Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/01/2026 - 11:10 (GMT+7)

Lộ nguyên nhân người phụ nữ giả chết ở Thanh Hoá xin xóa khai tử

Nguyễn Hải
Lộ nguyên nhân người phụ nữ giả chết ở Thanh Hoá xin xóa khai tử

Mộ "giả chết" của Nguyễn Thị Thu để trục lợi bảo hiểm đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm rõ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau 5 năm được khai tử và tổ chức tang lễ như người đã chết, một phụ nữ ở Thanh Hóa bất ngờ quay trở về địa phương xin xóa khai tử. Lý do khiến người này "liều lĩnh" lộ diện đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ.

Kịch bản giả chết được dàn dựng tinh vi

Ngày 17/12/2025, Công an phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận tin báo từ UBND phường về việc một phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984) đến làm thủ tục xin xóa khai tử. Điều đáng nói, người này trùng khớp hoàn toàn với Nguyễn Thị Thu đã được khai tử hợp pháp từ năm 2020.

Trước đó, UBND phường Phú Sơn (cũ) đã cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 08/6/2020 cho Nguyễn Thị Thu, với nguyên nhân tử vong là "đột tử". Việc một người đã "chết" suốt 5 năm bất ngờ quay về sinh sống và đề nghị xóa khai tử khiến chính quyền địa phương không khỏi nghi vấn.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Quang Trung xác định người phụ nữ đang làm thủ tục chính là Nguyễn Thị Thu đã được khai tử trước đó. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, Công an phường đã báo cáo và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về sống cùng mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tại phường Phú Sơn. Trong thời gian này, Thu thường xuyên đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm nhân thọ của hai công ty bảo hiểm.

Lộ nguyên nhân người phụ nữ giả chết ở Thanh Hoá xin xóa khai tử- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu khai nhận tại Cơ quan Công an.

Đến năm 2020, khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, cộng với việc thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã với mẹ đẻ, Thu nảy sinh tư tưởng tiêu cực, bất mãn và hình thành ý định giả chết để trục lợi bảo hiểm, đồng thời cắt đứt hoàn toàn cuộc sống cũ.

Thu nhiều lần bàn bạc với mẹ đẻ về kế hoạch này. Ban đầu, bà Thập kiên quyết phản đối. Tuy nhiên, theo lời khai tại cơ quan điều tra, Thu đe dọa nếu không được giúp sẽ tự tử thật, khiến bà Thập lo sợ, buộc phải đồng ý tham gia.

Theo kịch bản, Thu uống thuốc ngủ, vào nhà tắm giả ngã dẫn đến tử vong đột ngột. Để tránh bị phát hiện, hai mẹ con thuê một người làm thầy cúng tại xã Hoạt Giang (người này đã mất năm 2022) hỗ trợ việc "mai táng giả".

Sáng 07/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến vùng mặt, mũi bị xây xát, chảy máu rồi lên giường nằm bất động. Bà Thập thông báo cho chính quyền và họ hàng rằng con gái bị ngã dẫn đến đột tử.

Việc khâm liệm, tổ chức tang lễ diễn ra nhanh chóng, kín đáo. Ngoài Thu, bà Thập và người thầy cúng, không ai biết đây là cái chết được dựng lên. Đến nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, bí mật rời khỏi nhà, đến ở tạm nhà thầy cúng rồi sau đó vào Đồng Nai làm ăn.

Một đám tang hoàn chỉnh đã được tổ chức. Người thân, họ hàng, hàng xóm đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất một người "đã chết" như thật. Trên giấy tờ pháp lý, Nguyễn Thị Thu chính thức không còn tồn tại tại địa phương.

Lộ nguyên nhân người phụ nữ giả chết ở Thanh Hoá xin xóa khai tử- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thập (mẹ đẻ của Thu) tại cơ quan Công an.

Ngày 08/6/2020, bà Trần Thị Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho con gái và được cấp trích lục đúng quy định. Sau đó, bà Thập liên hệ các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận tiền chi trả.

Kết quả điều tra cho thấy, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential đã chi trả 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng; Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng chi trả 600.000.000 đồng, nâng tổng số tiền trục lợi lên hơn 1,28 tỷ đồng.

Số tiền này được bà Thập chuyển cho em gái của Thu để gửi lại cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI". Do đã bị khai tử, không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng, Thu phải nhờ nhiều người quen đứng tên, chuyển tiền hộ để tránh bị phát hiện.

Trong suốt 5 năm "đã chết", Thu sống lén lút, cắt đứt liên lạc với phần lớn người thân. Việc không có giấy tờ tùy thân khiến cuộc sống của Thu gặp nhiều hạn chế, luôn trong trạng thái bất an, lo sợ bị lộ. Chỉ đến khi quay về xin xóa khai tử, toàn bộ kịch bản giả chết kéo dài nhiều năm mới bị phanh phui.

Lý do quay về xin xóa khai tử

Ngày 13/1, trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã làm rõ động cơ khiến Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) – người từng "giả chết" để trục lợi bảo hiểm chủ động quay về địa phương sau 5 năm biệt tích.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận nguyên nhân chính khiến bản thân quay về xin xóa khai tử là do con trai của Thu mắc bệnh ung thư, cần có mẹ trực tiếp chăm sóc. Để có thể hợp pháp quay trở lại cuộc sống bình thường và chăm sóc con, Thu buộc phải làm thủ tục xóa khai tử.

Ngoài ra, Thu cũng khai trước thời điểm quay về địa phương, bản thân tham gia sinh hoạt "hầu đồng", từ đó nảy sinh tâm lý hối hận, day dứt về hành vi sai trái đã gây ra. Vì đó, Thu muốn ra trình diện cơ quan chức năng để giải tỏa tâm lý, không tiếp tục sống trong tình trạng trốn tránh, bất an.

Lộ nguyên nhân người phụ nữ giả chết ở Thanh Hoá xin xóa khai tử- Ảnh 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an Thanh Hoá, về mặt pháp lý, tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" được quy định rất rõ tại Điều 213 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm quy định rất rõ, với khung hình phạt rất nặng. Với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng, có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bà Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu sẽ đối mặt với hình phạt từ 03 năm đến 07 năm tù.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gianlận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận