Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/09/2025 - 22:43 (GMT+7)

Liên hợp quốc đóng cửa 8 trung tâm cứu trợ do lệnh cấm nữ nhân viên của Taliban

Minh Tú (dịch)
Liên hợp quốc đóng cửa 8 trung tâm cứu trợ do lệnh cấm nữ nhân viên của Taliban

Một gia đình nghỉ ngơi khi họ trở về Afghanistan sau khi Pakistan bắt đầu trục xuất những người tị nạn Afghanistan có giấy tờ, gần cửa khẩu biên giới Torkham, ngày 1/9/2025

Cơ quan tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) đã đóng cửa 8 trung tâm hỗ trợ người tị nạn Afghanistan buộc phải hồi hương vì chính quyền Taliban ngăn cản các nhân viên nữ của Liên hợp quốc vào các trung tâm này, một quan chức cho biết hôm 12/9/2025.

Liên hợp quốc cho biết Pakistan đang ép buộc người tị nạn Afghanistan trở về nước trái với ý muốn của họ, cảnh báo rằng khoảng 1 triệu người có thể bị ảnh hưởng. Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của tháng 9, gần 100.000 người đã vượt biên, theo dữ liệu của UNHCR.

Arafat Jamal, Đại diện của UNHCR tại Afghanistan, cho biết nước này đã đóng cửa 8 trung tâm cung cấp tiền mặt và các hỗ trợ khác cho người hồi hương vào ngày 9/9 vì lệnh cấm đối với nhân viên cứu trợ nữ.

"Đây là một quyết định mang tính hành động. Quyết định này không nhằm mục đích trừng phạt bất kỳ ai hay đưa ra tuyên bố nào, mà đơn giản là nó chứng minh rằng chúng tôi không thể làm việc nếu không có lao động nữ trong một số trường hợp nhất định", ông phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva qua đường truyền video từ Kabul.

"Đây là một bước tiến lớn và gây ra rất nhiều đau khổ cho những người này", ông nói và cho biết thêm rằng các trung tâm này thường giúp đỡ khoảng 7.000 người mỗi ngày.

Công việc tại các trung tâm bao gồm phỏng vấn cá nhân và sinh trắc học mà theo ông, đàn ông không thể thực hiện đối với phụ nữ Afghanistan.

Một số người bị trục xuất khỏi Pakistan gần đây nằm trong số những người mất nhà cửa trong trận động đất tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều năm qua xảy ra vào đêm 31/8/2025, kéo dài đến ngày 1/ 9 và sau đó là các dư chấn mạnh.

Liên hợp quốc đã kêu gọi chính quyền Taliban dỡ bỏ các hạn chế đối với nhân viên nữ địa phương, cảnh báo rằng viện trợ cho các nạn nhân động đất và những người dân Afghanistan dễ bị tổn thương khác đang bị đe dọa.

Jamal cho biết mặc dù các hạn chế đã được áp dụng trong nhiều năm nhưng hiện tại chúng đang được thực thi nghiêm ngặt hơn, đồng thời cho biết thêm rằng các quan sát viên quân sự đã được bố trí bên ngoài khu liên hợp để thực thi lệnh cấm. Các cuộc đàm phán với Taliban về vấn đề này vẫn đang tiếp tục, và ông hy vọng sẽ mở lại các trung tâm.

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận