Long An: Giúp hơn 650 hộ có phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo

Minh Châu
12/11/2022 - 18:55
Long An: Giúp hơn 650 hộ có phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo

Nhiều hội viên, phụ nữ được hỗ trợ giới thiệu việc làm

Dự kiến cuối năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh Long An sẽ giúp 654 hộ có phụ nữ thoát nghèo và thoát cận nghèo; chiếm 4,25 % trên hộ nghèo và cận nghèo có phụ nữ của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN tỉnh Long An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo.

Theo đó, Tỉnh Hội đã chức được 9 lớp tập huấn cung cấp các kỹ năng tiếp thị, bán hàng trực tuyến; kỹ năng xây dựng ý tưởng kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; chiến lược phát triển mô hình kinh tế tập thể; cách đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu và tham gia sàn thương mại điện tử...với 360 đại biểu tham dự.

Các cấp Hội thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ kinh doanh, khởi sự, khởi nghiệp, đã giúp 192 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với nhiều hình thức, trong đó hỗ trợ 185 phụ nữ tiếp cận nguồn vốn để kinh doanh các ngành nghề như: chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng các loại cây ăn trái, cây cảnh, mua máy may, kinh doanh buôn bán, mở tiệm làm tóc... với tổng số vốn hỗ trợ trên 7 tỷ đồng từ vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vận động xã hội hóa...

Long An: Giúp hơn 650 hộ có phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo - Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ khởi nghiệp, vươn lên làm giàu

Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối  hợp các ngành liên quan tổ chức dạy nghề cho gần 2.900 lao động nữ, trong đó có 83% (khoảng 2.400) lao động nữ có việc làm sau đào tạo; giới thiệu việc làm gần 6.000 lao động nữ. Tiếp tục duy trì các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mô hình kinh tế tập thể, Hội các cấp hỗ trợ thành lập mới 18 tổ hợp tác, 05 hợp tác xã (hiện có 27 hợp tác xã có phụ nữ tham gia Ban quản lý; 191 tổ hợp tác)

Đồng thời, Hội LHPN cơ sở tham gia khảo sát, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, hiện có 5.427 hộ nghèo có phụ  nữ, hơn 9.900 hộ cận nghèo có phụ nữ; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ được Hội phối hợp tiếp cận giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đề nghị trợ cấp xã hội... Dự kiến cuối năm nay sẽ giúp 654 hộ có phụ nữ thoát nghèo và thoát cận nghèo, chiếm 4,25 % trên hộ nghèo và cận nghèo có phụ nữ của tỉnh.

Long An: Giúp hơn 650 hộ có phụ nữ thoát nghèo và cận nghèo - Ảnh 2.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

Bà Đặng Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Long An - cho biết, Tỉnh Hội cũng đã  tổ chức 19 lớp tập huấn, cung cấp các kiến thức về kỹ thuật trồng rau ứng dụng công nghệ cao, cách sử dụng phân vi sinh; kỹ thuật chăn nuôi bò, phương pháp canh tác, kỹ thuật sản xuất lúa công nghệ cao với 946 đại biểu là nữ thành viên tổ hợp tác, các cơ sở trồng trọt chăn nuôi trong vùng thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ cao của tỉnh tham dự tại các huyện: Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức, Tân Thạnh, Cần Đước, Đức Huệ.

Ngoài ra, còn tổ chức tọa đàm "Vai trò của Hội LHPN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay" trên địa bàn tỉnh Long An, có 216 đại biểu tham dự, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả đạt được trong việc xây dựng mô hình kinh tế tập thể, đặc biệt là mô hình hợp tác xã do Hội LHPN các cấp phối hợp hỗ trợ thành lập thời gian qua; làm rõ những hạn chế, yếu kém trong công tác triển khai và vận hành các mô hình kinh tế tập thể. Đề ra giải pháp phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong hệ thống Hội LHPN các cấp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm