Tags:

luật

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019

Theo quy định mới từ tháng 9/2019, tất cả các quán Karaoke không được hoạt động sau 12 giời khuya, phạt nặng khi sử dụng xe công vào việc riêng hoặc sai mục đích được phê duyệt ban đầu...

6 luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/7

6 luật sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018; Luật Đặc xá 2018; Luật Cạnh tranh 2018.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện 4 dự thảo Luật, Nghị quyết

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện 4 dự thảo Luật, Nghị quyết

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 32, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện 4 dự thảo Luật, Nghị quyết.

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

10 Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 là: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

Sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Thông báo của Văn phòng Chính phủ về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

ĐH đầu tiên công bố điểm trúng tuyển

ĐH đầu tiên công bố điểm trúng tuyển

ĐH Luật TP.HCM là trường đầu tiên trong cả nước đã có thông báo công bố điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017, vào chiều 19/7. Điểm đầu vào ngành cao nhất là 24,7 và thấp nhất là 21.

Khởi tố nghi phạm sát hại bé gái Việt 3 tội danh

Khởi tố nghi phạm sát hại bé gái Việt 3 tội danh

Ngày 26/5, cảnh sát Nhật Bản ra quyết định khởi tố nghi phạm Shibuya Yasumasa về 3 tội danh: bắt giữ nạn nhân lên ô tô riêng, thực hiện hành vi dâm ô, siết cổ giết hại nạn nhân và phi tang xác.

Khách nam bị tố sàm sỡ nữ nhân viên shop thời trang khi nhờ thử váy

Khách nam bị tố sàm sỡ nữ nhân viên shop thời trang khi nhờ thử váy

Sau khi nhờ nữ nhân viên của shop thời trang trên phố Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), nam thanh niên đã có hành vi sờ soạng những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cô gái trẻ khiến cô phải dọa báo cảnh sát. Toàn bộ hành vi này đã bị camera ghi lại.