Tags:

luật sư nguyễn anh thơm

2 "ác mẫu" bạo hành bé trai 17 tháng tuổi đến tử vong đối diện mức án nào?

2 "ác mẫu" bạo hành bé trai 17 tháng tuổi đến tử vong đối diện mức án nào?

Luật sư cho rằng, với hành vi man rợ khiến bé trai 17 tháng tuổi tử vong, 2 bảo mẫu An và Lành đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở homestay Hoàng Su Phì kháng cáo

Nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở homestay Hoàng Su Phì kháng cáo

Tòa tuyên án 3 năm tù với bị cáo Triệu Tài Mềnh, người hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch ở homestay Hoàng Su Phì bungalow (Hà Giang). Luật sư của bị hại cho rằng mức án như vậy chưa đủ sức răn đe nên đã kháng cáo.

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tới tử vong: Luật sư tiếp tục kiến nghị tòa thay đổi tội danh với người cha

Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tới tử vong: Luật sư tiếp tục kiến nghị tòa thay đổi tội danh với người cha

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Nguyễn Anh Thơm vẫn tiếp tục kiến nghị thay đổi tội danh với cha của bé V.A, đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Vụ chồng bị cắt "của quý": Trả hồ sơ điều tra theo hướng người vợ phạm tội

Vụ chồng bị cắt "của quý": Trả hồ sơ điều tra theo hướng người vợ phạm tội

TAND huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để điều tra bị can Hà Thị Nguyệt phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, theo điểm b khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Luật sư cho rằng cần thay đổi tội danh của người bố

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Luật sư cho rằng cần thay đổi tội danh của người bố

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, cần phải thay đổi tội danh của bố cháu bé để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Vụ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La: Luật sư nêu lý do người vợ có cơ hội được hưởng án treo

Vụ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La: Luật sư nêu lý do người vợ có cơ hội được hưởng án treo

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, bị can Hà Thị Nguyệt có cơ hội được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Vụ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La: Liệu người vợ có cơ hội hưởng án treo?

Vụ cắt "của quý" của chồng ở Sơn La: Liệu người vợ có cơ hội hưởng án treo?

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm, bị can Hà Thị Nguyệt có cơ hội được hưởng án treo, cải tạo ngoài xã hội là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Luật sư đề nghị thay đổi tội danh với Nguyễn Kim Trung Thái

Vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Luật sư đề nghị thay đổi tội danh với Nguyễn Kim Trung Thái

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, cần phải truy tố Nguyễn Kim Trung Thái về tội Giết người với vai trò đồng phạm.

Vụ cha ruột và người tình bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Tử hình cũng chưa hết tội

Vụ cha ruột và người tình bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Tử hình cũng chưa hết tội

Luật sư Thơm cho rằng, với những hành vi bạo hành tàn bạo đối với bé A. hình phạt tử hình cũng chưa hết tội ác đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ngoài ra, những hành động của Nguyễn Kim Trung Thái có dấu hiệu đồng phạm "Giết người".

Nghi can phóng hỏa đốt xe máy ở khu trọ làm 1 người chết phạm những tội gì?

Nghi can phóng hỏa đốt xe máy ở khu trọ làm 1 người chết phạm những tội gì?

Hành vi phạm tội của nghi phạm trong cùng một thời điểm đã phạm 2 tội. Đó là tội Giết người và Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.