Mong phụ nữ được nâng cao tri thức, phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu

Đào Thị Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình
26/11/2021 - 14:17
Mong phụ nữ được nâng cao tri thức, phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu

Ảnh minh họa: TTXVN

Mỗi gia đình và cộng đồng cần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại nhằm củng cố sức mạnh nội sinh, chuyển hóa thành "sức mạnh mềm", đồng thời làm phong phú thêm nền văn hóa của dân tộc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động của Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam, Kế hoạch hoạt động của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa các nội dung về phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người, gắn với hệ giá trị Việt Nam trong phát triển văn hóa, xây dựng gia đình, con người Việt Nam. Trong đó có xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với những nội dung, nhiệm vụ thiết thực. Đặc biệt, trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đã đề ra mục tiêu chung, trong đó có việc phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ý thức làm chủ, khơi dậy khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Ninh Bình phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ.

Trong 8 chỉ tiêu chủ yếu có các mục tiêu: Hằng năm, mỗi cơ sở Hội và đơn vị nữ công tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức. Có ít nhất 1 hình thức liên hoan văn hóa, thể thao rèn luyện sức khỏe. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 5 gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch" bền vững. Trong nhiệm kỳ, có 80% phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật, là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện... được Hội giúp đỡ...

Bên cạnh đó, Hội cũng hiện thực hóa các nội dung trên bằng 2 trong 3 phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá. Đó là phong trào thi đua: "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và cuộc vận động: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam". Đồng thời cũng đưa vào 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Đó là: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Các cấp Hội trong tỉnh sẽ tập trung tổ chức các hoạt động: Xây dựng người phụ nữ Ninh Bình đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn, vun đắp, trao truyền giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đảm bảo khuyến khích, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu xây dựng gia đình trong bối cảnh mới, tạo môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Mong phụ nữ được nâng cao tri thức, phát triển toàn diện, trở thành công dân toàn cầu - Ảnh 1.

Bà Đào Thị Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các phong trào thi đua, khâu đột phá nêu trên, sau Đại hội cấp tỉnh, các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương thực hiện có hiệu quả việc triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các cấp Hội và toàn thể hội viên, tạo sự phát triển mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ của tỉnh.

Giai đoạn tới, với xu thế hội nhập sâu rộng, trong đó có hội nhập, giao thoa về văn hóa sẽ có những tác động đến văn hóa, gia đình tại Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, sẽ có những mặt tiêu cực, tác động đến đời sống văn hóa của mỗi gia đình mà phụ nữ là trung tâm kết nối, vun đắp, giữ gìn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của gia đình Việt Nam, đồng thời là người định hướng cho các thành viên, nhất là thế hệ trẻ. Chính vì thế, chúng tôi mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, cụ thể hóa các tiêu chí về người phụ nữ Việt Nam và thống nhất triển khai trong toàn quốc. Những tiêu chí này sẽ vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn Trung ương Hội tham mưu để có chính sách, chương trình cụ thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hội LHPN tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Tác động của bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghệ 4.0, hậu đại dịch Covid-19 sẽ để lại nhiều hệ lụy. Tất cả những vấn đề đó đặt ra thách thức lớn cho tổ chức Hội, phong trào phụ nữ. Vì thế, mỗi gia đình và cộng đồng cần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại nhằm củng cố sức mạnh nội sinh, chuyển hóa thành "sức mạnh mềm", đồng thời làm phong phú thêm nền văn hóa của dân tộc.

Bởi vậy, chúng tôi đề xuất các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch, chính sách, chương trình hành động cụ thể để tạo điều kiện cho hoạt động của Hội LHPN, giúp người phụ nữ vượt qua nguy cơ tụt hậu, nâng cao tri thức phát triển toàn diện, trở thành người công dân toàn cầu. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ với Hội tổ chức có hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm