pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hiệu quả từ giải pháp "Xuống chợ phòng, chống tác hại thuốc lá"

Buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại chợ Nghĩa Đô, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai
Hàng năm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai lại xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá một cách cụ thể, trong đó, có chương trình xuống trực tiếp các phiên chợ ở các xã, các cụm trung tâm để dựng sân khấu tuyên truyền cho đồng bào. Bởi đây cũng là thời điểm đồng bào các dân tộc tụ họp về chợ, nên công tác truyền thông sẽ đem lại những hiệu ứng tích cực hơn.
Ông Trần Minh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, cho biết: “Khi triển khai truyền thông xuống các chợ phiên, chúng tôi lựa chọn các khu chợ có quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân trong vùng như chợ Nghĩa Đô, chợ Mường Mum, chợ Bắc Hà, chợ Mường Khương…, để thực hiện kế hoạch tuyên truyền. Tại đây, chúng tôi cũng sử dụng nhiều hình thức truyền thông, như: pano cỡ lớn, pano cỡ nhỏ, băng rôn, áp phích, tờ gấp, áo mưa, video clip, để đồng bào dễ tiếp nhận thông tin”.

Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá ở chợ thu hút nhiều người dân
Ngoài ra, các cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai đã tuyên truyền một số nội dung như: Quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (địa điểm cấm hút thuốc, các hành vi bị nghiêm cấm…); tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bên cạnh truyền thông trực tiếp, là các bài phổ biến kiến thức, thông điệp qua loa phát thanh; phát tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách sử dụng và trả lời các câu hỏi của người dân về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Ông Hoàng Văn Lương, một người dân ở xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai, chia sẻ: “Tôi thấy cán bộ xuống chợ tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá là rất hiệu quả so với các hình thức tuyên truyền khác. Bởi xuống chợ là trực tiếp với rất nhiều người dân, dễ thu hút họ chú ý vào sân khấu tuyên truyền hơn. Họ xem xong còn nhắc nhở nhau nên nhớ việc phải bỏ thuốc lá, vì các tác hại mà thuốc lá gây ra cho người dùng”.
Ông Trần Trung Kiên, cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, cho biết: “Từ hiệu quả các đợt tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại các điểm chợ lớn trong tỉnh, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền định kỳ và luân phiên tại các điểm chợ trung tâm trong tỉnh. Nhờ đó, mà nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá được nâng cao rõ rệt, tại các buổi tuyên truyền, nhiều người dân còn xin tài liệu mang về nhà để tuyên truyền trong gia đình, trong cộng đồng để ngăn chặn thói quen sử dụng thuốc lá cho người thân và cho cộng đồng nơi họ sinh sống”.
Hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; thay đổi hành vi, thái độ của người dân trên địa bàn tỉnh để tích cực tham gia, thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng và xây dựng môi trường không khói thuốc.

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá lưu động là công việc quen thuộc và thường xuyên của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai
Thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai sẽ tham mưu cho Sở Y tế để tham mưu tỉnh tiếp tục có chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, trường học nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng, nơi có biển cấm hút thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động và công tác thi đua, khen thưởng hằng năm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định; nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế; phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh thuốc lá.