Tags:

miền núi

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông: Phấn đấu đến hết tháng 6/2024 sẽ phủ sóng triệt để các thôn, bản miền núi

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông: Phấn đấu đến hết tháng 6/2024 sẽ phủ sóng triệt để các thôn, bản miền núi

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc phủ sóng triệt để tại các thôn, bản tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sẽ phấn đấu hoàn thành trước tháng 6/2024.

Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn hạn chế

Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn hạn chế

Do nguồn kinh phí được phê duyệt còn hạn chế, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng dân tộc thiểu số miền núi và các huyện nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần hỗ trợ về nhà ở lớn nên độ bao phủ của Chương trình mục tiêu quốc gia vẫn chưa được hết.

Sáng kiến của UAE giúp cung cấp nước ngọt bền vững cho 10.000 người dân ở miền núi Quảng Nam

Sáng kiến của UAE giúp cung cấp nước ngọt bền vững cho 10.000 người dân ở miền núi Quảng Nam

Với mục đích tăng cường nỗ lực hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, Beyond2020 - sáng kiến nhân đạo do Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) khởi xướng, đã lắp đặt các nguồn nước ngọt bền vững với môi trường tại các cộng đồng ở vùng nông thôn Việt Nam, cung cấp nước sạch cho 10.000 người.

Podcast: Tạo "sức đề kháng" với đạo lạ cho bà con dân tộc

Podcast: Tạo "sức đề kháng" với đạo lạ cho bà con dân tộc

Để tạo được “sức đề kháng” cho người dân với đạo lạ, không biết bao nhiêu giọt mồ hôi của cán bộ cơ sở, trong đó có cán bộ Hội LHPN, đã thấm đẫm trên những cung đường, trên nương, trên bản.

Podcast: Nhận diện "đạo lạ"

Podcast: Nhận diện "đạo lạ"

Từ năm 1997 đến nay, đã có khoảng 5.000 người - chủ yếu là dân tộc Dao, Mông tại vùng sâu, vùng xa phía bắc tỉnh Hà Giang tin theo "đạo lạ" gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và những hệ lụy cho phụ nữ, trẻ em.

Người dân tộc thiểu số có tỷ lệ mang gene bệnh Thalassemia rất cao

Người dân tộc thiểu số có tỷ lệ mang gene bệnh Thalassemia rất cao

Cả 63 tỉnh/thành và 54 dân tộc ở Việt Nam đều có người mang gene bệnh Thalassemia. Trong đó, một số dân tộc thiểu số ở miền núi có tỷ lệ mang gene bệnh Thalassemia rất cao, lên tới 30% - 40%.

Hướng đi mới phát triển dịch vụ, hàng hoá gắn với du lịch vùng miền núi

Hướng đi mới phát triển dịch vụ, hàng hoá gắn với du lịch vùng miền núi

Mạnh dạn đầu tư, phát triển vườn hoa phục vụ khách du dịch, chị Hoàng Thị Khuyên là một tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình tại tỉnh Sơn La.

Phú Yên: Triển khai Dự án Bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Phú Yên: Triển khai Dự án Bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Trong tháng 11/2022, Hội LHPN tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức 2 Hội nghị tập huấn quán triệt triển khai Dự án 8 "Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em" vùng dân tộc thiểu số và miền núi và hướng dẫn thành lập các mô hình của Dự án.

Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8%/năm

Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8%/năm

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xác định các mục tiêu cụ thể.

Cần thiết đổi mới nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Cần thiết đổi mới nội dung các ấn phẩm báo, tạp chí cấp cho đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Sáng 15/11, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Đề án "Tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2023-2025.