Mẹ run rẩy, ngất xỉu khi nghe tin con bị chém đứt lìa chân

Đông Quân
27/08/2020 - 20:41
Mẹ run rẩy, ngất xỉu khi nghe tin con bị chém đứt lìa chân

Cháu Đ. đang được mẹ chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh:BVCC

Khi nghe tin con trai 15 tuổi bị chém đứt lìa chân, người mẹ ở Tây Ninh run rẩy, ngất xỉu.

Chiều 27/8, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, hiện tại bệnh nhân là V.V.T. Đ. (15 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh) - nạn nhân bị chém đứt lìa 1/3 chân phải - đã tỉnh táo, tiếp xúc được, tâm lý tương đối ổn định.

BS Nguyễn Anh Khoa, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đứt lìa 1/3 giữa cẳng chân bên phải, sốc mất máu nặng, có thể tử vong tại chỗ. Bệnh nhân ngay lập tức được hồi sức, truyền 6 đơn vị máu, 2 đơn vị huyết tương.

Bệnh nhân được mổ khẩn cấp để xem xét có thể cứu được phần chân đứt lìa hay không. Tuy nhiên, do phần đứt lìa bị nham nhở, xương dập nát, thời gian bị đứt lìa 7 tiếng nên sau khi hội chẩn, bác sĩ nhận định phần chân đứt rời không nối được.

Bệnh nhân đã được cắt cụt 1/3 giữa cẳng chân phải, tạo hình mỏm cụt cẳng chân phải. Hiện bệnh nhân đang điều trị sốc mất máu nặng, mỏm cụt cẳng chân phải chảy máu sau mổ. Bệnh viện đã làm các xét nghiệm về chức năng đông máu để hồi sức sau mổ cho bệnh nhân. "Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng hơi chậm, tâm lý tương đối ổn định", bác sĩ Anh Khoa thông tin.

Mẹ run rẩy, ngất xỉu khi nghe tin con bị chém đứt lìa chân  - Ảnh 1.

Bệnh nhân Đ. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ, bệnh nhân sẽ được tiếp tục bù máu, điều trị rối loạn đông máu, vết thương mỏm cụt kéo dài để phòng tránh nhiễm trùng.

Mẹ của bệnh nhân Đ. cho biết, khi hay tin con bị chém thì chị run rẩy, ngất xỉu. "Trên đường đi cấp cứu, tôi thấy con xanh quá, tôi run. Tôi không biết viết chữ, chỉ nói với bác sĩ là xin hãy cố gắng cứu con. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm", người mẹ chia sẻ.

Được biết, Đ.  là con trai thứ hai trong gia đình, anh trai lớn đã có gia đình riêng. Do hoàn cảnh khó khăn nên Đ. nghỉ học đi làm được 3 tháng nay. Mẹ Đ. làm nghề cạo mủ cao su với thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng.

Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 21 giờ ngày 26/8, trên đường 784, đoạn qua ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên. Trong đó, Đ. bị chém đứt lìa 1/3 cẳng chân phải.

Hiện Công an huyện Tân Châu đang điều tra xác minh và truy bắt những người liên quan đến vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm