Lối thoát nghèo cho phụ nữ nông thôn

02/08/2017 - 06:50
Giá nông sản, thực phẩm trồi sụt thất thường khiến đời sống phụ nữ nông thôn lao đao. Nguồn vốn vay ổn định, lãi suất thấp từ NHCSXH như giải pháp giúp chị em nông dân vượt khó khăn, khôi phục sản xuất.
vay-von-nhcs2.jpg
Vay vốn NHCS huyện Quốc Oai giúp phụ nữ nông thôn vượt qua khó khăn do giá nông sản trồi sụt (ảnh H. Hòa) 

Chị Lương Thị Dung, ở xóm 5, thôn 2, kiên nhẫn ngồi trong hội trường xã Thạch Thán (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đợi đến lượt lên nhận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách. Khuôn mặt chị giãn ra, nhẹ nhõm hơn khi nguồn vốn gần 20 triệu đồng sẽ là giúp chị vượt qua khó khăn giai đoạn này.

Vừa qua, chị Dung đầu tư tiền vay mượn hơn 10 triệu đồng để mua lợn giống. Thời điểm đầu năm, giá lợn còn khá cao, chị mạnh dạnh đổ toàn bộ vốn liếng gia đình gom góp được với kỳ vọng sau 5, 6 tháng, đàn lợn hơn 10 con có thể đem lại cho gia đình chị gần 30 triệu đồng.

Tính toán là thế, nhưng chỉ mới tháng trước đúng dịp đàn lợn nhà chị có thể xuất chuồng thì giá thịt lợn giảm thê thảm. Cả đàn lợn 10 con chỉ bán được chưa đầy 10 triệu đồng. Toàn bộ công sức chăm sóc 6 tháng ròng và các loại chi phí chăn nuôi đều bị “đổ sông đổ bể” theo giá thịt lợn.

Chị Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Thán, cho biết: Hiện nay có 233 hội viên đang vay vốn từ NHCS, dư nợ hơn 4,8 tỷ đồng và nhiều năm quá không có nợ xấu và nợ quá hạn.

Gần 100% chị em sống dựa vào chăn nuôi, trồng trọt nên chịu ảnh hưởng rất nhiều từ giá cả thị trường nông sản biến động. Theo chị Thương, thời gian qua, nhiều chị em vay từ 10 đến 20 triệu đồng để đầu tư nuôi lợn. Giá lợn giảm quá sâu, tiền thu về không đủ tiền gốc đầu tư chăn nuôi, khiến đời sống của chị em gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, chị em cùng trong tổ chức Hội đã có nhiều hoạt động cụ thể để giúp đỡ, hỗ trợ nhau kịp thời. Với chị em đầu tư quá nhiều vốn vào chăn nuôi lợn và bị lỗ, thì tổ tiết kiệm của Hội cùng họp bàn, xét tiếp tục cho vay những chị em khó khăn nhất để chị em kịp thời xoay hướng sản xuất. Thậm chí, có chị em sẵn sàng chia sẻ, cho nhau vay con giống, phân bón để có thể vượt qua khó khăn. Chính nhờ thế, dù giá thịt lợn giảm sâu, nhiều chị em bị thua lỗ, mà vẫn không có tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn.

vay-von-nhcs3.jpg
Nguồn vốn vay lãi suất thấp, ổn định giúp cuộc sống vùng nông thôn đổi thay từng ngày (ảnh H. Hòa) 


Ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, cho biết: Các chương trình vốn vay thông qua NHCSXH đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là các hoạt động cho vay ủy thác qua các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ nghèo xuống rất nhanh, chỉ còn 1,89% hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Trong 15 năm qua, có tới 6 ngàn hộ gia đình thoát nghèo; giảm nghèo bền vững. Đồng thời, hướng đến mục tiêu hết năm 2017, 100% các xã của huyện Quốc Oai về đích đạt Nông thôn mới và chỉ còn 280 gia đình thuộc hộ nghèo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm