Món thịt heo chỉ cần 20 phút để chế biến, ăn cùng cơm, bánh mì hay xôi đều ngon

M. Trang
14/06/2022 - 18:00
Món thịt heo chỉ cần 20 phút để chế biến, ăn cùng cơm, bánh mì hay xôi đều ngon
Thịt xá xíu làm đơn giản mà cực "đa zi năng", chị em nhớ thử nha.

Món thịt xá xíu vừa dễ làm vừa kết hợp được với đủ món, từ bánh mì đến cơm hay xôi cũng đều hợp lý cả.

Thịt heo mà làm thế này thì ăn cùng cơm, bánh mì hay xôi đều ngon xuất sắc: Thao tác chưa tới 20 phút là xong! - Ảnh 1.

Thịt xá xíu nè

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm thịt xá xíu

1. Thịt nạc vai: 600-700gr

2. Rau củ: 1-2 củ hành tím, 3-5 tép tỏi, 1/2 củ gừng

3. Gia vị: Dầu hào, mật ong, bột xá xíu, nước tương, muối

Lưu ý: Để mua được miếng thịt nạc vai ngon, chị em cần quan sát kỹ kết cấu các vân mỡ. Vân mỡ của miếng nạc vai tươi ngon không dày, có màu sáng chứ không phải màu vàng đậm. Các thớ thịt cũng phải đều nhau. Tổng quan miếng thịt chắc tay, không lỏng lẻo.

Cách làm thịt xá xíu

- Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Bạn bóc vỏ hành tím, nạo vỏ gừng và cắt lát. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Thịt heo mà làm thế này thì ăn cùng cơm, bánh mì hay xôi đều ngon xuất sắc: Thao tác chưa tới 20 phút là xong! - Ảnh 3.

Cắt lát hành tím và gừng, băm nhỏ tỏi

Với phần nạc vai, bạn rửa sạch và dùng khăn giấy thấm hết nước trên miếng thịt rồi thái thịt thành những khúc nhỏ.

Thịt heo mà làm thế này thì ăn cùng cơm, bánh mì hay xôi đều ngon xuất sắc: Thao tác chưa tới 20 phút là xong! - Ảnh 4.

Thái thịt thành khúc nhỏ chứ đừng thái thành miếng nhỏ.


- Bước 2: Ướp thịt

Đầu tiên, bạn cho vào bát: Phần hành tím, tỏi và gừng đã cắt lát, 1 thìa canh bột xá xíu, 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh mật ong, 1 thìa canh nước tương. Trộn đều các nguyên liệu. Tiếp theo, bạn đổ hỗn hợp gia vị vừa trộn vào phần thịt nạc vai đã sơ chế. Thoa đều để các mặt thịt đều ngấm gia vị.

Thịt heo mà làm thế này thì ăn cùng cơm, bánh mì hay xôi đều ngon xuất sắc: Thao tác chưa tới 20 phút là xong! - Ảnh 5.

Bạn ướp thịt khoảng 10-15 phút

- Bước 3: Nướng thịt

Bạn làm nóng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng ở mức nhiệt 200 độ trong 3-5 phút. Sau đó, cho phần thịt đã ướp vào và nướng 2 lần. Lần 1 chọn mức nhiệt 200 độ trong 10 phút. Lần 2 chọn mức nhiệt 180 độ trong 15 phút. Chị em đừng quên lật thịt giữa 2 lần nướng nha.

Cuối cùng, bạn thái thịt thành lát mỏng là có thể thưởng thức được rồi.

Thịt heo mà làm thế này thì ăn cùng cơm, bánh mì hay xôi đều ngon xuất sắc: Thao tác chưa tới 20 phút là xong! - Ảnh 6.

Thời gian đợi ướp và nướng thịt có thể hơi lâu 1 chút, còn lại cách làm đơn giản và không tốn công. Làm theo cách này, phần thịt bên ngoài sẽ hơi giòn, bên trong mềm thơm ngấm gia vị nên kết hợp với cơm, bánh mì hay xôi đều ngon.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm