Hiện nay, luật pháp không có quy định về độ tuổi có quyền phát sinh tình yêu nam nữ hay quy định nghiêm cấm các bạn học sinh yêu đương.
Luật sư cho biết, hành vi này là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.
Khi nữ sinh T. đang ở nhà thì bị một nhóm học sinh đến nhà chở T. tới khu vực vắng vẻ. Tại đây, nhóm học sinh này lao vào giật điện thoại, lột áo và tát liên tục vào vùng mặt, và đầu của em T.
Theo luật sư, việc bị khởi tố về 2 tội danh "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản", vợ chồng chủ shop thời trang Mai Hường sẽ đối diện với bản án nghiêm khắc từ cơ quan chức năng.
Cơ quan công an phối hợp với lực lượng quản lý thị trường xác định số hàng hoá là quần áo, phụ kiện của shop Mai Hường không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 vợ chồng chủ shop quần áo để điều tra làm rõ về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận về hành vi.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, mợ và cháu xảy ra xô xát, mợ tát cháu rồi bị cháu ném phân lợn vào người. Vụ việc tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến 1 người vướng vòng lao lý.
Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan. Hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý các đối tượng.
Các luật sư nhận định, việc tài khoản facebook P.D. đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô giáo Hoài Thanh đang gây xôn xao dư luận là xâm phạm quyền nhân thân, có dấu hiệu của tội “Làm nhục người khác”.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 12 tháng tù giam; Tuyên phạt bị cáo Lăng Văn Vân 9 tháng tù giam.