Tags:

lao động mất việc làm

Tạo sàn giao dịch việc làm, liên kết vùng giữa TPHCM và đồng bằng sông Cửu Long

Tạo sàn giao dịch việc làm, liên kết vùng giữa TPHCM và đồng bằng sông Cửu Long

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã thông tin về kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm, liên kết vùng nhằm kết nối cung - cầu lao động giữa TPHCM và đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 24/11, kết hợp hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đón xem: Tọa đàm "Để không ai đuổi việc được bạn"

Đón xem: Tọa đàm "Để không ai đuổi việc được bạn"

Chương trình sẽ được phát sóng vào 11h00 ngày 2/8 (thứ 4) trên Báo PNVN điện tử (www.phunuvietnam.vn) và các nền tảng số của Báo PNVN.

Cần quyết sách thiết thực duy trì, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động

Cần quyết sách thiết thực duy trì, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động

Thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tại nghị trường sáng 31/5, nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại tình trạng lao động mất việc làm, thất nghiệp đang gây ra nhiều hệ lụy. Chính phủ và các cấp, ngành cần có quyết sách thiết thực để duy trì và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động.

TPHCM hỗ trợ tiền nhà trọ, thực phẩm cho cho người dân khó khăn tháng 8 và 9/2021

TPHCM hỗ trợ tiền nhà trọ, thực phẩm cho cho người dân khó khăn tháng 8 và 9/2021

Thường trực Thành ủy TPHCM vừa yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương rà soát các trường hợp khó khăn để nhận gói hỗ trợ an sinh xã hội trong tháng 8 và 9/2021.

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng thế nào?

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng thế nào?

Như Báo PNVN đã phản ánh, doanh nghiệp có trên 50% người lao động bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng BHXH, đặc biệt là bảo hiểm hưu trí và tử tuất. Điều người lao động quan tâm là với chính sách này, quyền lợi của họ sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Khánh Hòa: Hàng ngàn nữ công nhân mất việc sau bão

Khánh Hòa: Hàng ngàn nữ công nhân mất việc sau bão

Bão số 12 đã phá hủy nhiều nhà xưởng, làm hư hỏng nhiều máy móc, thiết bị của hàng chục doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa, khiến hàng ngàn lao động làm việc trong lĩnh vực may mặc, nuôi trồng thủy sản, chế biến nông sản… phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm.