Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng góp sức xây dựng nông thôn mới

Chị Tạ Thị Thu Hiên có nhiều đóng góp trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2025
Luôn chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 5 có, 3 sạch, chị Tạ Thị Thu Hiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (cũ), nay là cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang, đã góp phần tích cực đưa xã Bạch Xa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.
Chị Tạ Thị Thu Hiên chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới tại địa phương với PV Báo Phụ nữ Việt Nam:
+ Trong quá trình triển khai vận động hội viên, phụ nữ xã thực hiện Cuộc vận động "5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới, chị nhận thấy chị em còn gặp những khó khăn, vướng mắc gì?
Chị Tạ Thị Thu Hiên: Triển khai Cuộc vận động "5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới, tôi đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể.
Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng; cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn xã ngày càng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong gia đình và cộng đồng.

Chị Tạ Thị Thu Hiên có nhiều đóng góp trong thực hiện Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2025
Đặc biệt, Hội LHPN xã có đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình, trách nhiệm; nhiều chi hội, hội viên nòng cốt gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động và nhiều nội dung của Cuộc vận động "5 không, 3 sạch" gắn liền với nhu cầu thực tế của phụ nữ và gia đình. Vì vậy dễ tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Tuy nhiên, do địa bàn xã rộng, nhiều thôn còn khó khăn về kinh tế, giao thông đi lại còn khó khăn, đời sống một bộ phận hội viên còn thấp (ở xã có trên 72% hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số), nên công tác triển khai các hoạt động còn một số hạn chế.
Mặt khác, một số chị em phụ nữ bận rộn với công việc mưu sinh, ít có thời gian tham gia sinh hoạt Hội; nhận thức của một số hộ về vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh chưa đồng đều ảnh hưởng đến việc duy trì nề nếp thường xuyên.
Thêm vào đó, kinh phí, nguồn lực hỗ trợ cho các mô hình chưa nhiều, chủ yếu dựa vào sự tự giác và vận động xã hội hóa. Đó là những khó khăn của Hội LHPN xã khi triển khai Cuộc vận động "5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hội LHPN xã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới
+ Ở vai trò Chủ tịch Hội LHPN xã, chị đã có rất nhiều đóng cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hoạt động nào chị thấy tâm đắc nhất?
Chị Tạ Thị Thu Hiên: Hoạt động tôi tâm đắc nhất chính là công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia di dời mộ, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Đây là nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến phong tục, tín ngưỡng và tình cảm của mỗi gia đình, nhưng với sự quyết tâm của Hội và sự phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền, tôi và Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã tập trung vào một số giải pháp:
- Phân công cán bộ Hội bám sát cơ sở, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân để tuyên truyền, giải thích, tháo gỡ vướng mắc.
- Lồng ghép Cuộc vận động "5 không, 3 sạch" và phong trào "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới" với việc tuyên truyền lợi ích lâu dài của dự án cao tốc đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Phát huy vai trò hội viên nòng cốt, cán bộ, đảng viên là phụ nữ để tạo sự lan tỏa, thuyết phục trong cộng đồng.
Kết quả, toàn xã đã di dời được 116/116 (100%) số mộ trong phạm vi dự án, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng. Đây không chỉ là thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, mà còn thể hiện bản lĩnh, sự khéo léo và trách nhiệm của tổ chức Hội trong vận động quần chúng.
+ Qua quá trình triển khai hoạt động và đạt được nhiều dấu ấn, chị có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm chia sẻ cùng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ hiện nay?
Chị Tạ Thị Thu Hiên: Kinh nghiệm tôi rút ra là: Phải kiên trì, mềm dẻo nhưng quyết liệt; lấy sự chân thành và uy tín của cán bộ Hội để tạo niềm tin. Điều quan trọng là đặt lợi ích chung của cộng đồng lên hàng đầu, để mỗi hội viên phụ nữ đều thấy được mình đang góp phần làm nên sự đổi thay cho quê hương.
Qua thực tiễn, kinh nghiệm tôi rút ra là: Phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lựa chọn việc phù hợp với tình hình địa phương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên nòng cốt; triển khai tuyên truyền linh hoạt, dễ hiểu, dễ nhớ; bắt đầu từ những việc nhỏ, cụ thể để tạo hiệu ứng lan tỏa; đồng thời tăng cường phối hợp, huy động xã hội hóa, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình.
+ Xin trân trọng cảm ơn chị!
Một số dấu ấn của chị Tạ Thị Thu Hiên trong thực hiện Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2025
+ Từ năm 2014 - 2016 là Chi hội trưởng: Vận động 100% hội viên cam kết; trực tiếp xây dựng tuyến đường hoa 500m, tổ chức "Chủ nhật xanh"; hỗ trợ 2 hội viên vay vốn 38 triệu đồng thoát nghèo. Kết quả: Chi hội vững mạnh nhiều năm, 85% gia đình đạt chuẩn.
+ Từ năm 2021 đến tháng 6/2025 là Chủ tịch Hội LHPN xã: Phụ trách tiêu chí môi trường nông thôn mới. Vận động 05 hội viên hiến 820 m² đất xây nhà văn hóa, đường bê tông; trồng 12 tuyến đường hoa dài 3.800m, ươm 2.500 cây giống hoa ngũ sắc. Thành lập 03 mô hình thu gom, phân loại rác với 150 hội viên tham gia; gắn biển 20 hộ "Nhà sạch - Vườn đẹp". Hỗ trợ xây dựng 68 nhà vệ sinh, nhà tắm; lắp đặt 25 bể chứa bao bì thuốc BVTV; tổ chức vệ sinh đường làng với trên 1.350 lượt hội viên tham gia.
+ 15 năm qua, Hội LHPN xã đã tổ chức 80 buổi trực tiếp, 105 tin/bài trên fanpage, triển khai đến 10/10 chi hội. Hằng năm, 100% hội viên đăng ký, trên 90% đạt tiêu chí 5 không 3 sạch; vận động 75 hộ đạt tiêu chí 5 không 3 sạch; giúp 18 hội viên thoát nghèo bền vững; hiện toàn xã có 80 mô hình kinh tế phụ nữ làm chủ, thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; thành lập 01 nhóm "cùng sở thích trồng rau an toàn". Năm 2022, xã Bạch Xa đạt chuẩn nông thôn mới, Hội có đóng góp quan trọng trong giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; vận động 120 hội viên di dời nhà cửa, 116 ngôi mộ; hỗ trợ 233 ngày công và 5,5 triệu đồng. Đồng thời vận động xây, sửa 07 nhà mái ấm tình thương (25 triệu đồng, 85 ngày công).