Tags:

trưởng khoa nhi

Hội chứng rung lắc do bế bé nguy hiểm như thế nào?

Hội chứng rung lắc do bế bé nguy hiểm như thế nào?

Các thói quen đưa võng, bế thốc trẻ hay tung bé lên cao làm máy bay… khiến trẻ có nguy cơ mắc Hội chứng rung lắc. Đây là hội chứng nguy hiểm, có thể khiến trẻ tổn thương não, thậm chí tử vong.

Những bệnh trẻ dễ mắc trong mùa Đông- Xuân và cách phòng tránh

Những bệnh trẻ dễ mắc trong mùa Đông- Xuân và cách phòng tránh

Trong điều kiện thời tiết hiện nay, trẻ rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, tiêu chảy… Do đó, phụ huynh cần chú ý các biện pháp phòng bệnh và đưa con đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện nặng.

Đi chăn bò giẫm phải đinh, cậu bé 12 tuổi đối mặt với cửa tử

Đi chăn bò giẫm phải đinh, cậu bé 12 tuổi đối mặt với cửa tử

Bệnh nhi đi chăn bò trên đồi và giẫm phải đinh ở bàn chân phải nhưng không sơ cứu, không đi khám ở trạm y tế.

"4 ấm, 1 lạnh" nguyên tắc vàng giúp trẻ phòng bệnh những ngày rét đậm, rét hại

"4 ấm, 1 lạnh" nguyên tắc vàng giúp trẻ phòng bệnh những ngày rét đậm, rét hại

Hiện các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện rét đậm, rét hại, thậm chí theo dự báo có nơi sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Để phòng bệnh cho bé trong những ngày giá rét, phụ huynh cần thực hiện theo nguyên tắc "4 ấm, 1 lạnh".

Bệnh viện tỉnh nuôi sống trẻ sinh non ở tuần 26, nặng 8 lạng

Bệnh viện tỉnh nuôi sống trẻ sinh non ở tuần 26, nặng 8 lạng

Em bé chào đời khi thai mới được 26 tuần tuổi, nặng 800g (8 lạng). Đến nay bé đã nặng 4kg, sức khỏe ổn định nên được xuất viện về với gia đình.

Chuyên gia hướng dẫn biện pháp sơ cứu trẻ bị đuối nước

Chuyên gia hướng dẫn biện pháp sơ cứu trẻ bị đuối nước

Khi trẻ bị đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu hiện trường rất quan trọng nhưng không phải phụ huynh nào cũng biết. Sau đây là hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai, Hà Nội), về kỹ năng sơ cấp cứu trẻ bị đuối nước.

Những bệnh trẻ có thể mắc do nắng nóng và lời khuyên của chuyên gia nhi khoa

Những bệnh trẻ có thể mắc do nắng nóng và lời khuyên của chuyên gia nhi khoa

Trong những ngày hè, trẻ có thể mắc một số bệnh như tiêu chảy, hô hấp, ngộ độc thực phẩm,... Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, phụ huynh cần thực hiện các biện pháp dưới đây để phòng bệnh cho trẻ

Mẹ mới mang bầu tháng thứ 6, em bé đã "đòi" ra ngoài

Mẹ mới mang bầu tháng thứ 6, em bé đã "đòi" ra ngoài

Khoa Cấp cứu của BV Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) tiếp nhận sản phụ trong tình trạng chuyển dạ, đầu và vai em bé đã thò ra bên ngoài cơ thể mẹ dù thai mới 6 tháng tuổi.