Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Mẹ diễn viên nhí Cherry An Nhiên: Không ép con chạy theo thành tích

Ngọc Thúy
Mẹ diễn viên nhí Cherry An Nhiên: Không ép con chạy theo thành tích

Cherry An Nhiên:

Có những ngày, Cherry An Nhiên vừa rời phim trường đã phải chuẩn bị sách vở để đến lớp vào sáng hôm sau. Cô bé sinh năm 2017 đã quen với lịch quay, ánh đèn và những vai diễn trên màn ảnh nhỏ nhưng vẫn hân hoan như bao bạn bè cùng trang lứa, mỗi khi năm học mới bắt đầu.

Háo hức đón chào năm học mới

Mùa tựu trường với nhiều em nhỏ là những ngày háo hức chuẩn bị sách vở, gặp lại bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ hè. Với Cherry An Nhiên, năm học mới còn gắn với bài toán cân bằng giữa việc học và lịch hoạt động nghệ thuật. Từ khi còn nhỏ, Cherry đã có cơ hội trải nghiệm môi trường phim trường, làm việc cùng các diễn viên và ê-kíp chuyên nghiệp. Dù vậy, cô bé vẫn duy trì cuộc sống của một học sinh với giờ học, bài tập và những ngày đến lớp.

Chia sẻ về mùa tựu trường, chị Ly Ly - mẹ Cherry An Nhiên cho biết: "Cherry rất háo hức mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới. Con thường nói với mẹ rằng con nhớ các bạn, nhớ thầy cô và rất mong được đến lớp".

Không ép con chạy theo thành tích - Ảnh 1.

Cherry An Nhiên và những ngày vừa học, vừa chạy lịch phim trường

Với một diễn viên nhí, việc cân đối lịch học và lịch quay không phải lúc nào cũng đơn giản. Lịch làm phim có thể kéo dài, thời gian di chuyển nhiều, trong khi việc học đòi hỏi sự đều đặn. Theo mẹ Cherry, gia đình xác định nghệ thuật và học tập không phải hai lựa chọn loại trừ nhau, mà quan trọng là sắp xếp để con có thể theo đuổi đam mê mà vẫn duy trì việc học.

Nếu lịch quay có thể điều chỉnh, gia đình ưu tiên để Cherry không phải nghỉ học. Trường hợp công việc bắt buộc khiến cô bé vắng mặt, gia đình phối hợp với giáo viên để cập nhật bài vở và bố trí học bù; khi cần thiết, Cherry có thể học thêm với gia sư để bổ sung kiến thức.

Không ép con chạy theo thành tích - Ảnh 2.

Mẹ Cherry An Nhiên: “Không biến việc học và đóng phim thành áp lực với con”

Cherry An Nhiên là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua nhiều bộ phim giờ vàng trên VTV như: Gia đình trái dấu, Đừng làm mẹ cáu, Cầu vồng ở phía chân trời, Chúng ta của 8 năm sau, Món quà của cha, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Các thầy cô cũng tạo điều kiện để cô bé theo kịp chương trình. Khi phải nghỉ học vì công việc, Cherry được gửi nội dung bài học và bài tập để chủ động hoàn thành phần còn thiếu. Mẹ Cherry cho biết, gia đình không đặt nặng thành tích mà chú trọng việc con nắm được kiến thức cơ bản và giữ được niềm vui khi đến trường. "Tôi không ép con phải vừa học giỏi vừa tham gia nghệ thuật thật tốt. Tôi luôn nói với Cherry rằng, mẹ không áp lực về bảng thành tích nhưng con cần tập trung học và nắm được những kiến thức cơ bản, vui vẻ khi đến trường", chị chia sẻ.

Việc duy trì cả hai hoạt động cũng giúp Cherry hình thành tính tự giác từ sớm. Trong những ngày quay phim, khi có thời gian nghỉ, cô bé có thể tranh thủ học bài hoặc mang sách vở theo để học. Tuy nhiên, gia đình vẫn ưu tiên sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi, tránh để lịch học và lịch quay trở thành một guồng công việc quá tải đối với một đứa trẻ.

Trải nghiệm tích cực

Bên cạnh những khó khăn trong việc sắp xếp thời gian, hoạt động nghệ thuật cũng mang đến cho Cherry nhiều trải nghiệm ngoài sách vở. Theo mẹ cô bé, Cherry ngày càng tự tin, năng động và cởi mở hơn trong giao tiếp. Ở trường, những câu chuyện về các buổi diễn, phim trường cũng trở thành chủ đề để cô bé chia sẻ với bạn bè. "Tôi nhận thấy, nghệ thuật giúp Cherry tự tin và năng động hơn. Tôi cũng luôn dạy con cách ứng xử, cách đối nhân xử thế với bạn bè và những người xung quanh", mẹ Cherry chia sẻ.

Không ép con chạy theo thành tích - Ảnh 3.

Cherry An Nhiên:

Một kỷ niệm khiến mẹ Cherry nhớ nhất là lần lịch quay trùng đúng ngày khai giảng. Đoàn phim không thể thay đổi lịch nên cô bé rất tiếc nuối khi phải đi quay thay vì đến trường cùng các bạn. "Từ tối hôm trước, con đã nói với tôi: Mẹ ơi, ngày mai là bắt đầu năm học mới rồi, con rất thích, rất muốn được đi học với các bạn nhưng con lại phải đi quay phim", mẹ Cherry kể.

Gia đình sau đó giải thích để Cherry hiểu tình huống, đồng thời cố gắng tìm cách để cô bé vẫn có thể dự lễ khai giảng. Cherry tập trung hoàn thành phần quay, ê-kíp cũng tạo điều kiện để cô bé được về sớm. "Ngày hôm đó con diễn rất nhanh, rất cố gắng và các bác trong đoàn cũng cho về sớm. Hai mẹ con lúc ấy "phóng như bay" để kịp đến trường. Cuối cùng, Cherry vẫn kịp có mặt tại lớp trong ngày khai giảng", mẹ Cherry kể lại.

Theo mẹ Cherry, để một diễn viên nhí có thể theo đuổi nghệ thuật mà vẫn có tuổi thơ bình thường, điều quan trọng là gia đình phải lắng nghe và giữ sự cân bằng trong lịch trình. Phụ huynh cần theo sát việc học, hoạt động nghệ thuật và cảm xúc của con, đồng thời linh hoạt điều chỉnh khi trẻ mệt hoặc gặp khó khăn.

"Tôi vẫn ưu tiên việc học với con nên con không bị căng thẳng hay áp lực. Nghệ thuật là nơi để con trải nghiệm, khám phá và phát triển bản thân", mẹ Cherry An Nhiên bày tỏ. 

Ý kiến của bạn
Bình luận