ huynh trẻ sống trong thời chuyển đổi số mạnh mẽ. "Tình cờ khi mượn máy tính của con sử dụng trong lúc máy tính của mình bị hỏng, căn cứ vào lịch sử truy cập, tôi phát hiện con đã xem "phim đen" từ lâu và khá thường xuyên. Tôi đã giấu vợ, vì sợ vợ tôi không bình tĩnh sẽ mắng con. Thằng bé sẽ xấu hổ, nhỡ đâu có hành động gì tiêu cực. Nhưng tôi nghĩ mãi không biết phải xử lý thế nào và liệu tôi im lặng lờ đi có khiến con lấn sâu vào chuyện này. Nếu xem "phim đen" không phải sự tò mò nhất thời mà con muốn "thực hành" ngoài đời, giao du với những kẻ chơi bời không lành mạnh thì phải làm sao?", một người bố chia sẻ.

Tại cuộc toạ đàm trên, một số phụ huynh chia sẻ từng xấu hổ và không dám kể với ai chuyện "con xem "phim đen" vì cho rằng đó là biểu hiện rất hư, rất đáng xấu hổ. "Tôi đã mắng con, nói những lời lẽ khiến con tổn thương. Nhưng điều đó thật kinh khủng khiến tôi không kiềm chế được. Tôi thậm chí không dám nói với bố nó. Khi gọi cho cô giáo chủ nhiệm, tôi cũng chỉ dám hỏi cô dạo này con có biểu hiện gì lạ không, con học hành có sa sút không. Tôi ngạc nhiên khi cô giáo cho biết con ngoan, vẫn duy trì ở tốp 5 của lớp. Tôi lại gọi cho vài phụ huynh quen nhưng thật khó mở lời. Bố mẹ nào cũng chỉ muốn khoe những điều tốt ở con mình. Rất có thể nhiều người sẽ chê cười khi biết con xem "phim đen". Thậm chí bắt con họ tránh xa con mình. Sau lần mắng con, mẹ con tôi xa cách", chị H.T - phụ huynh trường THPT Thực nghiệm (Hà Nội) - chia sẻ.

Làm gì khi con xem “phim đen”? - Bài 1: Sốc khi phát hiện "bí mật" tuổi dậy thì của trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nỗi bất an mơ hồ

"Con tự nguyện nộp chiếc điện thoại thông minh được tặng sinh nhật nhưng thái độ của con khiến tôi hiểu con đã xây bức tường giữa tôi và con", chị H.T cho biết.

Vài năm trước, nhiều phụ huynh cho biết "biện pháp cấm" đã được đề cao nhất trong nhóm giải pháp để xử lý vấn đề con xem "phim đen". Cấm con dùng máy tính, khóa wifi, kiểm soát quãng thời gian con tan học đi về nhà và thời gian ban đêm, cấm con tiếp xúc với những bạn bè "có dấu hiệu đáng nghi"…

Nhưng hiện nay, khi trẻ phải học trực tuyến, kết nối mạng không chỉ là nhu cầu giải trí mà liên quan tới những việc thiết yếu thì nhiều phụ huynh càng bối rối. Anh L.M.T, phụ huynh trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Tôi phải nâng quan điểm hơn và nói với con đó là việc sai trái đáng xấu hổ. Tôi chỉ thu máy tính, điện thoại của con vào giờ nghỉ nên khi con học trực tuyến, mẹ và bác giúp việc đã ra vào kiểm tra đột xuất. Buổi tối thì tôi cắt mạng wifi. Tôi biết con bị cảm giác ngột ngạt nhưng hy vọng hình phạt đó khiến con sợ. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có lại cảm giác yên tâm sau phát hiện động trời về con mình".

Tại tọa đàm của học sinh trường THPT Thực nghiệm (Hà Nội), một phụ huynh có chia sẻ đáng chú ý hơn khi cho biết mình tham dự tọa đàm này do chính con trai động viên. Trước đó, con có xem "phim đen". Khi bị phát hiện, con đã xin lỗi và hứa không tái phạm. "Con muốn mẹ tham dự nghe nhiều người chia sẻ để thấy việc con đã làm không phải điều nghiêm trọng quá mức như mẹ lo lắng. Dù sao thì con vẫn xin lỗi mẹ. Con trai tôi đã nói như thế", chị H.P phụ huynh nói trên cho biết.

Chị H.P cũng chia sẻ khi ngồi lắng nghe bộc bạch của nhiều phụ huynh thì thấy đây không phải là hy hữu. Đó là vấn đề của nhiều trẻ ở tuổi dậy thì. Do đó, các bậc phụ huynh phải chuẩn bị tinh thần để bình tĩnh chấp nhận và nghĩ cách hỗ trợ con tốt hơn là mắng mỏ, cấm đoán.

Bài sau: Cha mẹ nên là người thầy đầu tiên

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm