Lào Cai: Trồng dứa mang lại "lợi ích kép" cho phụ nữ Mường Khương

Gia Khánh
14/06/2024 - 21:28
Lào Cai: Trồng dứa mang lại "lợi ích kép" cho phụ nữ Mường Khương

Trồng dứa mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ ở Mường Khương, Lào Cai

Trồng dứa đã giúp phụ nữ ở huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) và gia đình có thu nhập ổn định, không còn phải bươn chải đi làm ăn xa...

Từ nhiều năm nay, dứa đã trở thành cây trồng chủ đạo trong phát triển kinh tế nông nghiệp của phụ nữ huyện Mường Khương. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Khương (địa phương có sản lượng dứa cao nhất toàn tỉnh), trên địa bàn huyện hiện có 1.657 ha dứa.

Hàng năm, nguồn thu từ dứa trên địa bàn huyện Mường Khương đạt hàng trăm tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân rất lớn. Đặc biệt, sản lượng dứa làm ra, phần lớn được tiêu thụ ngay tại địa phương. Trong đó, Công ty Cổ phần thực phẩm Á Châu (tại xã Lùng Vai) thu mua với số lượng lên tới 1/3 sản lượng của toàn huyện. Ngoài ra, các tiểu thương cũng mua gom để bán cho các nhà máy chế biến ở các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên.

Lào Cai: Trồng dứa mang lại "lợi ích kép" cho phụ nữ Mường Khương- Ảnh 1.

Dứa đã góp phần tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho phụ nữ huyện Mường Khương, Lào Cai

Chị Vương Thị Nhàn, ở xã Bản Lầu, chia sẻ: “Trồng dứa đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các cây trồng khác, việc chăm bón cũng nhàn hơn. Cũng có năm giá xuống thấp gây ra nhiều khó khăn, nhưng vài năm trở lại đây thì giá cả ổn định, thị trường tiêu thụ tốt nên chị em rất phấn khởi và yên tâm trồng dứa”.

Phát triển mạnh mô hình trồng dứa, không chỉ góp phần tăng thu nhập cho chị em, mà còn tạo ra việc làm ổn định cho người dân địa phương, giúp cho người lao động không phải rời quê hương đi làm ăn xa như trước.

Theo bà Nông Thị Hà, xã bản Lầu: “Trước đây, người dân chỉ trồng ngô, trồng lúa, khi xong mùa vụ thì nhàn rỗi, chị em lại phải đi làm thuê để có thêm thu nhập. Nhưng kể từ khi trồng dứa, việc làm ổn định, chị em không còn vất vả đi làm xa nhà nữa”.

Lào Cai: Trồng dứa mang lại "lợi ích kép" cho phụ nữ Mường Khương- Ảnh 2.

Hàng năm người dân huyện Mường Khương có thu nhập hàng trăm tỷ đồng từ dứa

Quá trình canh tác dứa, phụ nữ ở Mường Khương cũng tích cực học hỏi, nâng cao kinh nghiệm trồng và chăm sóc, ngoài ra, chị em cũng tiếp cận với công nghệ thông tin, mạng xã hội để cập nhật thông tin và giao dịch mua bán trực tuyến.

Bà Trần Thu Hồng, một thương lái chuyên thu mua dứa ở Lào Cai, chia sẻ: “Phát triển trồng dứa ở Lào Cai không chỉ góp phần tạo việc làm, tạo thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, mà còn giúp chị em tiếp cận thị trường, mở rộng đối tượng khách hàng. Hiện tại, chúng tôi thực hiện giao dịch mua bán với chị em đa phần qua mạng, từ việc giới thiệu hàng mẫu, thương thảo giá đến thanh toán đều qua kênh online bởi chị em đều sử dụng kênh này rất thành thạo. Đây cũng là một trong những giá trị mà cây dứa đem lại".

Tỉnh Lào Cai xác định, dứa là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh theo Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Nhờ đó, những năm qua diện tích dứa ở Mường Khương nói riêng và toàn tỉnh nói chung, liên tục tăng về số lượng, tính đến nay, trên toàn tỉnh hiện đạt 2.210 ha, dự kiến sản lượng cả năm đạt 40.000 tấn, trong đó, huyện Mường Khương là địa phương có diện tích lớn nhất toàn tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm