Mô hình vườn ao chuồng: Hành trình thoát nghèo của một phụ nữ vùng cao

An Khê
05/08/2025 - 12:06
Mô hình vườn ao chuồng: Hành trình thoát nghèo của một phụ nữ vùng cao

Chị Thêm đã giúp đỡ 15 hội viên nghèo, cận nghèo bằng cách chia sẻ ngày công lao động, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi

Từng là công nhân giày da, với quyết định táo bạo trở về quê hương làm kinh tế hộ gia đình, chị Bùi Thị Thêm (SN 1993) ở xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi gà thả vườn và nuôi thỏ sinh sản.

Không chỉ vươn lên thoát nghèo, chị còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến nhiều phụ nữ địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Bước khởi đầu không bằng phẳng

Năm 2019, sau nhiều năm làm công nhân tại một công ty giày da ở Ninh Bình, chị Bùi Thị Thêm quyết định nghỉ việc để trở về quê chăm sóc gia đình. Tại xã Lạc Lương, chị bắt tay vào phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình nuôi gà thả vườn. Không có sẵn kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi còn hạn chế, trong khi vốn liếng chỉ có 30 triệu đồng vay từ ngân hàng, chị Thêm vẫn mạnh dạn đầu tư xây chuồng trại và mua 500 con gà giống đầu tiên.

Mô hình vườn ao chuồng: Hành trình thoát nghèo của một phụ nữ vùng cao- Ảnh 1.

Chị Thêm vừa làm, vừa học hỏi, chị tìm đến các trang trại trong huyện để quan sát thực tế, học quy trình úm gà, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại

Vừa làm, vừa học hỏi, chị tìm đến các trang trại trong huyện để quan sát thực tế, học quy trình úm gà, tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại. Đồng thời, chị tận dụng các kênh mạng xã hội để tìm hiểu kỹ thuật, tham gia nhóm chăn nuôi, trao đổi kinh nghiệm với các hộ chăn nuôi khác. Chính tinh thần ham học hỏi, chịu khó và cầu thị đã giúp mô hình của chị dần đi vào ổn định.

Không dừng lại ở đó, nhận thấy khu vườn còn nhiều diện tích trống, chị nảy ra ý tưởng mở rộng sang mô hình nuôi thỏ sinh sản. Giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất là tìm giống. Thay vì phụ thuộc vào nguồn bên ngoài, chị tự nghiên cứu và chuyển hướng sang nuôi thỏ sinh sản, đảm bảo nguồn con giống ổn định, chủ động được quy trình.

Hiện tại, chị Thêm đang duy trì 3 chuồng gà: Một chuồng úm gà con, hai chuồng nuôi gà thịt luân phiên, trung bình mỗi năm nuôi ba lứa. Với đàn thỏ sinh sản, chị duy trì từ 50-100 con thỏ nái, liên tục sinh sản theo chu kỳ 28-33 ngày/lứa. Nhờ đó, tổng thu nhập từ hai mô hình mỗi năm đạt từ 250-280 triệu đồng. Trừ chi phí, chị thu lãi ròng từ 100-160 triệu đồng, một con số đáng mơ ước đối với một hộ nông dân ở vùng cao.

Trong quá trình sản xuất, chị luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sinh học, chủ động cập nhật kiến thức mới về thuốc thú y, quy trình tiêm phòng. Chị còn tích cực quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo…, nhờ đó đã tạo được mối quan hệ trực tiếp với thương lái mà không cần qua trung gian. Dù vậy, đầu ra sản phẩm vẫn chưa thực sự ổn định, chị mong muốn được các cấp Hội và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ kết nối thị trường, định hướng xây dựng thương hiệu để phát triển bền vững hơn.

Mô hình vườn ao chuồng: Hành trình thoát nghèo của một phụ nữ vùng cao- Ảnh 2.

Với đàn thỏ sinh sản, chị duy trì từ 50-100 con thỏ nái, liên tục sinh sản theo chu kỳ 28-33 ngày/lứa

Trong thời gian tới, chị dự kiến mở rộng mô hình, thử nghiệm thêm các loại vật nuôi mới phù hợp thị trường. "Làm nông nghiệp không thể cứng nhắc. Phải tùy cơ ứng biến, thay đổi theo thị hiếu người tiêu dùng và sự phát triển của xã hội", chị Thêm chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, chị Thêm còn tạo việc làm cho 15 hội viên phụ nữ trong xóm, tham gia chăm sóc chuồng trại với mức thu nhập ổn định từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, nhiều chị em không phải đi làm ăn xa, có thêm thời gian chăm lo gia đình, con cái.

Khẳng định vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình, chị Thêm còn lan tỏa mô hình, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp tại địa phương. Từ năm 2021 đến tháng 10/2024, chị là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Lương Tiến, đồng thời là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Lạc Lương. 

Trong quá trình công tác, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, chị Thêm thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu mô hình nuôi gà, nuôi thỏ và hỗ trợ chị em về kỹ thuật, con giống. Đặc biệt, chị đã giúp đỡ 15 hội viên nghèo, cận nghèo bằng cách chia sẻ ngày công lao động, con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, tổng trị giá hỗ trợ hơn 65 triệu đồng.

Với chị Thêm, phụ nữ nông thôn không chỉ quán xuyến việc nhà, mà hoàn toàn có thể trở thành chủ lực trong phát triển kinh tế. Chị chia sẻ: "Phụ nữ ở nông thôn còn nhiều rào cản, từ định kiến xã hội, phong tục, đến tâm lý tự ti. Nhưng chỉ cần mạnh dạn vượt qua, dám nghĩ dám làm thì ai cũng có thể khởi nghiệp".

Vai trò là cán bộ Hội cơ sở, chị Bùi Thị Thêm còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, chị đã cùng hội viên xây dựng 3 vườn mẫu, trồng 1,5km đường cây cau, 100m đường hoa mẫu đơn và nhiều loài hoa khác trên các đoạn đường liên xóm. Chị cũng đã tuyên truyền 105 lượt hội viên về sản xuất an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Mô hình vườn ao chuồng: Hành trình thoát nghèo của một phụ nữ vùng cao- Ảnh 3.

Chị Thêm còn tạo việc làm cho 15 hội viên phụ nữ trong xóm

Từ một người phụ nữ bình dị nơi vùng cao, với ý chí kiên cường, tinh thần cầu tiến và trái tim đầy sẻ chia, chị Bùi Thị Thêm đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của phụ nữ thời kỳ đổi mới: Không chỉ biết vươn lên thoát nghèo cho gia đình mình mà còn lan tỏa giá trị yêu thương, giúp đỡ cộng đồng cùng phát triển.

Với những nỗ lực không ngừng, chị Bùi Thị Thêm đã được ghi nhận ở nhiều cấp ngành vì thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới như Giấy khen Chiến sĩ thi đua Quyết thắng giai đoạn 2024-2029 của UBND huyện Yên Thủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình; Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam năm 2024 với danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi"; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình năm 2025 vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm