Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/03/2026 - 21:46 (GMT+7)

Mở rộng trợ giúp pháp lý: Phụ nữ được hỗ trợ trong những trường hợp nào?

Quang Chiến
Mở rộng trợ giúp pháp lý: Phụ nữ được hỗ trợ trong những trường hợp nào?

Ảnh minh họa bằng AI

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý đang đề xuất mở rộng thêm 7 nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí nhằm khắc phục những vướng mắc sau nhiều năm thi hành luật hiện hành. Trong các nhóm đối tượng được đề xuất bổ sung có nhiều trường hợp liên quan trực tiếp đến phụ nữ, nhất là những người yếu thế hoặc gặp khó khăn về kinh tế. Vậy theo dự thảo luật, phụ nữ có thể được trợ giúp pháp lý trong những trường hợp nào?

Những trường hợp phụ nữ có thể được trợ giúp pháp lý miễn phí

Trợ giúp pháp lý là chính sách của Nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho những người thuộc diện được trợ giúp. Thông qua hoạt động này, người được trợ giúp pháp lý có thể được tư vấn pháp luật, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý hoặc được cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia các thủ tục tố tụng tại tòa án. 

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 hiện đang quy định một số nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng và một số đối tượng yếu thế khác. Trong nhiều năm qua, hệ thống trợ giúp pháp lý Nhà nước đã thực hiện hàng trăm nghìn vụ việc, góp phần giúp nhiều người dân giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh trong đời sống.

Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, một số quy định của luật hiện hành đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Thực tế cho thấy có nhiều trường hợp người dân gặp khó khăn về pháp lý nhưng không thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định. Điều này khiến họ gặp trở ngại trong việc tiếp cận dịch vụ pháp lý, đặc biệt là khi không có điều kiện thuê luật sư. Chính vì vậy, Bộ Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành luật. 

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất mở rộng thêm 7 nhóm đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. Việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý nhằm tạo điều kiện để nhiều người yếu thế trong xã hội được tiếp cận dịch vụ pháp lý khi gặp khó khăn. Trong số các nhóm đối tượng được đề xuất bổ sung có nhiều trường hợp liên quan trực tiếp đến phụ nữ.

Thực tế cho thấy, phụ nữ vẫn là một trong những nhóm dễ gặp bất lợi khi xảy ra các tranh chấp pháp lý. Không ít trường hợp phụ nữ gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc thiếu thông tin pháp luật, dẫn đến việc không biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý khi cần thiết. Một trong những nhóm đối tượng được quan tâm là phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Khi xảy ra bạo lực, người bị bạo lực có thể cần được tư vấn pháp luật để thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm hoặc đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ. 

Ngoài ra, nạn nhân của tội phạm mua bán người cũng là nhóm đối tượng được quan tâm trong chính sách trợ giúp pháp lý. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án liên quan đến hành vi mua bán người, nạn nhân có thể được tư vấn pháp luật, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trước cơ quan tiến hành tố tụng.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng hướng tới việc mở rộng hỗ trợ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Trong thực tế, nhiều phụ nữ gặp tranh chấp liên quan đến đất đai, tài sản hoặc các giao dịch dân sự nhưng không có điều kiện thuê luật sư. Khi được trợ giúp pháp lý miễn phí, họ có thể được tư vấn, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. 

Đối với phụ nữ khuyết tật hoặc phụ nữ cao tuổi sống đơn thân, việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý trong nhiều trường hợp cũng gặp không ít trở ngại. Nhiều người gặp vướng mắc trong các vấn đề liên quan đến tài sản, thừa kế hoặc các giao dịch dân sự nhưng không biết tìm đến đâu để được hỗ trợ. Trợ giúp pháp lý miễn phí có thể giúp những đối tượng này được tư vấn và hướng dẫn khi cần thiết.

Trong nhiều trường hợp phụ nữ gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ pháp lý không chỉ do hạn chế về điều kiện kinh tế mà còn do thiếu thông tin về các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước. Không ít người khi xảy ra tranh chấp hoặc vướng mắc pháp lý vẫn có tâm lý tự giải quyết hoặc tìm đến sự giúp đỡ từ người quen, thay vì tìm đến các tổ chức trợ giúp pháp lý. 

Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, trợ giúp pháp lý là dịch vụ hoàn toàn miễn phí đối với những người thuộc diện được trợ giúp. Người được trợ giúp pháp lý có thể được tư vấn trực tiếp tại trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, qua điện thoại hoặc thông qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại địa phương. 

Bên cạnh việc tư vấn pháp luật, người thực hiện trợ giúp pháp lý còn có thể hỗ trợ người dân soạn thảo đơn từ, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc. Trong các trường hợp cần thiết, người thực hiện trợ giúp pháp lý cũng có thể tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp. 

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 là yêu cầu cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành luật thời gian qua, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý sẽ giúp nhiều người yếu thế, trong đó có phụ nữ, có cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí khi gặp khó khăn.

Mở rộng trợ giúp pháp lý: Phụ nữ được hỗ trợ trong những trường hợp nào?- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trình bày Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào sáng 2/3

Phụ nữ được trợ giúp pháp lý trong những vụ việc nào?

Trong đời sống hàng ngày, phụ nữ có thể gặp nhiều vấn đề pháp lý phát sinh từ các quan hệ gia đình, dân sự, lao động hoặc thậm chí trong các vụ án hình sự. Khi thuộc diện được trợ giúp pháp lý, họ có thể được hỗ trợ trong nhiều loại vụ việc khác nhau. 

Trước hết là các vụ việc liên quan đến hôn nhân và gia đình. Khi xảy ra mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến ly hôn, nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong việc hiểu và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Trợ giúp pháp lý có thể giúp họ nắm rõ quy trình giải quyết ly hôn, quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng cũng như cách thức phân chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định của pháp luật. 

Trong các vụ việc bạo lực gia đình, trợ giúp pháp lý cũng đóng vai trò quan trọng. Người bị bạo lực có thể được hướng dẫn cách thu thập chứng cứ, làm đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật. Trong nhiều trường hợp, việc được tư vấn pháp luật kịp thời giúp người bị bạo lực hiểu rõ các quyền của mình và lựa chọn biện pháp bảo vệ phù hợp.

Ngoài ra, trong lĩnh vực tranh chấp dân sự và đất đai, phụ nữ cũng có thể cần được hỗ trợ pháp lý khi xảy ra tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản giữa các thành viên trong gia đình hoặc các tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự. Khi được trợ giúp pháp lý, người dân có thể được tư vấn về quy định pháp luật liên quan, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình. 

Trong quan hệ lao động, phụ nữ cũng có thể cần được trợ giúp pháp lý khi bị nợ lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc bị xâm phạm quyền lợi trong quá trình làm việc. Việc được tư vấn và hỗ trợ pháp lý sẽ giúp người lao động hiểu rõ quyền lợi của mình và có cơ sở để yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, trong các vụ án hình sự, nếu phụ nữ là bị hại trong các vụ xâm hại sức khỏe, danh dự hoặc nhân phẩm, họ cũng có thể được trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết vụ án. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật.

Việc mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người yếu thế trong xã hội có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí khi gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Đối với phụ nữ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, việc được tư vấn và hỗ trợ pháp lý kịp thời có thể giúp họ hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp cần trợ giúp pháp lý, người dân có thể liên hệ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tại địa phương hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được tư vấn và hỗ trợ theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận