Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm gia đình thành viên TYM có hoàn cảnh khó khăn

Nguyên Khôi
10/10/2020 - 08:02
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm gia đình thành viên TYM có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 8/10, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên và Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Giám đốc TYM Nguyễn Thị Thu Hiền đã đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình thành viên TYM Nguyễn Thị T. tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị T. (SN 1993) là thành viên TYM tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, qua đời ngày 24/9 vừa qua. Gia đình chị T. sinh sống bằng nghề đi biển đánh bắt hải sản; bản thân chị T. làm lưới đánh cá tại nhà. Nay chị mất, chồng chị bị tạm giam, 3 con thơ thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, phải nương nhờ vào ông bà nội ngoại. Cháu lớn nhất mới 6 tuổi và cháu nhỏ nhất mới 1 tuổi. Ông bà hai bên đều đau yếu và vẫn đang phải lao động kiếm sống hàng ngày, nên việc chăm lo cho 3 cháu gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đến thăm gia đình thành viên TYM có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị T. ra đi để lại 3 đứa con thơ cho ông bà nội ngoại hai bên chăm sóc

Đến thăm gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã chia buồn và động viên các thành viên trong gia đình cố gắng vượt lên nỗi đau, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chăm lo cho 3 con nhỏ của chị T. trưởng thành. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực giao nhiệm vụ cho các cấp Hội Phụ nữ tại địa phương có kế hoạch hỗ trợ cụ thể, thường xuyên nhằm giúp đỡ gia đình lâu dài và thiết thực nhất.

Nhân dịp này, bà Hoàng Thị Ái Nhiên đã trao tặng cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng cho gia đình chị T. để các con nhỏ của chị có điều kiện tiếp tục được chăm sóc và đến trường. Số tiền này là sự đóng góp của tập thể cán bộ 2 đơn vị trực thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam (TYM và Quỹ Bảo hiểm vi mô) và của chính những thành viên TYM trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ngoài ra, Hội LHPN phường Quỳnh Phương cũng đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình chị T..

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đến thăm gia đình thành viên TYM có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng được trao cho gia đình chị Nguyễn Thị T. để chăm lo cho các cháu nhỏ

Cùng với đó, TYM đã thay mặt Quỹ bảo hiểm vi mô chi trả quyền lợi bảo hiểm cho chị T. khi thành viên không may qua đời với số tiền là 23,52 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đến thăm gia đình thành viên TYM có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Đại diện TYM - Chi nhánh Quỳnh Lưu thay mặt Quỹ Bảo hiểm vi mô chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình thành viên

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Quỳnh Phương, cảm ơn sự quan tâm kịp thời của các cấp Hội LHPN nói chung và TYM nói riêng trong thời gian vừa qua đối với gia đình chị T. Từ phía địa phương, ông đã giao cho 3 đoàn thể trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu các cháu nhỏ.

Đại diện gia đình bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn trước những tình cảm và sự động viên kịp thời của lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, sự hỗ trợ của TYM, của Quỹ Bảo hiểm vi mô, các cấp Hội và chính quyền địa phương với gia đình, đặc biệt là với 3 cháu nhỏ.

Chị T. tham gia TYM từ năm 2016, đến nay đã trải qua nhiều vòng vốn vay. Trước khi qua đời, chị T. đang sử dụng món vốn 40 triệu đồng, đã trả dần cho TYM theo kế hoạch hoàn trả là 23,52 triệu đồng (số tiền này đã được Quỹ Bảo hiểm vi mô trao lại cho gia đình) và còn dư nợ 17,6 triệu đồng. Số tiền dư nợ này sẽ được xóa nợ theo chính sách của Bảo hiểm vi mô khi thành viên qua đời. Như vậy, gia đình không phải lo trả phần nợ còn lại, mà còn được nhận về số tiền chính chị T. đã trả dần cho TYM trong thời gian trước đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm