Mẹ mới mang bầu tháng thứ 6, em bé đã "đòi" ra ngoài

Linh Trần
08/05/2020 - 10:43
Mẹ mới mang bầu tháng thứ 6, em bé đã "đòi" ra ngoài

Các bác sĩ BV Đống Đa chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật

Khoa Cấp cứu của BV Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận sản phụ trong tình trạng chuyển dạ, đầu và vai em bé đã thò ra bên ngoài cơ thể mẹ dù thai mới 6 tháng tuổi.

Sáng ngày 8/5, bác sĩ Đặng Khánh Ly, Trưởng khoa Nhi (BV Đa khoa Đống Đa, Hà Nội), cho biết, BV vừa thực hiện thành công ca mổ sinh cứu sống mẹ con sản phụ N.T.A. (ở Hà Nội) sinh non khi thai mới 6 tháng tuổi.

Trước đó, khoảng 09h40 ngày 7/5, sản phụ được được taxi đưa đến trong tình trạng chuyển dạ, đầu và vai em bé đã thò ra bên ngoài cơ thể mẹ. Gia đình cho biết, thai mới được 6 tháng, nhưng sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình nhanh chóng thuê taxi đưa đến BV.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đánh giá và tiên lượng nhanh tình hình nguy cấp. Ngay lập tức, BV đã kích hoạt báo động đỏ nội viện. Các kíp cấp cứu gồm các bác sĩ, điều dưỡng ở khoa Nhi, khoa Cấp cứu và phòng khám sản được điều động.

Theo đó, kíp cấp cứu chia làm hai nhóm. Một bộ phận cấp cứu sản phụ, bộ phận còn lại tập trung cứu sống em bé. Sau 20 phút thực hiện, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương của ê kíp cấp cứu, sản phụ và em bé đã được cứu sống.

Em bé sinh non khi mới được 6 tháng tuổi

Em bé sinh non khi mới được 6 tháng tuổi

Khi sức khỏe mẹ và bé ổn định, BV đã chuyển sản phụ và con tới BV Phụ sản Hà Nội để theo dõi và điều trị tiếp.

Cũng theo bác sĩ Ly, gần 13 năm công tác trong chuyên ngành Nhi, đây là lần đầu tiên ông được trực tiếp tham gia cấp cứu trẻ sinh non. Việc cứu sống em bé trong thời điểm này mang tới cho ông nhiều cảm xúc đặc biệt. "Nghe tiếng khóc của em bé cất lên, tôi thật sự xúc động. Lúc đó, tôi chỉ mỉm cười cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm, thay cho lời chào đón em bé đến với thế giới này", bác sĩ Ly chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm